Ngọc Lan bật mí bí quyết để sở hữu vẻ đẹp tươi trẻ

Theo Ngọc Lan, các cô gái không nên sử dụng một loại mỹ phẩm quá 3 năm nếu muốn có làn da đẹp.

Chỉ sử dụng một thương hiệu mỹ phẩm trong vòng 3 năm

Ngọc Lan cho biết, với cường độ làm việc hiện tại, có khi cô phải make-up đến hơn 20 tiếng mỗi ngày. Vì lẽ này, điều đầu tiên trong quá trình dưỡng da của Ngọc Lan là làm cho da khỏe. Nữ diễn viên ưu tiên việc bổ sung nước, vì nước không những tốt cho sức khỏe mà lại làm da căng mịn.

Ngọc Lan bật mí bí quyết để sở hữu vẻ đẹp tươi trẻ - 1

Nét trẻ trung, xinh đẹp của Ngọc Lan 

Nữ diễn viên chia sẻ, nhờ gene di truyền, cô may mắn thừa hưởng làn da đẹp từ mẹ của mình. Thế nhưng dù da có đẹp sẵn đi chăng nữa thì đến độ tuổi nhất định, phụ nữ cũng cần phải dùng mỹ phẩm để bảo vệ làn da.

“Tôi thường dưỡng da vào ban ngày bằng kem dưỡng. Sau một ngày làm việc, tôi luôn tẩy trang thật kỹ” – cô chia sẻ. Nói thêm về mỹ phẩm, Ngọc Lan cho hay, có nhiều loại mỹ phẩm phù hợp với từng loại da khác nhau và trong quá trình tìm tòi, mỗi người sẽ tìm ra loại mỹ phẩm phù hợp với mình nhất.

Điều đặc biệt về dưỡng da mà Ngọc Lan tâm đắc nhất chính là quy tắc sử dụng 3 năm cho một nhãn hiệu. “Một thương hiệu mỹ phẩm chỉ nên xài khoảng 3 năm thôi, sau đó, bạn cần phải thay đổi nhãn hiệu khác. Bởi trong 3 năm đó, da chúng ta sẽ quen dần và không còn hấp thụ cái tốt, tinh túy chứa trong loại mỹ phẩm đó nữa. Khi thay đổi thương hiệu khác, sẽ có sản phẩm phù hợp với da bạn hơn” – "kiều nữ" bật mí kinh nghiệm.

Ngọc Lan bật mí bí quyết để sở hữu vẻ đẹp tươi trẻ - 2

Bảo vệ da khỏi tác hại của chì trước khi trang điểm

Theo Ngọc Lan, câu nói “tiền nào của đó” không phải là không có lý, tuy nhiên da mỗi người mỗi khác nhau, tuỳ từng người và từng loại da sẽ thích hợp với một loại mỹ phẩm khác nhau. Nữ diễn viên Mặn hơn muối cho rằng: “Có nhiều mỹ phẩm đắt tiền nhưng không hợp với mình chứ không phải mỹ phẩm đó không tốt. Trái lại, có những mỹ phẩm giá trung bình nhưng phù hợp với da thì hiệu quả lại xuất sắc”.

Trước khi trang điểm, Ngọc Lan thường sử dụng kem dưỡng phù hợp để giảm bớt sự ăn mòn của hóa chất vào da. Theo cô, trong mỹ phẩm make-up luôn có chất chì, và nhờ chì bám vào bề mặt da nên lớp trang điểm mới giữ được suốt ngày dài. Trước khi trang điểm, Ngọc Lan thường dùng mỹ phẩm dưỡng bảo vệ da trước tác hại của chì. Ngoài ra, kem chống nắng cũng là bí quyết dưỡng da số 1 của nữ diễn viên trước khi ra ngoài.

Về chế độ ăn uống, người đẹp màn ảnh chia sẻ, vì tính chất công việc, nhiều khi 2 - 3 giờ chiều cô mới được ăn cơm trưa, tối về lại ăn rất khuya nên khó tuân theo một chế độ ăn uống nhất định. Do đó, những ngày nghỉ hoặc làm việc ít cô sẽ áp dụng chế độ ăn uống tốt hơn, đảm bảo chất dinh dưỡng. Quan trọng nhất trong ăn uống đối với cô là việc bổ sung rau, trái cây và tránh thức ăn có nhiều colesterol.

Giống như hầu hết các mỹ nhân khác, Ngọc Lan kiêng sử dụng tinh bột trong bữa ăn. “Lúc còn trẻ thì tôi ỷ y, không giữ gìn quan tâm đến sức khỏe. Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, tôi cảm thấy rõ ràng thời gian không chờ đợi ai. Tôi buộc phải tự bảo vệ mình để sống được lâu với nghề. Bởi làm nghệ thuật cần phải có sắc” – Ngọc Lan chia sẻ.

Ngọc Lan bật mí bí quyết để sở hữu vẻ đẹp tươi trẻ - 3

2 năm trở lại đây, Ngọc Lan quan tâm đến sức khỏe và sắc đẹp để được sống lâu với nghề

Không ủng hộ tiêm hóa chất vào cơ thể để trẻ lâu

Khi được hỏi về quan niệm phẫu thuật thẩm mỹ, nữ diễn viên Kiều nữ và đại gia cho biết, phẫu thuật thẩm mỹ tốt hay không do cách người sử dụng nó như thế nào, bởi mong muốn bản thân hoàn thiện, đẹp đẽ hơn là tốt, tuy nhiên đừng lạm dụng quá.

Hiện tại, Ngọc Lan hài lòng với mọi đường nét trên cơ thể mình, hài lòng với những gì cha mẹ cho nên cô chưa nghĩ đến chuyện phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngọc Lan cho biết, cô không ủng hộ việc làm đẹp bằng phương pháp tiêm hóa chất vào cơ thể để giữ da trẻ lâu, bởi phương pháp này theo cô rất có hại. Theo đó, người sử dụng phương pháp này cứ 3-6 tháng là phải đi tiêm lại một lần. Ngoài việc cần có điều kiện kinh tế vững mạnh, cách làm đẹp này sẽgây nguy hiểm khi đến một thời điểm da không hấp thu được nữa, dẫn đến phản ứng ngược hoặc tác dụng phụ mà nhiều người từng gánh chịu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN