Tội ác ghê rợn của kẻ giết người trong đêm siêu bão (P.Cuối)

Sự kiện: Hành trình phá án

Đã có đủ chứng cứ chứng minh Lê Hạnh là hung thủ sát hại anh Nguyễn Cảnh Bình. Do đó, việc bắt Hạnh cần phải tiến hành ngay, tránh việc hắn thấy động sẽ bỏ trốn. Một “mẻ lưới” đã được giăng sẵn đón lõng kẻ giết người.

Khi tàu của Hạnh vừa tới, lực lượng giao thông đường thủy đã yêu cầu đối tượng lên xuồng kiểm tra hành chính. Ngay lập tức, “con mồi” đã chui vào rọ một cách nhanh chóng. Và sự thật là không có siêu bão nào có thể dung túng cho tội ác của hắn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN