Ấn Độ: Chuột uống hàng trăm nghìn lít rượu?

Cảnh sát bang Bihar ở Ấn Độ cho rằng chuột là thủ phạm uống phần lớn 900.000 lít rượu họ tịch thu năm ngoái.

Ấn Độ: Chuột uống hàng trăm nghìn lít rượu? - 1

Chuột bị cho là thủ phạm uống hàng trăm nghìn lít rượu bị tịch thu ở Ấn Độ.

Cảnh sát bang Bihar ở Ấn Độ đã tịch thu và lưu giữ trong kho hơn 900.000 lít rượu trong chiến dịch truy quét đồ uống có cồn vào năm ngoái. Nhưng trong cuộc họp mới đây, cảnh sát trưởng Manu Maharaj được thông báo rằng phần lớn rượu trong bình chứa đã biến mất.

Các sĩ quan cấp dưới thông báo với cảnh sát trưởng Maharaj rằng chuột đã gặm nắp bình rồi uống hết rượu bên trong. Ông Maharaj ngay lập tức yêu cầu các đồn cảnh sát trên toàn bang thực hiện các biện pháp diệt chuột, bao gồm đặt thuốc diệt chuột trong các kho chứa rượu tịch thu.

Mặc dù vậy, cảnh sát trưởng Maharaj không hoàn toàn tin giải thích của các sĩ quan cấp dưới và ông đã ra lệnh kiểm tra thường xuyên nồng độ cồn trong hơi thở của các nhân viên cảnh sát.

“Nếu các nhân viên cảnh sát không vượt qua cuộc kiểm tra, họ thậm chí sẽ bị mất việc và truy tố theo những quy định mới”, ông Maharaj nói với tờ Hindu.

Bihar là bang lớn thứ ba ở Ấn Độ với số dân hơn 100 triệu người. Trong chiến dịch truy quét đồ uống có cồn kéo dài 13 tháng qua, cảnh sát đã bắt giữ 45.000 người với cáo buộc tàng trữ rượu trái phép tại nhà.

Nơi 20.000 chuột được con người thờ như thần linh

Chuột là loài động vật bị con người ghét trên khắp thế giới, nhưng tại một ngôi đền ở Ấn Độ, chuột là vị thần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN