Hành trình phá án: Những vụ cướp lúc 0 giờ (Phần 3)

“Con mồi” ưa thích của bọn chúng là những người phụ nữ đi chợ đêm. Họ có đặc điểm chung là không có khả năng phòng vệ cũng như tri hô.

Theo lời khai của các đối tượng, trong thời gian cuối 2014 - đầu 2015, Vũ Đức Hùng, Lê Thanh Nghĩa, Lương Thanh Hiền đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn TP. Kon Tum và các địa bàn lân cận. “Con mồi” ưa thích của bọn chúng là những người phụ nữ đi chợ đêm. Họ có đặc điểm chung là không có khả năng phòng vệ cũng như tri hô.

Để an toàn, tránh sự phẫn nộ trong dư luận và sự truy lùng gắt gao của cơ quan công an, chúng đã rất khôn khéo không gây thương tích hay đe dọa tính mạng nạn nhân. Chính vì vậy, dù đã có tới hàng chục vụ cướp xảy ra trong thời gian ngắn nhưng các bị hại tuyệt nhiên không khai báo mà “cắn răng” chấp nhận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN