Giành HCV Olympic, cặp đôi đồng tính nữ viết nên lịch sử

Chủ Nhật, ngày 21/08/2016 10:05 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Cặp đôi vàng của Olympic Hockey Anh, đội trưởng Kate và người vợ Helen trở thành cặp đôi đồng tính đầu tiên giành HCV Olympic.

Sự kiện: Olympic Tokyo 2020

Một ngày lịch sử cho Hockey nước Anh cũng như 2 người hùng của họ, Kate và Helen Richarson Walsh.

Trước tiên, họ trở thành cặp đôi đồng tính nữ đã kết hôn đầu tiên cùng nhau tham dự Olympic. Sau đó họ trở thành tuyển nữ hockey đầu tiên của nước Anh giành được HCV.

Và chiến thắng kỳ tích trong đêm hôm trước đã đưa họ vào lịch sử với tư cách là cặp đôi đồng tính đầu tiên giành được HCV ở một kỳ Olympic.

Giành HCV Olympic, cặp đôi đồng tính nữ viết nên lịch sử - 1

Cặp đôi đồng tính đã lập gia đình trước khi giành HCV tại Olympic Rio 

ĐT Anh của họ đã chiến thắng trong loạt penalty sau khi cầm hòa ĐKVĐ Hà Lan trong trận chung kết. Kate và Helen kết thúc lần thứ 4 tham dự Olympic của mình bằng cách biến nó thành kỳ Olympic thành công nhất.

Bộ đôi này lấy nhau vào năm 2013 sau khi bắt đầu mối quan hệ từ ngay trước khi Olympic Bắc Kinh 2008. Họ xây nhà và ở cùng với nhau tại Reading và lái xe hàng ngày đến trung tâm thể thao Bisham Abbey ở Buckinghamshire để tập luyện.

Giành HCV Olympic, cặp đôi đồng tính nữ viết nên lịch sử - 2

Họ thành hôn từ năm 2013 và đều mơ ước cho chiếc HCV Olympic

Dù đã cưới nhau, nhưng trên sân hockey, đồng đội vẫn coi họ là những đồng đội hơn là một cặp. Và để cân bằng giữa cuộc sống và nghề nghiệp, họ đã đưa ra một ranh giới rất rõ ràng về việc sẽ nói chuyện về thể thao bao nhiêu khi ở nhà.

Kate, 36 tuổi và là đội trưởng của đội cho biết vào đầu tháng Tám: “Chẳng có vấn đề gì cả, trên sân chúng tôi là 2 cầu thủ khác nhau và đó là cách mà mọi thành viên tương tác với nhau”.

Helen, 34 tuổi nói thêm: “Chúng tôi có nói chuyện về hockey ở nhà, chúng tôi đều rất đam mê và luôn mong muốn đội bóng được tốt hơn. Chúng tôi cũng ước mơ có được HCV Olympic và sẽ không để mối quan hệ gia đình ảnh hưởng đến giấc mơ đó.”

Cặp đôi này đều ra mắt ĐT trẻ hockey của Anh khi mới 19 tuổi. Họ sống cùng những VĐV hockey khác vào năm 2001 và chỉ bắt đầu mối quan hệ ngay trước khi đến Bắc Kinh năm 2008 sau những mối quan hệ đổ vỡ. Kate chia tay với người đàn ông đã yêu cô từ lâu và Helen là với một người phụ nữ.

Giành HCV Olympic, cặp đôi đồng tính nữ viết nên lịch sử - 3

Họ đã đạt được giấc mơ của mình tại Brazil

Sau mùa hè ở Rio, bộ đội này sẽ chia tay CLB hockey Reading và gia nhập HC Bloemendaal của Hà Lan

Ở độ tuổi không còn trẻ, có lẽ cặp đôi đồng tính nữ người Anh sẽ không tham dự tiếp kỳ Olympic 4 năm tới tại Nhật Bản. Nhất là khi mà sự nghiệp của họ đã có một dấu mốc đỉnh cao ở Olympic, giờ là lúc để họ có thể vẽ ra tương lai mới cho mình.

Helen đang theo học một tấm bằng về tâm lí học ở trường ĐH Mở và muốn phát triển ý tưởng về nghề tâm lý học thể thao. Với Kate, người đến từ Manchester và là đội trưởng lâu năm nhất trong lịch sử Hockey của Anh, sẽ theo nghiệp huấn luyện.

Kate chia sẻ trên London Evening Standard: “Có rất nhiều áp lực lên những cô gái trẻ ngày nay để trở nên hoàn hảo. Truyền thông xã hội đôi khi không hề trung thực trong nhiều thời điểm, và những hình ảnh hoàn hảo mà họ xây dựng nên trên truyền hình không hề thực tế.”

“Tôi chỉ mong muốn các cô gái trẻ hãy hạnh phúc với những gì mình có và tự tin làm bất cứ điều gì họ mong muốn, tin tưởng vào bản thân mình rằng họ có thể làm được.”

Chia sẻ
Theo Thế Anh (Tổng hợp Daily Mail) ([Tên nguồn])
sự kiện Olympic Tokyo 2020
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN