Truy tìm kẻ khát máu gây 3 vụ án mạng ở Tiền Giang (P.Cuối)

Chỉ vì không có tiền thăm bạn gái đang ốm, trong khoảng thời gian 40 ngày, Phạm Hoài Nam đã giết chết 3 mạng người, cướp xe máy và điện thoại di động với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 34 triệu đồng.

Sau nhiều ngày ròng rã theo, ngày 26.10.2014, các trinh sát phát hiện bạn gái Nam đang ngồi uống café tại một nhà hàng ở Ninh Thuận với dáng vẻ “chờ đợi ai đó”. 15 phút sau, quả nhiên kẻ giết người xuất hiện.

Đợi Nam ngồi yên vị, các trinh sát đến mời hắn về cơ quan công an làm việc thì ngay lập tức y vùng bỏ chạy. Khi được hỏi tại sao phải chạy trốn, hắn không ngụy biện được nhưng cũng cứng miệng không chịu khai báo. Cho đến khi các điều tra viên đưa ra tình tiết chiếc điện thoại iPhone 5S mà bạn gái hắn đang dùng chính là tài sản của anh Hoàng, nạn nhân đầu tiên, lúc đó kẻ thủ ác mới cúi đầu nhận tội và thành khẩn khai báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN