Bắt trọn băng bắt cóc người, đòi nợ thuê liên tỉnh

Ngày 19-2, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã bắt được Nguyễn Ngọc Lực (SN 1992, ngụ ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn), đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Nhơn truy nã vào cuối tháng 10-2013 về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, Công an huyện Hoài Nhơn cũng đã bắt tạm giam đồng bọn của Lực, gồm: Dương Hồng Phương (SN 1976, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), Lê Minh Tá (SN 1982, ngụ Gia Lai) và Đào Duy Gọn (SN 1992, ngụ huyện Hoài Nhơn).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng tháng 8-2013, anh Nguyễn Thanh Trường (SN 1985, chủ quán cà phê Thanh Lịch, ở thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn) nợ Phương 80 triệu đồng tiền cá độ bóng đá. Sau nhiều lần gọi điện đòi không được, đầu tháng 10-2013, Phương từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra Hoài Nhơn thuê Lực, Tá, Gọn tìm Trường đòi nợ.

Bắt trọn băng bắt cóc người, đòi nợ thuê liên tỉnh - 1

Nạn nhân Nguyễn Thanh Trường lúc đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: Kim Anh

Ngày 10-10-2013, 4 đối tượng trên đi ôtô đến quán cà phê Thanh Lịch, sau đó dùng dao kê vào cổ, khống chế bắt anh Trường lên xe, chở thẳng ra đèo Vĩnh Ty, nơi giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi.

Tại đây, các đối tượng thi nhau đánh đập và dùng dao đâm Trường bị thương. Đến 14h cùng ngày, thấy Trường ngất xỉu, các đối tượng chở thẳng vào Trung tâm y tế huyện Hoài Nhơn rồi bỏ đi. Do được cấp cứu kịp thời nên Trường đã giữ được mạng sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A. Tú (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN