Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

“Trình độ golf Việt Nam thua Thái Lan đến vài chục năm”

Ông Ngô Thế Hào, Phó Tổng thư ký Hiệp hội golf Việt Nam đã thốt lên như vậy khi chứng kiến thêm một môn thể thao mà Việt Nam chịu thua “tâm phục khẩu phục” trước người Thái ở giải trẻ.

Thần đồng golf 14 tuổi Thái Lan khiến chủ nhà Việt Nam ngậm ngùi

Giải golf vô địch trẻ Việt Nam mở rộng 2016 (VJO) được xem là cơ hội tỏa sáng của các gôn thủ trẻ Việt Nam trước các VĐV golf đến từ các nước khác trong khu vực. Trong khi Nguyễn Thảo My (18 tuổi) đang là đương kim vô địch giải đấu trong nước dành cho các golfer trẻ thì tài năng trẻ số 1 - Trương Chí Quân trước giải đấu tỏa ra vô cùng tự tin bởi giải diễn ra trên sân The Bluffs Hồ Tràm Strip, một sân đấu đã quá quen thuộc với gôn thủ này.

“Trình độ golf Việt Nam thua Thái Lan đến vài chục năm” - 1

Nhà vô địch 14 tuổi Arpichaya Yubol bên ông Ngô Thế Hào – Giám đốc giải VJO 2016

Nhưng sau ba ngày thi đấu (22-24/7), giới chuyên môn lẫn khán giả Việt Nam không khỏi thất vọng với chiến thắng chung cuộc đều rơi vào tay người Thái. Arpichaya Yubol, thần đồng golf 14 tuổi đến từ Thái Lan đã dễ dàng đăng quang giải đấu với thành tích 202 gậy và âm đến 11 gậy ngay cả khi ngày thi đấu cuối cùng, cô dính 2 bogey và 1 double bogey.

Đứng sau Yubol ở vị trí á quân là Kousuke Hamamoto – nam gôn thủ cũng của Thái Lan với thành tích tích 208 gậy sau 3 ngày thi đấu (âm 5 gậy).

Thành tích của hai gôn thủ Thái này bỏ xa người đứng thứ 3 – Nguyễn Thảo My (215 gậy). Trong khi đó, gôn thủ nam nghiệp dư xuất sắc nhất Việt Nam, Trương Chí Quân đã có một giải đấu khá thất vọng khi không có được danh hiệu quan trọng nào.

Niềm an ủi cho Chí Quân là có được 1 trong 5 tấm vé dự vòng chung kết Faldo Series lần thứ 11 ở Lăng Cô – Huế vào tháng 3/2017 với thành tích nhất bảng U21 nam. Ngoài ra, tay gôn 18 tuổi đang 3 lần đứng đầu hạng nghiệp dư Việt Nam còn được nhận phần thưởng đặc biệt là 1 suất dự giải gôn chuyên nghiệp Asian Development Tour tại Jakarta (Indonesia) vào tháng tới. Đây là sự đặc cách từ Ban tổ chức Asian Tour dành riêng cho gôn thủ nam quốc tịch Việt Nam có thành tích xuất sắc nhất VJO 2016.

Chứng kiến ngôi quán quân lẫn á quân giải golf trẻ Việt Nam mở rộng 2016 đều thuộc về người Thái ngay trên sân nhà của VN, ông Ngô Thế Hào, Phó TTK Hiệp hội golf VN, đã chia sẻ: “Phải công bằng mà nhìn nhận rằng trình độ của golf thủ Việt Nam thua xa người Thái đến vài chục năm, mặc dù chúng ta đang sở hữu những sân golf tốt vào loại hàng đầu thế giới”.

Chờ vượt người Thái nhờ vào thế hệ U12?

Mặc dù nhận xét trình độ golfer trẻ Việt Nam có khoảng cách khá xa với đồng nghiệp các nước khác, đặc biệt là Thái Lan, nhưng ông Ngô Thế Hào lại rất tự tin vào việc golf Việt sẽ bắt kịp người Thái trong thời gian tới.

“Trình độ golf Việt Nam thua Thái Lan đến vài chục năm” - 2

Nguyễn Thảo My nhận giải VĐV trẻ Việt Nam xuất sắc nhất giải

“Tôi đã theo dõi các golf thủ trẻ trong suốt nhiều năm qua. Tôi nhận thấy rằng các tay gôn trẻ trong độ tuổi U12 chơi rất tốt và có sự tiến bộ nhanh. Tôi tin rằng thế hệ kế cận tới đây sẽ thi đấu tốt hơn rất nhiều và đuổi kịp Thái là điều có thể được”, ông Hào phân tích.

Theo ông Hào, để đuổi kịp golf Thái Lan, các VĐV Việt Nam phải nhận được sự quan tâm rất lớn từ nhiều mặt như Hiệp hội, gia đình và đặc biệt là các học viện golf hiện có tại Việt Nam. Được biết, sau giải đấu trên đây, Hiệp hội golf Việt Nam cũng thành lập đội tuyển trẻ, lấy các VĐV từ các giải với thành tích cao đưa vào học viện tiêu chuẩn để huấn luyện.

Tuy nhiên ông Hào cũng thẳng thắn thừa nhận rào cản lớn nhất hiện tại ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của các gôn thủ trẻ chính là giá thuê sân. Nếu như ở quốc tế, giá thuê sân giành cho trẻ em được ưu tiên rẻ hơn nhiều so với người lớn thì ở Việt Nam gần như không có sự khác biệt và rất đắt đỏ so với các nước trong khu vực.

Hiện tại, ở Việt Nam có rất nhiều tay gôn Việt Kiều trở về thi đấu và thành công. Tuy nhiên, ông Hào tin rằng mang gôn Việt Nam vươn ra bản đồ thế giới sẽ nhờ vào sức mạnh của các tay gôn trưởng thành từ trong nước.

Danh sách các giải thưởng giải VJO 2016:

Vô địch toàn giải VJO 2016 (Best Gross): Arpichaya Yubol (nữ, Thái Lan, 14 tuổi).

Vô địch trẻ Việt Nam: Nguyễn Thảo My (nữ, Việt Nam, 18 tuổi).

Các suất dự vòng chung kết Faldo Series 2016 (tháng 3/2017):

Nguyễn Thảo My (U.21 nữ)

Trương Chí Quân, Nguyễn Phương Toàn (U.21 nam)

Nguyễn Hùng Dũng (U.16 nam).

Joung Sun Mi (U.16 nữ).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN