Vụ trò đánh trả thầy: Kiểm điểm HS quay clip

Liên quan đến vụ thầy trò “hỗn chiến” xảy ra tại lớp 11A1 trường THPT Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, nhà trường đã có hình thức phê bình, kiểm điểm học sinh quay clip.

Chiều 20/2, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), bà Quách Nguyễn Huyền Trân cho biết, nhà trường đã tiến hành kiểm điểm học sinh Đào Duy Tùng - người quay clip ngày 20/1 vừa qua vì đã vi phạm nội quy mang điện thoại vào lớp học.

Vụ trò đánh trả thầy: Kiểm điểm HS quay clip - 1

  Hình ảnh thầy và trò đánh nhau trên bục giảng - (Ảnh cắt từ clip).

Lý giải cho việc kiểm điểm em Tùng, bà Trân cho hay, không phải là trường muốn che giấu thông tin, mà quy định của nhà trường là trong giờ học thì học sinh không được sử dụng điện thoại (để tránh dùng vào việc riêng, hoặc chơi game làm ảnh hưởng đến việc học tập).

Cũng theo bà Trân, ngày 22/2, trường THPT Nguyễn Huệ sẽ có kết quả kỷ luật cuối cùng với giáo viên và học sinh liên quan trong vụ thầy trò "hỗn chiến".

Trao đổi với phóng viên báo Đời sống và pháp luật, ông Đào Đức Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định cho biết: "Chúng tôi vẫn đang khẩn trương tiến hành xử lý vụ việc theo đúng trình tự nhưng không thể nóng vội được vì nó là vấn đề xử lý con người. Quan điểm của Sở là không bao che, thiên vị ai và cũng không thể bỏ sót khâu nào trong quy trình xử lý”.

Xem lại clip thầy trò "hỗn chiến" trên bục giảng:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Linh (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN