14 điều bất ngờ thú vị về pháo hoa

Pháo hoa luôn là người xem choáng ngợp trong suốt nhiều thế kỉ qua. Dưới đây là 14 điều thú vị về pháo hoa mà không phải ai cũng biết:

8. Pháo hoa rất độc hại

14 điều bất ngờ thú vị về pháo hoa - 1

Nhìn vào công thức, ta cũng nhận thấy là pháo hoa không hề có lợi cho môi trường. Một quả pháo hoa nổ giải phóng các kim loại nặng, dioxin, axit và những tác nhân gây ô nhiễm không khí khác ra ngoài môi trường, và sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe khi hít phải quá nhiều.

Bari nitrat có thể gây ra các vấn đề về phổi, còn chất oxi hóa kali pecloric có thể dẫn đến vấn đề về tuyến giáp và sinh sản.

9. Pháo hoa không thể tái chế

14 điều bất ngờ thú vị về pháo hoa - 2

Nhìn những thành phần của pháo hoa, ta cũng có thể thấy không thể tái chế được. Trước khi vứt xác pháo đi thì nên nhúng những phần bỏ đi vào trong nước. Những gì còn lại của pháo hoa đều quá bẩn không tái chế được, nhưng khi muốn bỏ pháo hoa không dùng đến thì bạn vẫn nên liên hệ với các trung tâm xử lý chất thải vì các thành phần gây nổ cần được xử lý đặc biệt.

10. Các nhà hóa học đã tìm ra công thức pháo hoa thân thiện với môi trường

14 điều bất ngờ thú vị về pháo hoa - 3

Có người đã tìm ra thành phần thay thế hợp chất bari và kali pecloric. Bằng cách thay thế clo bằng iot, một nhóm thuộc Phòng Công nghệ cháy nổ và nguyên mẫu thuộc Quân đội Hoa Kỳ đã thấy rằng natri và kali periodic đều là các chất oxi hóa an toàn và có hiệu quả. Họ cũng thành công thay thế bari bằng nguyên tố Bo.

Những nghiên cứu đều nhắm mục đích khiến vũ khí trong quân đội thân thiện với môi trường, nhưng kết quả này cũng có thể dùng trong đời thường. Pháo hoa dùng hỗn hợp giàu ni-tơ thay thế pecloric đã được sử dụng trong những buổi trình diễn nhỏ, nhưng hiện tại chi phí sản xuất vẫn là vấn đề.

11. Người Mỹ dùng pháo hoa để kỉ niệm ngày lễ Độc lập từ năm 1777

14 điều bất ngờ thú vị về pháo hoa - 4

Theo nhà sử học James R. Heintze thuộc trường ĐH Hoa Kỳ, Philadenphia đã lần đầu tiên kỉ niệm ngày này bằng một lễ hội pháo hoa. Lễ kỉ niệm đó gồm có 13 phát đại bác, diễu hành, bữa tối thịnh soạn, bánh mì nướng, âm nhạc, bắn súng chào mừng, tiếng vỗ tay và pháo hoa.

12. Không phải ai cũng chịu được pháo hoa

 Pháo hoa khiến chó phải rên rỉ, mèo trốn dưới gầm giường, chim chóc sợ hãi và bay loạn. Thậm chí có những người sợ pháo hoa hoặc bị bệnh sợ tiếng ồn.

13. Pháo hoa rất nguy hiểm

14 điều bất ngờ thú vị về pháo hoa - 5

Điều này thì rõ ràng rồi nhưng vẫn có người muốn lén chơi pháo hoa dù bị cấm. Theo như báo cáo của Bộ An toàn Sản phẩm Người tiêu dùng  thì số người bị thương do pháo hoa tại Mỹ tăng từ 8700 người trong năm 2012 lên 11300 người năm 2013. Và trong đó, gần 65% trường hợp xảy ra trong đợt Quốc khánh Hoa Kỳ. Hơn 40% các trường hợp là do sử dụng pháo sáng và tên lửa. Ngoài ra, pháo hoa còn có thể gây cháy rất nhanh.

14. Pháo hoa được dùng để trêu đùa trong hàng thế kỉ

14 điều bất ngờ thú vị về pháo hoa - 6

Sau hàng loạt vụ chơi khăm bằng pháo hoa vào năm 1731, lãnh đạo đảo Rhode (Hoa Kì) đã phải ra lệnh cấm dùng pháo hoa để đùa nghịch. Đầu thế kỉ 20, chiến dịch Ngăn chặn những âm thanh không cần thiết đã thành công trong việc cho ra những điều luật đầu tiên liên quan đến pháo hoa ở Hoa Kỳ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Giang (Theo smithsonianmag) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN