3 xu hướng làm trắng da mặt ở châu Á

Phụ nữ châu Á tựu chung lại đều chuộng các phương pháp dưỡng trắng da mặt từ tự nhiên, nhưng ở mỗi nước lại có các cách làm đẹp khác nhau.

Trung Quốc – Đắp mặt nạ bột bột ngọc trai và thảo dược tự nhiên

Để giữ cho làn da trắng khỏe và có độ bóng, một phương pháp khá phổ biến mà phụ nữ Trung Hoa hay sử dụng đó là mặt nạ ngọc trai. Ngọc trai thiên nhiên sau khi được thanh lọc sẽ được nghiền nhuyễn thành một loại bột cực mịn và nhẹ. Khi làm mặt nạ, phụ nữ Trung Quốc sẽ trộn bột ngọc trai với mật ong và lòng đỏ trứng tạo thành hỗn hợp sệt. Khi đắp lên da mặt, các tinh chất từ bột ngọc trai, trứng và mật ong ngoài việc trẻ hóa, làm căng da còn có tác dụng phân giải các đốm sắc tố sậm màu, giúp da trắng sáng, mịn màng.

3 xu hướng làm trắng da mặt ở châu Á - 1

Ngoài bột ngọc trai, các loại mặt nạ từ thảo dược tự nhiên cũng được phái đẹp Trung Quốc ưa chuộng. Có thể kể tới một số loại như: bạch phục linh sấy khô, hạnh nhân, bạch cúc hoa, bạch quả, bạch đinh hương, bạch truật, lá dâu,…các loại thảo mộc này đều có công dụng hoạt huyết ứ, nhuận da, trị nám, tàn nhang, làm da trắng mịn.

Nhật Bản – Dưỡng trắng da từ bên trong

Khác với phụ nữ Trung Quốc, phái đẹp tại xứ phù tang lại coi trọng việc dưỡng trắng da từ bên trong cơ thể, một trong số đó có thể kể đến việc uống trà xanh. Trà xanh rất giàu chất polyphenol có tác dụng chống oxy hóa và lão hóa. Uống trà xanh thường xuyên mỗi sáng không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn giúp làn da bạn luôn trắng sáng, khỏe đẹp.

3 xu hướng làm trắng da mặt ở châu Á - 2

Đặc biệt, một xu hướng gần đây cũng được rất nhiều phụ nữ Nhật ưa chuộng đó là bổ sung collagen đậm đặc bằng đường uống. Lí do: Collagen chiếm tới 80% trong mô liên kết và 30% protein trong cơ thể người. Nó có tác dụng làm cho cơ thể hoạt động tốt, duy trì độ đàn hồi, sự mịn màng và độ trắng sáng của da, chống lão hóa làn da.

Hàn Quốc – Kết hợp tinh chất tự nhiên với công nghệ cao

Tại đất nước mà nền công nghiệp thẩm mỹ phát triển như Hàn Quốc thì việc làm trắng da không thể không có sự “trợ giúp” của công nghệ hiện đại. Năm 2014, các nhà khoa học tại Tập đoàn Woon – Ji (Trung tâm Nghiên cứu, thí nghiệm dược phẩm Hàn Quốc) đã cho ra đời công nghệ dưỡng trắng da mặt Baby Face. Đây là công nghệ được nghiên cứu dựa trên môi trường sống, thói quen sinh hoạt và đặc trưng cấu trúc da của phụ nữ châu Á, cùng một lúc có thể giải quyết được tất cả các nhược điểm của da mặt với 3 chu trình tác động chuyên sâu: Làm trắng và sáng da – chống lão hóa và dưỡng ẩm – ngăn ngừa và bảo vệ.

3 xu hướng làm trắng da mặt ở châu Á - 3

Sau khi được phóng thích vào tầng đáy da thông qua máy VITAL INJECTOR, phức hợp tinh chất “không thay đổi” gồm tế bào gốc, arbutin, gluthinone, vitamin B,C,E… sẽ được “khóa chặt” và nằm sâu bên trong da, âm thầm nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, duy trì hiệu quả trắng sáng lâu dài.

3 xu hướng làm trắng da mặt ở châu Á - 4

Kết thúc liệu trình 3 buổi, làn da phái đẹp trắng sáng lên tới 2 tone , những đốm nám, tàn nhang trên gương mặt cũng biến mất, lỗ chân lông thu nhỏ lại, da mặt căng mướt và mềm mịn

Hiện nay tại Việt Nam, công nghệ Baby Face đã được chuyển giao tại hệ thống spa cao cấp và được các ngôi sao hàng đầu showbiz như Hồ Ngọc Hà, Đặng Thu Thảo tin tưởng lựa chọn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN