Nữ diễn viên có vòng mông 1.1 m hỏng thận vì corset

Một ngôi sao gốc Phi phải vào viện do tổn thương thận vì thường xuyên dùng áo định hình cơ thể.

Nữ diễn viên có vòng mông 1.1 m hỏng thận vì corset - 1

Princess Shyngle nổi tiếng với bộ số đo cơ thể hoàn mỹ

Nữ diễn viên Princess Shyngle nổi tiếng tại châu Phi nhờ vóc dáng đẹp với những đường cong "không tưởng". Thân hình của cô hoàn hảo đúng theo dáng đồng hồ cát với eo cực nhỏ, hông nở, bắp đùi đầy đặn và cổ chân nhỏ. Tuy nhiên bí quyết đằng sau vẻ ngoài hấp dẫn đó lại là nguyên nhân khiến Princess Shyngle vừa phải đi cấp cứu vào giữa tuần này. Theo chia sẻ, phần thận của cô bị tổn hại nặng.

Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất và biên kịch Princess Shyngle dùng áo nịt corset hàng ngày để định hình đường cong cho cơ thể. Loại áo này có kết cấu đặc biệt, giống như một bộ khung giúp người mặc giảm kích cỡ đường eo và có được vóc dáng sexy, hấp dẫn. 

Nữ diễn viên có vòng mông 1.1 m hỏng thận vì corset - 2

Vóc dáng của cô được  ví von với một chiếc đồng hồ cát 

Trước đó, trong một phỏng vấn với Ghân Showbiz, Princess Shyngle nói rằng vòng eo 55 cm và vòng 3 lên tới 1.1 m của cô là kết quả của quá trình rèn luyện cơ thể tích cực. Ngoài việc mặc áo định hình corset mỗi ngày thì cô còn tuân thủ theo chế độ ăn uống, tập luyện khoa học. 

Nữ diễn viên nói cô tập thể dục mỗi ngày. Không nhất thiết phải đi tới phòng gym, cô tập đứng lên ngồi xuống tại nhà. Ngoài ra, kiều nữ châu Phi còn thường uống trà xanh, nướ ấm và chanh hàng ngày.

Tuy nhiên thói quen giữ gìn vóc dáng của cô lại có một sai lầm. Điều này dẫn tới thận bị hư hại, suy yếu khiến cô phải đi cấp cứu gấp. Việc dùng áo nịt corset để định hình vóc dáng gây tổn hại tức sức khỏe, đặc biệt là phần nội tạng. Cô bắt đầu cảm thấy ốm yếu, mệt mỏi sau khi các bác sĩ khuyến cáo rằng mặc loại áo này thường xuyên sẽ đem lại tai họa. 

Nữ diễn viên có vòng mông 1.1 m hỏng thận vì corset - 3

Nữ diễn viên châu Phi phải vào viện vì tổn thương thận do mặc corset 

Tiến sĩ Galyna Selezneva, một bác sĩ y làm việc tại một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ lớn ở London, nói về vấn đề phiền phức khị bạn mặc corset để có eo và hông đẹp, trong đó bao gồm thay đổi các xương sườn, xương cấu trúc và vị trí cơ quan nội tạng.

Nữ bác sĩ chia sẻ: "Nếu bạn nghiện mặc áo định hình cơ thể ngày qua ngày, cơ quan bên trong cơ thể sẽ bị ảnh hưởng. Có eo quá nhỏ như thế là không bình thường, gây mất cân bằng trong các khoang cơ thể. Mặc áo corset quá lâu và dài ngày cũng có thể thay đổi các xương sườn và các cấu trúc xương. Rõ ràng là nếu bạn đang mặc chúng liên tục, thường xuyên, bạn cũng sẽ không vận động cơ bắp". 

Peter Lemon, một huấn luyện viên thể dục chuyên nghiệp cho biết việc định hình cơ thể bằng trang phục "bóp dáng" như corset đem lại nhiều tác hại cho sức khỏe như dị ứng da, các vấn đề về thận và phổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN