Sự thật về việc “bóp mồm bóp miệng” của các thiên thần nội y

Chân dài người Bỉ chia sẻ rằng chuyện ăn kiêng ở các thiên thần nội y là điều có thật.

Sự thật về việc “bóp mồm bóp miệng” của các thiên thần nội y - 1

Nếu nói các thiên thần Victoria’s Secret không hề nhịn ăn để đẹp hơn, liệu bạn có tin?

Chúng ta vẫn biết rằng, để trở thành một người mẫu được Victoria’s Secret để mắt và mời diễn đã khó, để trở thành một “thiên thần” đúng nghĩa, tức là ký hợp đồng dài hạn và xuất hiện trường kỳ trong show nội y hoành tráng mỗi năm của thương hiệu nay lại càng không phải điều đơn giản.

Và ắt hẳn không ít người chúng ta cũng nghe nói rằng, để có thể gia nhập đội ngũ thiên thần, sắc vóc vượt trội cộng với một quá trình khổ luyện, trong đó có chế độ ăn kiêng hà khắc là điều không thể không có!

Mỗi ngày chỉ được ăn những gì, không được ăn những gì. Thậm chí nhịn ăn trước ngày lên sàn diễn hay chỉ được uống nước lọc hoặc nước củ quả ép... Nhưng tất cả những điều ấy liệu có phải sự thật?

Hãy cùng nghe lời bộc bạch của hai thiên thần xinh đẹp là Stella Maxwell và Josephine Skriver để khám phá điều mà bấy lâu ai cũng thắc mắc:

Stella Maxwell

Chân dài người Bỉ chia sẻ rằng chuyện ăn kiêng ở các thiên thần nội y là điều có thật, nhưng thực tế là không phải ăn kiêng theo kiểu điên rồ hoặc tệ hơn là nhịn ăn.

Những người như cô cũng không ăn những thứ “trên trời”, tức là những thực phẩm hiếm, quý lạ lẫm gì mà cũng như phần lớn mọi người, sẽ mua và ăn những thực phẩm ngoài siêu thị bày bán.

Thịt gà, cá, trứng, đó là những thực phẩm mà Stella Maxwell thường dung nạp vào người. Cô nói rằng tuyệt đối không có chuyện nhịn thứ gì hoàn toàn mà chỉ cân bằng giữa việc ăn thứ gì ít đi và thứ gì nhiều hơn một chút.

Với bữa sáng, bạn gái cũ của ngôi sao Chạng vạng thích dùng một chút trứng bác, bơ và bột yến mạch. Cô đặc biệt thích trộn bột yến mạch hoặc các loại ngũ cốc với sữa chua.

Bữa trưa của chân dài 1m75 thường là cá như là cá hồi và một chút salad. Trong lúc đang trả lời những câu hỏi này thì cô đang dùng salad gà.

Còn bữa tối, một bữa ăn nhiều rau xanh và protein sẽ được ưu tiên. Với bữa ăn vặt, Stella Maxwell rất thích nhâm nhi các loại hạt, đặc biệt là đậu Hà Lan. Chúng thực sự gây nghiện!

Sự thật về việc “bóp mồm bóp miệng” của các thiên thần nội y - 2

Stella Maxwell không phủ nhận chuyện ăn kiêng nhưng chứng minh rằng cô không bao giờ ăn uống một cách tiêu cực

Sự thật về việc “bóp mồm bóp miệng” của các thiên thần nội y - 3

Những siêu mẫu như cô sẽ ăn những loại thực phẩm mà người thường vẫn ăn, nhưng tập trung vào nhóm các thực phẩm tốt và giảm đường, giảm chất béo, giảm tinh bột xấu

Josephine Skriver

Chân dài người Đan Mạch tuân theo quy tắc 80/20, tức là 80% cô sẽ ưu tiên các thực phẩm tốt cho sức khỏe, dáng vóc và 20% còn lại là nuông chiều bản thân đôi chút. Josephine Skriver cũng không mấy tin vào hiệu quả của những chương trình ăn kiêng vì cô tin rằng một phong cách sống lành mạnh lâu dài mới giúp duy trì vóc dáng đẹp chứ không phải là ăn kiêng hay nhịn ăn trong một thời gian ngắn.

Với bữa sáng, người đẹp ăn trứng bác, rau bina và một chén cơm từ gạo lứt.

Cô cũng ăn rất nhiều ngũ cốc, protein và gạo. Tuy nhiên, cô sẽ không nạp quá nhiều tinh bột bởi nó khiến cô thường thấy...buồn ngủ.

Với đồ ăn nhẹ, Josephine Skriver luôn mang trong túi xách trái cây và các loại hạt để có thể gặm nhấm bất cứ khi nào thấy đói.

Thỉnh thoảng, người đẹp cũng tự cho phép mình thưởng thức một chiếc burger thật ngon bởi theo cô, điều ấy không có gì phải xấu hổ sau quãng thời gian mình đã ăn uống lành mạnh và tập luyện điều độ.

Sự thật về việc “bóp mồm bóp miệng” của các thiên thần nội y - 4

Josephine Skriver tuân theo quy tắc 80/20 trong ăn uống, nói “không” với nhịn ăn

Sự thật về việc “bóp mồm bóp miệng” của các thiên thần nội y - 5

Người đẹp Đan Mạch sẵn sàng nuông chiều bản thân đôi chút khi thấy điều đó là cần thiết

Thiên thần nội y có còn xinh đẹp hoàn mỹ khi trút bỏ ”mặt giả”?

Vẻ đẹp ngọt ngào của Taylor Hill quả là không đùa được đâu!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN