Hàng chục ổ bọ xít hút máu người tấn công HN

Hàng chục ổ bọ xít hút máu người tấn công HN

Ở 21/29 quận, huyện tại Hà Nội phát hiện hàng chục ổ bọ xít hút máu người, có ổ hàng nghìn cá thể. Loài bọ xít này đang sinh sôi mạnh ở các thành phố và tạo được tập tính sống gần con người.
Bọ xít hút máu người vẫn là ẩn số

Bọ xít hút máu người vẫn là ẩn số

“Từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm là thời kỳ sinh sản của bọ xít hút máu người. Chúng cần máu người hoặc động vật nên sẽ phát tán vào nhà dân”.
Bọ xít hút máu người: Đánh giá hiểm họa

Bọ xít hút máu người: Đánh giá hiểm họa

“Thực tế lan rộng của loài bọ xít hút máu cho thấy cần một nghiên cứu quy mô sâu rộng để tiếp cận, đánh giá kỹ lưỡng những hiểm họa dịch bệnh ra trên phạm vi toàn cầu”, TS. Trương Xuân Lam, Trưởng phòng Nghiên cứu côn trùng học thực nghiệm, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật nhận định.
HN: Lại xuất hiện bọ xít hút máu người

HN: Lại xuất hiện bọ xít hút máu người

Đang chuẩn bị đi ngủ, anh Hoàng bất ngờ phát hiện một con bọ xít, vòi chích dài, cứng và nhọn đang bám ngay trên đùi trái mình. Lo sợ, anh Hoàng đã đập chết con bọ xít thì thấy xuất hiện nhiều máu bết ra sàn nhà giống máu người.
Lại bắt được bọ xít hút máu người ở Quy Nhơn

Lại bắt được bọ xít hút máu người ở Quy Nhơn

Sáng ngày 15/10, gia đình chị Trần Thị Kim Cúc – ở tổ 42, KV 8, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn (Bình Định) đã chuyển giao cho Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn (Bộ Y tế) thêm 1 con bọ xít hút máu người để tiếp tục nghiên cứu.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN