Phạm Băng Băng ngày càng trang điểm "lên tay"

Phong cách trang điểm của Phạm Băng Băng từ thời nàng a hoàn Kim Tỏa đến thời nữ hoàng Võ Tắc Thiên rõ ràng đã có nhiều bước đột phá

Thời kỳ 1998 - 2000

Năm 1998 Phạm Băng Băng góp mặt trong bộ phim truyền hình ăn khách Hoàn Châu Cách Cách nhưng vai diễn của cô chỉ là một nàng a hoàn Kim Tỏa nên phong cách trang điểm dành cho nhân vật thường tô đậm theo phong cách cổ trang, mày lá liễu, tô đậm mí mắt dưới cũng như làm đậm bờ môi. 

Phạm Băng Băng ngày càng trang điểm "lên tay" - 1

Phong cách cổ trang, mày lá liễu, tô viền mí mắt dưới và làm đậm bờ môi.

Cách trang điểm mặc dù đậm chất cổ điển và duyên dáng như không làm nổi bật gương mặt của người đẹp, đặc biệt là sống mũi và đôi mắt là lợi thế nổi bật nhất.

Phải đến khi Phạm Băng Băng góp mặt trong các phim cổ trang như Vua bếp nhân gian và Tiểu Lý Phi Đao thì trang điểm đã có nhiều đổi khác. Nhưng khi  nhìn kỹ thì vẫn còn vương lại nét xinh đẹp dễ nhìn của một nàng a hoàn và rất khó để công chúng ấn tượng.

Thời kỳ 1998 - 2002

Xem lại những hình ảnh trước khi nổi tiếng của Phạm Băng Băng có thể nhận thấy cách trang điểm thiên về để mặt mộc hoặc hóa trang nhẹ nhàng, gần gũi với mặt mộc hơn. 

Phạm Băng Băng ngày càng trang điểm "lên tay" - 2

Trang điểm theo lối mộc, tự nhiên.

Cũng có thể do kỹ thuật trang điểm thời kỳ này còn hạn chế, phấn nền đánh khá mỏng nên không mang lại thần sắc cần có cho gương mặt, lộ rõ quầng thâm ở mắt, thậm chí nhận rõ mí mắt dưới khá mọng. Không những vậy cách tỉa lông mày so với cách trang điểm hiện tại có vẻ khá quê mùa, một phong cách trang điểm của phụ nữ trung niên áp trên khuôn mặt một thanh nữ.

Ngoài đóng phim cổ trang, Phạm Băng Băng còn tham gia phim đề tài hiện đại, như Rung động tuổi trẻ (1999) trong vai Đóa Đóa với lối trang điểm như kẻ nét ngắn mí mắt trên và làm cho mắt mở to, tỉa chân mày nhỏ và tô thêm son bóng ở môi. 

Phạm Băng Băng ngày càng trang điểm "lên tay" - 3

 Mắt bôi đậm, lông my bôi mascara đậm, môi dùng son bóng.

 Lối trang điểm này khá phù hợp với tính cách nhân vật trong phim và tạo nét trẻ trung của một cô gái trẻ. Hơn nữa, cặp mắt mở to cũng khá hợp "mốt" thời kỳ này, có điều so với hiện tại thì hơi quê.

Thời kỳ 2003 - 2008

Những năm 2003 - 2008 là giai đoạn phim cổ trang của Phạm Băng Băng ra đời nhiều nhất. Giai đoạn này lối trang điểm tạo vẻ non nớt và thuần khiết của cô khá thu hút khán giả. Có thể kể đến vai phụ cô nàng chuồn chuồn nhỏ khá xinh đẹp trong Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, hay vai nữ hiệp trong Phiêu bạt hiệp ảnh hoặc tạo hình nhân vật Dương Quý Phi của Đại Đường Phù Dung viên

Phạm Băng Băng ngày càng trang điểm "lên tay" - 4

Lông mày thẳng dài, gam màu mí mắt sáng, son môi bóng tự nhiên.

Mỗi phim cô lại có lối trang điểm cổ trang khác nhau từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, hiên ngang hay có lúc lại hóa mềm mại như dòng nước. Trên mắt Phạm Băng Băng đã trang điểm thêm lớp màu nâu nhạt hoặc những gam màu sáng, viền mắt dưới tô khá nhẹ, lông mày dài và thật hơn. 

Son môi màu nhạt hoặc phớt hồng tạo cho phong cách trang điểm thời kỳ này trở nên non nớt và xinh xắn.

Thời kỳ 2006 - 2010

Phạm Băng Băng đóng phim ngày càng nhiều và tên tuổi cô đã dần nổi tiếng, sự nghiệp diễn xuất của cô giờ đã bước vào thời kỳ hoàng kim, cô còn được mệnh danh là "Phạm gia". Điều này dẫn đến sự thay đổi lớn trong phong cách trang điểm, rũ bỏ tạo hình mờ nhạt và đơn giản trước đây. 

Phạm Băng Băng ngày càng trang điểm "lên tay" - 5

Phần nền trắng, lông my dày, môi có thần thái.

Da Phạm Băng Băng vốn đã trắng, chỉ cần phủ đều lớp phần nền sẽ tạo cho khuôn mặt trở nên trắng hơn mà không tạo cảm giác trắng bì bì, trắng bóc giả tạo. Lông my đã không còn cuộn vào nhau mà từng sợi được chải chuốt ngay ngắn tạo sức cuốn hút cho đôi mắt.

Sống mũi Băng Băng cũng có phần cao hơn tạo điểm nhấn cho khuôn mặt. Đặc biệt màu môi tự nhiên mềm mại càng làm nổi bật phong cách cá tính của nữ diễn viên.

Thời kỳ 2012 - 2013

Phạm Băng Băng là một trong số ít những nữ diễn viên ưa kiểu trang điểm theo phong cách phim cổ trang. Cho dù là một ngôi sao tên tuổi và nổi tiếng nhưng cô vẫn yêu thích lối trang điểm cổ trang với đôi môi đỏ chót với hàm răng trắng bóc. 

Phạm Băng Băng ngày càng trang điểm "lên tay" - 6

Da trắng như gốm, mắt màu khói, son môi nổi bật lối cổ trang.

Dù là ngoài đời hay chụp hình quảng cáo hay tham gia sự kiện đại diện hãng, quảng bá phim thì ở cô vấn toát lên cảm giác về thời hoàng kim xa vắng, đặc biệt ở viền mắt kẻ dài, cặp mi dài vút lấp lánh cùng đôi môi đỏ mọng theo lối cổ vừa diễm lệ lại sắc nét.

Những khoảnh khắc thảm đỏ của Phạm Băng Băng ấn tượng với viền mắt kẻ dài, bờ mỳ dày cong, bờ môi quyến rũ và làn da trắng không tì vết một cách chân thật nhất, thu hút mọi ánh nhìn. Phạm Băng Băng cũng nhiều lần trang điểm theo lối cổ trang khi xuất hiện tại các sự kiện lớn và để lại ấn tượng sâu đậm với người đối diện.

Thời kỳ năm 2014

Gần đây Phạm Băng Băng tiếp tục nổi như cồn sau bộ phim ăn khách Võ Mỵ Nương truyền kỳ. Vẻ đẹp thoát tục của cô khiến nhiều người hâm mộ mê mải. Từng có thời gian cư dân mạng Nhật Bản ngợi khen Phạm Băng Băng mang "vẻ đẹp không giống người trần", "thật khó tưởng tượng tôi với cô ấy lại cùng là người phàm"... 

Phạm Băng Băng ngày càng trang điểm "lên tay" - 7

Đuôi mắt dài đen, đôi mắt sâu, màu môi nổi bật.

 

Trong phim, hình ảnh nàng Mỵ Nương môi đỏ au kiều diễm với làn da trắng tựa tuyết, đôi mắt sâu với viền đuôi mắt kéo dài khiến ánh mắt như có điện làm say mê người xem.

Đặc biệt những phụ kiện trâm hoa cài đầu tạo điểm nhấn mạnh khiến cho ngũ quan người đẹp thêm phần tinh tế. Điều này cho thấy lối trang điểm của Phạm Băng Băng ngày càng tinh xảo và chuyên nghiệp, hoàn mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Xu hướng trang điểm 2015 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN