Olympic: Bất ngờ với "hot boy" cầm cờ đoàn TTVN

Thứ Ba, ngày 02/08/2016 16:36 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Người được vinh dự chọn cầm quốc kỳ của đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) ở lễ khai mạc kỳ Thế vận hội mùa hè sắp tới tại Rio de Janeiro (Brazil) là Vũ Thành An - một chàng trai với nhiều nét đáng mến của môn đấu kiếm.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Được chọn làm người mang quốc kỳ đại diện cho một quốc gia tranh tài ở một kỳ đại hội thể thao lớn nhất hành tinh như Olympic luôn là vinh dự và niềm tự hào với bất kỳ VĐV nào.

Hình ảnh một VĐV cầm cờ đại diện cho quốc gia mình bước vào SVĐ nơi tổ chức kỳ Thế vận hội mà cả thế giới thể thao chờ đợi, được hàng tỉ khán giả truyền hình và trong SVĐ dõi theo luôn là kỉ niệm đặc biệt mà không dễ gì một VĐV có được lần thứ 2 trong đời.

Tại Lễ khai mạc Olympic Rio sẽ diễn ra vào 20h00 tối 5/8 (giờ địa phương), tức 6h00 sáng 6/8 (giờ Việt Nam) ở SVĐ huyền thoại Maracana (Rio de Janeiro), người được tin tưởng "chọn mặt gửi vàng" sẽ cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ là Vũ Thành An - nam VĐV của môn đấu kiếm.

Olympic: Bất ngờ với "hot boy" cầm cờ đoàn TTVN - 1

Vũ Thành An ăn mừng chiến thắng tại SEA Games năm 2015. Nguồn ảnh: Hiền Anh (Dân Việt)

Chàng trai này năm nay 24 tuổi. Vũ Thành An sở hữu khuôn mặt điển trai và một chiều cao lý tưởng. Anh là một trong những tài năng sáng giá nhất của môn đấu kiếm nói riêng và của đoàn Thể thao Việt Nam nói chung. 

Sở hữu hình thức nổi trội hơn trong số 10 VĐV nam của Thể thao Việt nam dự Olympic Rio, Thành An đã lọt vào tầm ngắm của lãnh đạo ngành cho trọng trách là người cầm cờ của Đoàn Thể thao Việt Nam trong lễ diễu hành khai mạc Thế vận hội mùa hè lần thứ 31.

Phát biểu về vinh dự và cũng là trọng trách được giao phó, chàng trai sinh năm 1992 ở Hà Nội chia sẻ: "Người cầm cờ là người đại diện cho cả một nền thể thao của một quốc gia. Tôi muốn thể hiện cho cả thế giới thấy về sức mạnh, sự tự tin của con người Việt Nam khi tham dự Thế vận hội này. Tôi coi đấy là một nhiệm vụ và đấy cũng là một trọng trách rất lớn mà tôi phải nỗ lực hơn nữa để có thể làm được gì đó cho thể thao Việt Nam." 

Vũ Thành An cũng ghi tên mình khi trở thành VĐV Đấu kiếm thứ 2 liên tiếp có được vinh dự sau VĐV Nguyễn Tiến Nhật cầm cờ ở Olympic London 2012.

* Một số cột mốc đáng chú ý của Vũ Thành An (Sinh năm 1992 ở Hà Nội):

- HCB SEA Games 26 trong lần đầu tham dự.

- HCV SEA Games 28 ở nội dung kiếm chém cá nhân và đồng đội.

- HCV Giải U.23 châu Á nội dung kiếm chém.

- HCĐ Giải vô địch châu Á nội dung kiếm chém

* Danh sách các VĐV đội tuyển đấu kiếm tham dự Olympic 2016:

- Vũ Thành An (kiếm chém)

- Nguyễn Thị Lệ Dung (kiếm chém)

- Đỗ Thị Anh (kiếm liễu)

- Nguyễn Thị Như Hoa (kiếm ba cạnh)

Ở bình diện quốc tế, tính đến hiện tại, mới chỉ có 112/207 đoàn Thể thao ở các quốc gia tranh tài tại Olympic Rio sắp tới đưa ra quyết định về cái tên sẽ cầm cờ đại diện cho nước mình tại Lễ khai mạc kỳ Thế vận hội sắp tới. 

Đáng chú ý là không có cầu thủ bóng đá nào được chọn là người cầm cờ ở Lễ khai mạc Olympic Rio sắp tới, trong đó tiền đạo nổi tiếng Neymar của nước chủ nhà Brazil cũng không phải là ngoại lệ, thay vào đó là nữ VĐV 5 môn phối hợp Yane Marques.

Marques được chọn bởi cô là người sinh ra và lớn lên và từng nhiều lần giành huy chương các giải quốc tế tại Rio de Janeiro. 

Olympic: Bất ngờ với "hot boy" cầm cờ đoàn TTVN - 2

Yane Marques sẽ là người cầm cờ cho Đoàn chủ nhà Brazil ở lễ khai mạc Olympic Rio sắp tới

Trong khi đó VĐV 18 tuổi môn bơi người Syria Yusra Mardini sẽ là VĐV cầm cờ cho Đoàn thể thao người nhập cư - một đoàn thể thao đặc biệt của Olympic năm nay. Còn người cầm cờ cho đoàn Armenia -  Yahan Mkhitaryan (VĐV môn Bơi) lại có họ hàng với cựu tiền vệ của Dortmund vừa chuyển sang MU Henrikh Mkhitaryan.

Video tổng kết về Vũ Thành Anh - người cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Rio và câu chuyên bên lề về những người cầm cờ của các Đoàn thể thao khác (Bản quyền thuộc VTV):

Chia sẻ
Theo VTV ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN