Phim Hollywood có đi vào ngõ cụt?

Sự kiện: Phim hè 2012

Một thực tế cho thấy, các nhà làm phim Hollywood đang ngày càng đi vào con đường khó khăn, nhất là vấn đề kịch bản. Với sự cạnh tranh của các anh tài lớn như: Waner Bros, Sony, 20th Century Fox, Paramount… cùng với vô số các hãng phim nhỏ thì việc săn lùng những kịch bản hay ngày càng khó khăn.

Vậy, các nhà làm phim tại kinh đô điện ảnh đã và đang làm gì để đối đầu với những thách thức đó trong ngành công nghiệp phim ảnh vốn thu về cho các nhà phát hành lắm tiền nhiều của.

Thời đại của phim chuyển thể, phim làm lại

Không phải đến năm 2012, các phim được chuyển thể từ các tiểu thuyết ăn khách mới lên ngôi. Từ cách đây 15 năm, Harry Potter đã bắt đầu công cuộc này và trở thành series phim ăn khách bậc nhất Hollywood hiện tại. Nối tiếp sau đó, Chạng vạng cũng vào cuộc và gây nên cơn sốt toàn cầu.

Trường hợp bộ phim “vua giải thưởng” năm 2009 – Triệu phú khu ổ chuột cũng được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết. Năm 2012 này, ngoài Hừng đông phần 2 thì Bạch Tuyết và Thợ săn, Mirror Mirror… cũng là những bộ phim chuyển thể đang khuấy động các phòng vé toàn cầu. Thậm chí những bộ phim tham gia Cannes 2012 vừa rồi như: Cosmopolis, On the Road, The Paperboy, Precious… cũng là các phim dựa trên các cuốn sách ăn khách.

Phim Hollywood có đi vào ngõ cụt? - 1

Titanic 3D tái xuất khán giả với phiên bản 3D hoành tráng

Không chỉ chuyển thể, mà công cuộc làm lại cũng đang là xu hướng “cũ người mới ta”. TITANIC dù chỉ được phủ một lớp áo 3D mới nhưng cũng được đánh giá là bộ phim làm lại gây chú ý nhất trong năm. Trong danh mục này năm nay cũng có thể kể đến: "Total Recall" phiên bản 1990 cũng sẽ được tái hiện lại. Spiderman với sự tham gia của siêu anh hùng mới Andrew Garfield cũng được PR rầm rộ.

Phim Biographical đua nhau lên ngôi

Không ai xa lạ chính các ngôi sao điện ảnh, âm nhạc hay các huyền thoại nổi tiếng trên toàn thế giới chính là “miếng mồi ngon” của Hollywood. Còn nhớ, trong năm 2011, Thit Is It – bộ phim dựa trên những thước phim về các buổi luyện tập của Michael Jackson ra rạp sau khi ông hoàng nhạc pop qua đời đã thành công vang dội.

Công cuộc thực hiện các Biographical film (phim về tiểu sử các nhân vật) có vẻ như là mảnh đất dễ thở hơn trong việc tìm kiếm kịch bản.

Phim Hollywood có đi vào ngõ cụt? - 2

Lindsay Lohan đang gây chú ý khi vào vai Elizabeth Taylor

Cũng trong năm 2011 – Iron Lady, bộ phim về dựa trên cuộc đời có thật của người đàn bà thép Margaret Thatcher đã tạo tiếng vang. Không chỉ thắng đậm ở phòng vé với hơn 114 triệu đô doanh thu (trong khi chỉ đầu tư 13 triệu đô) mà phim còn mang về cho nữ diễn viên Meryl Streep giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại: Oscar, BAFTA và Quả Cầu Vàng.

Hai tên phim cũng đồng thời là hai ngôi sao nổi tiếng được nhắc đến nhiều nhất thời gian này là “nữ hoàng mắt tím” Elizabeth Taylor và “huyền thoại sex” Marilyn Monroe. Nếu như Lindsay Lohan đang tạo nên luồng dư luận trái chiều khi vào vai Elizabeth Taylor thì Brad Pitt đang dồn tiền của và tâm sức để thực hiện một bộ phim về quả bom sex huyền thoại.

Thời đại của các siêu anh hùng

Với một kho tàng dồi dào của comic book (truyện tranh) các nhà làm phim Hollywood thỏa sức sáng tạo nên các nhân vật siêu anh hùng. Những: Người nhện, Người sắt, Người dơi… cũng ra đời từ các cuốn truyện tranh nổi tiếng. Đây cũng là mảng phim thu về cho Hollywood lắm tiền nhiều của nhất.

Phim Hollywood có đi vào ngõ cụt? - 3

The Dark Knight Rises liệu có thành công đình đám như phần 1?

Chiến thắng của The Avengers với doanh thu kỉ lục tại khắp các phòng vé hiện tại cho thấy sức mạnh của các siêu anh hùng vẫn có chỗ đứng không nhỏ trong lòng công chúng. Vì thế, khi kết hợp các nhân vật: Iron Man (Người Sắt), Hulk (người khổng lồ xanh), Thor (Thần Sấm), Captain America, Black Widow (Góa phụ đen)… sức công phá của nó càng mãnh liệt hơn. Với thành công của series phim này, hai đại gia Warner Bros. và DC Comics cũng vừa công bố sẽ vào cuộc sản xuất Justice League of America và quy tụ các anh hùng: Flash, Wonder Woman, Batman, Superman…

Thời đại của các siêu anh hùng trong năm 2011 ngoài The Avengers còn phải kể đến hai siêu bom tấn đình đám: The dark knight rises, The amazing spider-man… hứa hẹn sẽ làm nên một mùa phim hè bùng nổ.

Các series phim tiếp tục bành trướng

Năm 1962, James Bond ra đời và sau đó trở thành một series phim cực kì ăn khách trong lịch sử điện ảnh. Kể từ đó, rất nhiều các series phim đã trở thành miếng mồi béo bở đối với các nhà sản xuất, phát hành ở Hollywood. Tính đến thời điểm này, đã có 20 series phim đạt doanh số trên 1 tỉ đô la trong đó đứng đầu bảng là Harry Potter với 7,7 tỉ đô.

Nắm được thị hiếu đó, năm 2012 này, các bộ phim ăn khách tiếp tục tung ra những phần tiếp theo hứa hẹn sẽ làm nên các kỉ lục mới tại phòng vé. Nếu như, phải đợi đến cuối năm khán giả mới được thưởng thức phần cuối của Chạng vạng, Hừng đông 2 thì trong mùa hè này một số phần tiếp theo cũng rất hứa hẹn.

Phim Hollywood có đi vào ngõ cụt? - 4

James Bond phần thứ 23 sẽ ra mắt trong năm nay

Những bộ phim đã ra mắt từ tháng 5 và đầu tháng 6 đáng chú ý nhất phải kể đến Men In Black 3 với sự tái ngộ của Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin. Từ nay cho đến khi mùa phim hè kết thúc, không thiếu các siêu phẩm đình đám để khán giả lựa chọn như: G.I.Joe 2, The Amazing Spider-Man, The Dark Knight Rises, The Expendables 2… Đặc biệt, series phim lâu đời nhất James Bond năm nay sẽ ra mắt phần 23. Cũng không thể không kể đến hai anh tài trong làng phim hoạt hình là Madagascar 3 Ice Age 4.

Hàng hiếm nào sẽ lên ngôi?

Theo một thống kê, mùa phim hè năm 2011 số lượng khán giả đến các rạp chiếu chỉ đạt 543 triệu lượt. Đây là con số thấp nhất trong 14 năm trở lại đây. Mặc dù doanh thu của các bộ phim cũng như doanh thu tổng của cả mùa vẫn tăng đều đặn nhưng phần lớn nhờ vào các bộ phim 3D. Giá xem phim 3D đắt đỏ cộng với việc các phim tràn lan phát hành dưới định dạng này khiến khán giả ngày càng lựa chọn kĩ càng hơn mỗi khi đến rạp chiếu.

Thế nhưng, câu chuyện về giá vé chỉ là một phần cho thấy thị trường phim ảnh ở Hollywood đang có dấu hiệu bị khán giả quay lưng. Thực tế cho thấy vẫn có những bộ phim hút khách và thu về doanh số kỉ lục trong khi lại có những bộ phim dù được đầu tư cả núi tiền vẫn “vắng như chùa bà đanh”. Trường hợp của John Carter với 300 triệu đô kinh phí đầu tư hay Battleship với 209 triệu đô là bài học đắt giá cho các nhà làm phim Hollywood phải dè chừng. Câu hỏi đặt ra bắt đầu từ kịch bản.

Phim Hollywood có đi vào ngõ cụt? - 5

The Artist - món lạ trên bữa tiệc điện ảnh ở Hollywood

Không chỉ riêng tại thị trường Việt Nam mà ngay cả Hollywood với đội ngũ các nhà biên kịch hùng hậu thì tìm được một kịch bản đánh trúng tâm lí khán giả hay chí ít có một hướng đi mới là câu chuyện không hề dễ dàng. Trường hợp của The Artist – bộ phim câm đen trắng xuất hiện giữa rừng phim 3D được phủ công nghệ hoành tráng là trường hợp hiếm hoi. Không phải là một sự đột phá ngoạn mục nhưng chí ít thì bộ phim cũng là một cơn gió lạ trong làng điện ảnh năm 2011.

Vì lẽ đó, không quá ngạc nhiên khi phim càn quét hầu hết các giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ trong năm như: BAFTAs, Quả Cầu Vàng, Oscar… Tất nhiên, The Artist không thể cạnh tranh với các bom tấn ở phòng vé nhưng nó vẫn có chỗ đứng nhất định khi được phủ sóng rộng khắp và có sức lan tỏa mạnh mẽ. 

Còn nhớ những năm trước đây làng điện ảnh thế giới đã hân hoan chào đón những bộ phim tạo nên làn gió mới như: Triệu phú khu ổ chuột, The Reader, The Revolutionary road hay gần đây là The Tree of Life, Super 8

Câu hỏi đặt ra là, với một mùa phim sôi động như hiện tại và sự lên ngôi của thời đại công nghệ 3D bộ phim nào sẽ làm mưa làm gió tại các giải thưởng điện ảnh sắp tới. Liệu Love (giải Cành cọ vàng tại Cannes 2012) hay các phim như: Reality, The Angel’s Share, Post Tenebras Lux… từng gây thanh thế tại Cannes có đủ sức để làm nên chuyện. Câu trả lời còn ở phía trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn ([Tên nguồn])
Phim hè 2012 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN