Nữ tiểu thương bị giết, hiếp trong lán dừa (Phần 1)

Sự kiện: Hành trình phá án

Rạng sáng ngày 24/3/2012, quần chúng nhân dân phát hiện bà Lương Thị Minh, một tiểu thương chuyên mua bán dừa tươi ở khu chợ Đường Thét (xã Mỹ Qúy, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) bị sát hại ngay trong lán dừa của mình.

Với không ít người sống quanh chợ Đường Thét (xã Mỹ Qúy, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp), sự việc kinh hoàng diễn ra cách đây 3 năm vẫn là một nỗi ám ảnh chính bởi sự tàn bạo, thú tính của kẻ thủ ác.

Rạng sáng ngày 24/3/2012, quần chúng nhân dân phát hiện bà Lương Thị Minh, một tiểu thương chuyên mua bán dừa tươi ở khu chợ này bị sát hại ngay trong lán dừa của mình. Cái chết của bà Minh có nhiều chi tiết không bình thường. Tại hiên trường, nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, có dấu hiệu bị hãm hiếp. Trong lán dừa khi đó, vết máu vương vãi khắp nơi: trên màn, dưới đất và cả trên những trái dừa tươi nằm lăn lóc dưới sàn.

Mời độc giả đón xem phần 2 Hành trình phá án: "Nữ tiểu thương bị giết, hiếp trong lán dừa", vào 19h00, 27/07/2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Hành trình phá án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN