Hoa hậu Hàn ngập tràn "sản phẩm" thẩm mỹ

Cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc giờ đây được đánh giá là cuộc thi đọ sắc của những "sản phẩm thẩm mỹ".

Hàn Quốc là quốc gia có tỉ lệ thẩm mỹ cao nhất khu vực châu Á. Sức mạnh của công nghệ này thực sự bùng nổ và đã được mọi lứa tuổi, thành phần lựa chọn để khắc phục những khiếm khuyết của bản thân. Có thể nói ở Hàn Quốc, người người thẩm mỹ, nhà nhà thẩm mỹ, những ngôi sao điện ảnh, ca nhạc, người mẫu đều ít nhiều động chạm đến dao kéo. Thậm chí, trong các cuộc thi sắc đẹp (nơi thường tôn vinh nhan sắc tự nhiên) cũng ngập tràn những "sản phẩm" dao kéo.

Ngay sau khi cuộc thi hoa hậu Hàn Quốc 2013, khi nhìn ngắm nhan sắc của 20 thí sinh được đăng tải trên trang web chính thức, họ đều... mờ nhạt như nhau. Bởi nếu không tinh mắt, nhiều người rất dễ nhầm lẫn các thí sinh với nhau bởi sắc đẹp ít nhiều tương đồng. Có ý kiến cho rằng, nguyên do là bởi họ hoàn thiện sắc đẹp từ một "lò" có công thức phẫu thuật thẩm mỹ giống nhau.

Hoa hậu Hàn ngập tràn "sản phẩm" thẩm mỹ - 1 Hoa hậu Hàn ngập tràn "sản phẩm" thẩm mỹ - 2

Thật khó phân biệt sự khác nhau giữa 2 nhan sắc này

Hoa hậu Hàn ngập tràn "sản phẩm" thẩm mỹ - 3

Hầu như gương mặt họ đều có nét na ná giống nhau

Hoa hậu Hàn ngập tràn "sản phẩm" thẩm mỹ - 4

Hoa hậu Hàn 2013 - Yoo Ye Bin chẳng hề nổi trội so với những nhan sắc khác

Hoa hậu Hàn ngập tràn "sản phẩm" thẩm mỹ - 5

Hình ảnh thủa nhỏ của cô có nhiều khác biệt so với hiện tại

Hoa hậu Hàn ngập tràn "sản phẩm" thẩm mỹ - 6

Á hậu 1 - Kim Hyo Hee sở hữu vẻ đẹp hotgirl

Hoa hậu Hàn ngập tràn "sản phẩm" thẩm mỹ - 7

Á hậu 2 Han Ji Eun khó sáng sân khấu

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Tùng ([Tên nguồn])
Hoa hậu Trái đất 2013 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN