"Tiểu Long Nữ đẹp nhất" ngoại tứ tuần vẫn trẻ như 20

Nhan sắc ở thời điểm hiện tại của Lý Nhược Đồng không có nhiều đổi khác so với thời diễn vai Tiểu Long Nữ năm 1995.

"Tiểu Long Nữ đẹp nhất" ngoại tứ tuần vẫn trẻ như 20 - 1

Lý Nhược Đồng xinh đẹp khi vào vai Tiểu Long Nữ trong phim Thần điêu đại hiệp

Lý Nhược Đồng (sinh năm 1973) được khán giả Việt Nam biết đến nhiều nhất qua vai diễn Tiểu Long Nữ trong phim Thần điêu đại hiệp (1995). Với khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt thoáng chút u sầu, cô rất hợp với tạo hình nhân vật và được mệnh danh là "mỹ nhân cổ trang" lúc bấy giờ. 

Sau hơn 20 năm bén duyên điện ảnh, hiện giờ dù đã ngoại tứ tuần nhưng sắc đẹp của Lý Nhược Đồng vẫn dường như chẳng có gì đổi khác. Dáng vóc của cô vẫn thon thả, gương mặt vẫn tươi tắn dù qua nhiều bể dâu, chuyện buồn đời thường. Theo sự tăng dần về tuổi tác, Lý Nhược Đồng ngày càng để tâm hơn chuyện chăm sóc da. Nữ diễn viên luôn tuân thủ các nguyên tắc sau:  

Tẩy trang sạch sẽ sau khi xong việc

Vì hóa trang là việc không thể thiếu khi đóng phim nên Lý Nhược Đồng coi tẩy trang là điều đi đôi song hành với nó. Mỹ nhân cho biết: "Một đêm không tẩy trang, làn da như già đi một tuổi, có những ngày không hóa trang nhưng tôi vẫn tẩy trang để làm thanh sạch da. Nếu như da không sạch, bất cứ dinh dưỡng nào da cũng không hấp thụ được, đồng thời còn làm cản trở lỗ chân lông hít thở." Bên cạnh đó, Nhược Đồng còn cố gắng không trang điểm nếu không cần thiết.

"Tiểu Long Nữ đẹp nhất" ngoại tứ tuần vẫn trẻ như 20 - 2

Gương mặt trẻ trung, gần như không có nếp nhăn của Lý Nhược Đồng

Đắp mặt bổ sung dinh dưỡng cho da

Trong cuộc sống thường nhật, Lý Nhược Đồng cố gắng khống chế mỹ phẩm thoa lên da, cô dùng chủ yếu là mặt nạ rượu đỏ để dưỡng da. Loại rượu này chứa rất nhiều chất dinh dưỡng phong phú. Hơn thế phenol có tác dụng chống ô-xy hóa, làm tăng sức đề kháng của da, thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, tăng độ ẩm, giúp da trắng nõn, mịn màng.

Đảm bảo giấc ngủ đầy đủ

Vào những ngày quay phim bận rộn, Lý Nhược Đồng chỉ có khoảng 4-5 tiếng để ngủ. Lúc đó, cô dành ra ít nhất 10 phút để bảo dưỡng da trước khi ngủ. Ngày nào không phải quay phim, "Tiểu Long Nữ" sẽ ngủ bù với lượng thời gian khoảng 10 tiếng để tạo điều kiện cho da nghỉ ngơi. Hơn nữa, nữ diễn viên còn điều hòa nội tiết bằng cách tạo cho mình thói quen lên giường ngủ lúc 10 giờ tối và 6 giờ sáng tỉnh giấc để làm giảm những vết đốm trên da. 

Ngâm chân kết hợp mát-xa nhẹ 

Ngoài việc chăm sóc da bên ngoài, Nhược Đồng còn thường xuyên dùng nước ấm để ngâm chân, giúp thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu đồng thời thư giãn thần kinh. Khi ngâm chân, "cô cô Tiểu Long Nữ" còn cho thêm vài giọt tinh dầu hương thảo và ấn nhẹ vào huyệt bất lão. Mỹ nhân không quên mát-xa chân trong khoảng 5 phút để kích thích cơ thể bài thải chất độc ra ngoài. 

Chăm chỉ rèn luyện thân thể

Hàng ngày, "Tiểu Long Nữ" rèn luyện thân thể với các hoạt động nhẹ nhàng như đạp xe, chạy bộ,… để thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể và giúp da toát mồ hôi. Cũng nhờ đó mà dáng vóc của cô trở nên thon thả, da sáng đẹp từ bên trong. Cuối cùng, Nhược Đồng luôn quan niệm phải sống vui vẻ và lạc quan thì mới trẻ lâu được. 

"Tiểu Long Nữ đẹp nhất" ngoại tứ tuần vẫn trẻ như 20 - 3

Những hình ảnh gần đây của Lý Nhược Đồng khi tái ngộ Cổ Thiên Lạc trong phim

"Tiểu Long Nữ đẹp nhất" ngoại tứ tuần vẫn trẻ như 20 - 4

"Tiểu Long Nữ đẹp nhất" ngoại tứ tuần vẫn trẻ như 20 - 5

"Tiểu Long Nữ đẹp nhất" ngoại tứ tuần vẫn trẻ như 20 - 6

Lý Nhược Đồng trẻ trung, xinh đẹp đến khó tin sau 20 năm đóng phim

"Tiểu Long Nữ đẹp nhất" ngoại tứ tuần vẫn trẻ như 20 - 7

Lý Nhược Đồng xinh đẹp tại một sự kiện năm 2014

"Tiểu Long Nữ đẹp nhất" ngoại tứ tuần vẫn trẻ như 20 - 8

Lý Nhược Đồng tươi tắn dạo phố hồi năm 2016

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Đào (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN