Bà ngoại 3 cháu bị la ó vì lấy tiền trợ cấp bơm ngực

Bà Andrea Dalzell, một phụ nữ bị lên án vì dùng tiền trợ cấp để đi... nâng ngực, bơm mông, căng da mặt. 

Một người phụ nữ thất nghiệp có 3 cháu ngoại đã chi hàng chục nghìn bảng Anh từ tiền của những người đóng thuế vào việc… nâng ngực, nâng mông, căng da mặt và phẫu thuật làm đẹp vùng kín. Giải thích cho hành động của mình, bà ta nói: “Tôi không muốn mình già đi”.

Bà ngoại 3 cháu bị la ó vì lấy tiền trợ cấp bơm ngực - 1
Một người phụ nữ nâng ngực bằng tiền thuế (ảnh minh họa)

Bà Andrea Dalzell sống nhờ trợ cấp xã hội, có 4 con gái và 3 cháu ngoại đã tiêu xài 20 ngàn bảng Anh (khoảng gần 700 triệu) từ tiền trợ cấp trẻ em để đi phẫu thuật thẩm mỹ. 

Bà Danzall sống tại Workington, Cumria cho biết trước đây mỗi ngày bà chỉ ăn một bữa để tiết kiệm tiền sang Thái Lan. Thậm chí bà còn kể lại đến nước còn không dám uống để có đủ tiền thực hiện ước mơ. Mỗi tuần, mỗi đứa trẻ được nhận trợ cấp 15 bảng. Bà tiết kiệm được số tiền hơn 20 ngàn bảng từ việc “ăn chặn” tiền trợ cấp của các cháu từ năm 2003.

Chi phí cho cuộc trùng tu nhan sắc của bà Danzall còn bao gồm cả 3,500 bảng (122 triệu đồng) cho nâng mông và 5000 bảng (160 triệu đồng) cho chi phí sinh hoạt tại Thái Lan.

Bà Danzall trở thành “tấm gương” để các con học theo. Hai cô con gái của bà là Martyne (23 tuổi) và Tia (17 tuổi) cũng muốn theo chân mẹ đi nâng ngực nhưng chưa có tiền.

Sau khi thông tin về người bà “chịu chơi” này được tung lên mặt báo, rất nhiều công dân đóng thuế ở Anh đã tỏ ra vô cùng bất bình. 

Liên minh những người nộp thuế tại Anh nhận xét hành vi của bà Danzall là không thể chấp nhận được, và đó là hành động "bòn rút hệ thống". 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Hương ([Tên nguồn])
Những trường hợp, nhân vật thẩm mỹ đặc biệt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN