Vây bắt kẻ đốt nhà, đâm chị em thai phụ thương vong (P.1)

Sự kiện: Hành trình phá án

Người đàn ông hung hãn xông vào nhà giết chết bé trai 13 tuổi và đâm thai phụ 8 tháng trọng thương.

Một vụ án giết người, đốt nhà, hủy hoại tài sản xảy ra giữa ban ngày hết sức thương tâm và liều lĩnh. Đối tượng tỏ ra coi thường pháp luật và thực hiện hành vi gây án vô cùng dã man đã cho thấy đỉnh điểm của mâu thuẫn xã hội.

Khoảng 11h30 ngày 20.5.2015, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (trú TT. Bần, Mỹ Hào, Hưng Yên) đang ăn tối thì có một người đàn ông đằng đằng sát khí mang theo một can nhựa hùng hổ xông vào nhà. Chẳng nói chẳng rằng, gã đàn ông hung hãn xuống tay giết chết bé trai 13 tuổi và đâm cô gái trẻ (đều là con bà Hồng) đang mang thai 8 tháng trọng thương. Đối tượng nhanh chóng tưới xăng rồi phóng hỏa rồi biến mất trước khi ngọn lửa ngùn ngụt “nuốt chửng” căn nhà.

Mời độc giả đón xem phần 2 Hành trình phá án: "Vây bắt kẻ đốt nhà, đâm chị em thai phụ thương vong", vào 19h00, 08/03/2016.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN