6 cử nhân xinh đẹp của làng sao châu Á

Ngay cả khi khoác lên người chiếc áo cử nhân, 6 “bông hoa” của làng sao châu Á vẫn ngời sáng.

Lưu Diệc Phi

“Thần tiên tỷ tỷ” nổi tiếng xinh đẹp khi mới 15 tuổi là thời điểm cô nhập học khoa biểu diễn khóa học 2002 của Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Đây cũng là năm Lưu Diệc Phi được nhận vai Bạch Tú Châu trong bộ phim Gia tộc Kim Phấn, giúp đưa tên tuổi của cô lên hàng ngôi sao.

Lưu Diệc Phi đã có thời gian theo học và sống bên Mỹ trước khi về Trung Quốc. Song song với việc đóng phim, cô vẫn hoàn thành được bài vở trên giảng đường và được thầy cô yêu mến.

6 cử nhân xinh đẹp của làng sao châu Á - 1

6 cử nhân xinh đẹp của làng sao châu Á - 2

Lưu Diệc Phi tinh nghịch và dễ thương trong ngày tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh

Park Min Young

Nữ diễn viên của Chuyện tình ở Sơng Kun Quan đã lễ tốt nghiệp khoa điện ảnh kịch trường của Đại học Dongkuk vào tháng 2/2013.

Trong ngày tốt nghiệp, Park Min Young diện áo cử nhân, gương mặt thanh tao với nụ cười vừa bối rối vừa hồi hộp vì hạnh phúc. Không chỉ nhận tấm bằng cử nhân, nữ diễn viên còn được nhận một giải thưởng thành tựu đặc biệt do nhà trường trao tặng vì những đóng góp vào việc nâng cao danh tiếng của trường.

6 cử nhân xinh đẹp của làng sao châu Á - 3

6 cử nhân xinh đẹp của làng sao châu Á - 4

Park Min Young xinh như hoa trong ngày tốt nghiệp

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh_An ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN