Suýt mất cằm vì tự "dao kéo" để giống Phạm Băng Băng

Sự kiện: Phim Trung Quốc

Một cô gái trẻ đứng trước nguy cơ bị gọt mất cằm sau khi tự chỉnh sửa gương mặt để giống nữ diễn viên Phạm Băng Băng.

Trang QQ của Trung Quốc mới đây đưa tin cho biết, một cô gái trẻ đã gặp họa khi tự ý làm đẹp không theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

Theo lời kể của cô gái có tên Tiểu Lạc cho biết, gương mặt cô khá hoàn hảo ngoại trừ chiếc cằm ngắn. Sau đó Tiểu Lạc nghe một người bạn giới thiệu, tự tiêm loại dược liệu có tên Peptide tăng trưởng tế bào tự thân, giúp cằm trở nên nhọn và dài hơn.

Suýt mất cằm vì tự "dao kéo" để giống Phạm Băng Băng - 1

Cằm của Tiểu Lạc trước và sau tiêm thuốc.

Suýt mất cằm vì tự "dao kéo" để giống Phạm Băng Băng - 2

Giấc mộng có cằm như Phạm Băng Băng của Tiểu Lạc đã hoàn toàn thất bại.

Đến đầu tháng 10.2015, cằm của Tiểu Lạc dần dần thay đổi khiến cô vô cùng vui sướng.

Tuy nhiên không lâu sau Tiểu Lạc phát hiện cằm sưng và tấy đỏ và tiếp tục phát triển dài thêm. Phần cằm phát triển dài trông giống như một hòn đá đeo vào khuôn mặt hoặc cằm bồ nông. Nó còn kéo dài tới mức khiến da vùng mặt của có dấu hiện rạn nứt.

Suýt mất cằm vì tự "dao kéo" để giống Phạm Băng Băng - 3

Dược liệu không rõ nguồn gốc tích tụ phần cứng ở dưới cằm.

Suýt mất cằm vì tự "dao kéo" để giống Phạm Băng Băng - 4

Bác sĩ phẫu thuật lấy ra vật cứng như đá có kích cỡ bằng ngón tay cái.

Tình trạng này khiến Tiểu Lạc lo sợ và vội đến bệnh viện điều trị. Sau khi các bác sĩ thăm khám và tiến hành phẫu thuật, lấy ra một vật cứng như đá, có kích cỡ bằng ngón tay cái.

Thế nhưng sau đó phần cằm vẫn to và dài như trước, khác hẳn so với ban đầu. Được biết, các bác sĩ đã kiên quyết từ chối tiến hành phẫu thuật lần hai. Nguyên nhân là do dược liệu Tiểu Lạc tiêm vào đã phát triển cùng phần da thịt của cơ thể, nếu phẫu thuật coi như phải cắt toàn bộ phần cằm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Ly ([Tên nguồn])
Phim Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN