Johnny Depp và vợ xin lỗi vì mang chó trái phép vào Úc

Tài tử Johnny Depp cùng bà xã đã công khai xin lỗi, sau khi bị buộc tội mang động vật trái phép.

Nam diễn viên Johnny Depp cùng vợ là - người mẫu Amber Heard - đã công khai xin lỗi, sau khi bị buộc tội không khai báo đúng khi mang hai con chó giống Yorkshire khi đến Úc hồi năm ngoái.

Johnny Depp và vợ xin lỗi vì mang chó trái phép vào Úc - 1

Vợ chồng nam diễn viên xuất hiện tại tòa án

Amber Heard được một tòa án Australia ban hành phán quyết tha bổng vào chiều thứ 2 vừa qua, kèm theo cam kết không tiếp tục hành vi buôn lậu động vât. Nếu tái phạm, Amber sẽ bị phạt tới 1.000 đô la Úc.  

Được biết, sự việc xảy ra vào tháng 5.2015, khi Amber Heard mang 2 chú chó cưng của gia đình đến Queensland trên máy bay riêng trong chuyến thăm Johnny Depp đang quay Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales.

Cô bị buộc tội cố ý cung cấp thông tin sai sự thật khi viết câu trả lời “không” trong đơn nhập cảnh, ở phần hỏi có mang thú vật đi kèm hay không. Hai chú chó của Amber và Johnny Depp ngay sau đó đã bị đưa ra khỏi nước Úc.

Johnny Depp và vợ xin lỗi vì mang chó trái phép vào Úc - 2

Hai chú chó của gia đình Johnny Depp

Đoạn video xin lỗi của Johnny Depp và vợ được bộ Nông nghiệp Úc công bố rộng rãi trên truyền thông.

Trong đoạn video, Amber Heard cho biết: “Tôi thực sự xin lỗi vì đã không khai báo 2 chú chó của gia đình. Việc bảo đảm an ninh cho nước Úc là điều quan trọng. Vì Úc là đất nước có rất nhiều loài động vật nên luật an toàn sinh học tại đây cũng rất nghiêm khắc. Khi bạn không tôn trọng luật pháp của Úc, họ sẽ xử lý rất kiên quyết. Vậy nên hãy khai báo mọi thứ khi nhập cảnh vào Úc”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN