Áp dụng "chiêu bài" để có vẻ trẻ đẹp như Hari Won

Đánh răng bằng nước suối, đắp mặt nạ trước khi trang điểm là những bí quyết hiệu quả của giọng ca 31 tuổi.

Nữ ca sĩ mang hai dòng máu Việt – Hàn cho biết, việc chăm sóc da và giữ dáng là 2 thứ vô cùng quan trọng đối với phụ nữ. Để dưỡng da và chăm sóc da, Hari Won đầu tư khá nhiều tiền bạc lẫn thời gian vì theo cô “con gái mà da không đẹp thì làm gì cũng không đẹp”.

Để chăm sóc răng miệng, Hari chia sẻ cô thường đánh răng bằng nước suối và ngay sau mỗi bữa ăn. Đồng thời, cô lựa chọn 2 tiệm spa khác nhau để thay đổi, cứ 3 ngày cô lại đi spa 1 lần. 

Áp dụng "chiêu bài" để có vẻ trẻ đẹp như Hari Won - 1

Hari Won đặc biệt quan tâm đến việc làm đẹp và chăm sóc da

Đánh răng bằng nước suối

Giọng ca mang hai dòng máu Việt – Hàn cho biết, cô thường đánh răng bằng nước suối với một loại kem làm trắng răng chuyên dụng. Lý do là vì theo cô, nguồn nước ở Việt Nam không được sạch và dễ làm vàng răng.

Hari Won đánh răng mỗi khi ăn xong, ngay cả khi ở phim trường cô cũng đem theo bàn chải, ăn xong là chạy đi đánh răng ngay.

Áp dụng "chiêu bài" để có vẻ trẻ đẹp như Hari Won - 2

Để có hàm răng và nụ cười trắng sáng, nữ ca sĩ thường xuyên đánh răng sau khi ăn bằng nước suối

Đi spa 3 ngày/ lần

Giọng ca “Hương đêm bay xa” đi spa 3 ngày/ lần. Để tiết kiệm chi phí, cô chọn cho mình 2 tiệm spa, một tiệm do người Hàn Quốc mở với những loại mỹ phẩm đắt tiền, làm cho da mềm mịn và một tiệm spa do người Việt Nam làm chủ với giá cả khá hợp lý. Cứ 3 ngày Hari Won đi tiệm này và 3 ngày sau cô đi tiệm kia.

Theo nữ ca sĩ, muốn dưỡng da thì không nên tiết kiệm mà phải chịu tốn tiền, dùng những sản phẩm tốt và chăm sóc da ở spa thường xuyên thì da mới khỏe đẹp được.

Kem chống nắng là bí quyết tối ưu

Theo Hari Won, một trong những quan niệm dưỡng da sai lầm của hầu hết phụ nữ Việt Nam chính là suy nghĩ chỉ dưỡng da bằng kem là được. Nữ ca sĩ cho rằng, quan trọng nhất đối với dưỡng da chính là kem chống nắng bởi vì kem chống nắng ngăn ngừa 50% lão hóa trên da. 

Tẩy trang đúng cách

Nữ ca sĩ cho biết, để rửa mặt sạch, không phải chỉ dùng sữa rửa mặt là xong, mà cô dùng dầu dừa hoặc baby lotion để tẩy trang trước khi rửa mặt.

Mặc dù không trang điểm, chỉ dùng kem chống nắng Hari Won vẫn phải tẩy trang cẩn thận. Sau khi tẩy trang, cô sẽ dùng bông gòn thấm nước, vắt cho nước ra hết và lau sạch da mặt. Kế đến, nữ ca sĩ rửa mặt sạch và bắt đầu các bước dưỡng da.

Tìm hiểu thành phần có trong mỹ phẩm

Khi mua mỹ phẩm, giọng ca “Hương đêm bay xa” thường tìm hiểu xem trong sản phẩm đó có những thành phần gì. Cô thường xem nhiều tài liệu, tải những apps (phần mềm) liên quan đến mỹ phẩm về tham khảo. Cô kiểm tra từng thành phần của từng sản phẩm xem có nguy hiểm cho da hay không.

Thông thường, bất cứ loại mỹ phẩm nào cũng chứa thành phần gây hại cho da, chỉ khác nhau ở liều lượng ít hay nhiều. Cô ưu tiên chọn những loại mỹ phẩm có độ nguy hiểm được đánh giá chừng 2-3 sao. Mỹ phẩm nào cũng có chất bảo quản, mùi thơm, nên cô sẽ chọn những loại ít nguy hiểm cho da.

“Những gì liên quan đến da thì Hari thường rất kỹ tính” – nữ ca sĩ nói thêm.

Áp dụng "chiêu bài" để có vẻ trẻ đẹp như Hari Won - 3

Đắp mặt nạ trước khi trang điểm

Giọng ca 31 tuổi đắp mặt nạ thường xuyên trước mỗi khi trang điểm. Cô chia sẻ việc này sẽ giúp da mặt cô mịn màng hơn và “ăn” lớp trang điểm. Những loại mặt nạ Hari Won hay dùng là các loại mặt nạ đơn giản, thường bán sẵn tại các cửa hàng mỹ phẩm.

Đầu tư vào làm đẹp

Hari Won cho rằng, có thể là do khí hậu của từng quốc gia mà đa số phụ nữ Hàn có làn da mỏng manh hơn phụ nữ Việt rất nhiều. Nhưng điều làm nữ ca sĩ tiếc nuối là người Việt chưa có nhiều ý thức về việc bảo vệ và chăm sóc làn da của mình. Trái lại, phụ nữ ở Hàn Quốc da rất đẹp, ngoài dùng mỹ phẩm dưỡng da, họ còn dùng công nghệ bắn laser để chữa nám và tàn nhang.

Ở Hàn Quốc, phụ nữ hầu như rất chịu khó đầu tư chăm sóc da. “Ngày xưa, người ta đầu tư vào ăn mặc nhiều, còn bây giờ, người ta đầu tư vào chăm sóc da. Người nào có tiền nhìn da mặt đẹp là biết liền.” – giọng ca “Hương đêm bay xa” chia sẻ.

Nhất định không sửa mũi vì sợ mất nét dễ thương

Nói về việc phẫu thuật thẩm mỹ, Hari cho biết, cô không ủng hộ cũng không phản đối. Tùy vào bản thân mỗi người. Đối với những người có hàm răng xấu, cơ hàm bị lệch… dẫn đến việc ăn uống khó khăn, bắt buộc phải phẫu thuật thẩm mỹ thì cô không có ý kiến gì. Tuy nhiên, với những trường hợp đã đẹp rồi mà vẫn muốn phẫu thuật thẩm mỹ thì cô không ủng hộ.

Áp dụng "chiêu bài" để có vẻ trẻ đẹp như Hari Won - 4

Nữ ca sĩ 31 tuổi kiên quyết nói không với phẫu thuật thẩm mỹ

“Tôi thấy mỗi người có một nét đẹp riêng, phẫu thuật thẩm mỹ làm cho mọi người đều giống như nhau thì rất là uổng. Mắt người Hàn Quốc 1 mí cũng đẹp lắm, đâu phải chỉ 2 mí mới đẹp đâu. Nhiều người khuyên tôi sửa mũi vì nói mũi tôi thấp, nhưng tôi không sửa. Có thể sẽ đẹp hơn nhưng mất đi nét riêng của tôi, mất đi vẻ dễ thương và tự nhiên của mình.” – Hari Won khẳng định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Nguyễn ([Tên nguồn])
Làm đẹp cùng SAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN