Thí sinh bị liệt 2 chân ước mơ làm cô giáo Tiếng Anh

Mắc bệnh cơ từ nhỏ, 2 chân không thể đi lại nhưng Hà An vẫn chăm chỉ học tập và ước mơ sau này trở thành một cô giáo dạy Tiếng Anh.

Thí sinh bị liệt 2 chân ước mơ làm cô giáo Tiếng Anh - 1

Hà An đến trường thi trên chiếc xe lăn và luôn có sự đồng hành của mẹ cùng các sinh viên tình nguyện.

Lê Thị Hà An (SN 1998, THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội) có lẽ là một trong những thí sinh đặc biệt nhất trong số hơn 11.000 thí sinh dự thi THPT Quốc gia tại cụm thi trường ĐH Sư Phạm Hà Nội.

Hà An mắc bệnh nhược cơ từ nhỏ nên việc đi lại, sinh hoạt bình thường như các bạn cùng trang lứa. Để đến địa điểm thi, em phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ và các tình nguyện viên.

Gặp gỡ Hà An tại KTX của trường ĐH Sư Phạm Hà Nội, điểm sáng trên khuôn mặt em luôn là nụ cười tươi rói. Hà An luôn vui vẻ và nói chuyện rất cởi mở với mọi người. Em cho biết: “Trải qua 3 môn thi đầu, em làm bài khá tốt. Đặc biệt là môn thi Tiếng Anh, em tự tin làm được 80-90% bài thi”.

Thí sinh bị liệt 2 chân ước mơ làm cô giáo Tiếng Anh - 2

Nét ngây thơ, hồn nhiên luôn nở cùng nụ cười trên môi của cô gái.

Ngồi bên cạnh con gái, chị Ngô Thị Hải (SN 1976, mẹ Hà An) tâm sự, từ khi lên 5 tuổi, Hà An đã mắc bệnh, thường xuyên đau ốm, đi lại khó khăn nhưng khi thấy các bạn được đến lớp, An nằng nặc đòi mẹ cho đi học.

Thương con, chị Hải nộp đơn vào nhiều trường ở gần nhà nhưng đều bị từ chối. Phải hơn một năm sau, nhờ sự tác động của chính quyền địa phương và cam kết của gia đình không để ảnh hưởng đến các bạn cùng lớp về sự khác biệt của mình, An mới được đồng ý cho nhập học.

Hà An học tiểu học ở trường Ngọc Khánh, cấp 2 trường THCS Giảng Võ và trường cấp 3 THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình). Trong suốt 12 năm học, Hà An đều là học sinh giỏi toàn diện, trong đó môn tiếng Anh với điểm tổng kết luôn đạt trên 9.0 và đứng trong top đầu của lớp.

Từ khi cho con đi học, 2 vợ chồng chị Hải cũng vừa mừng vừa lo. Mỗi ngày, 2 vợ chồng chị đều phải tranh thủ thay nhau qua trường vài lượt để giúp con ăn uống và làm vệ sinh cá nhân. Năm 2007, khi đang học lớp 4, Hà An phải trải qua một đợt phẫu thuật, sức khỏe của em rất yếu, đau ốm liên miên.

“Thấy việc học quá vất vả lại thương con thường xuyên ốm đau cả, gia đình đã nhiều lần khuyên Hà An nghỉ học. Thế nhưng lần nào cũng vậy, con đều khóc và xin bố mẹ cho theo đuổi đam mê và ước mơ của mình đến cùng”, chị Hải chia sẻ.

Trong kỳ thi THPT Quốc Gia năm nay, từ nhà trên đường Đê La Thành đến địa điểm thi chỉ chừng 5km nhưng chị Hải cùng chồng vẫn quyết định xin nghỉ làm, chuyển vào KTX của trường ĐH Sư Phạm Hà Nội ở để thuận tiện cho việc đưa Hà An đi thi.

Vừa bị liệt nửa người, lại bị cong vẹo cột sống nên An không thể ngồi thẳng. Cứ học được một lúc, Hà An lại phải ngồi nghỉ hoặc nhờ người giúp đổi tư thế cho đỡ mỏi.

Thí sinh bị liệt 2 chân ước mơ làm cô giáo Tiếng Anh - 3

 Bị bệnh từ nhỏ nên việc đi lại, học tập của Hà An gặp nhiều khó khăn.

Năm nay, Hà An đăng kí dự thi khối D vào Khoa Tiếng Anh của ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội. “Nguyện vọng của em là được học chuyên sâu về Tiếng Anh để sau này có thể làm giáo viên Tiếng Anh. Nhưng với vóc dáng này, thật khó để em vào nghành sư phạm.Nếu kết quả cao, em sẽ nộp nguyện vọng sang cả khoa Ngôn ngữ để sau này có thể viết sách, dịch thuật… công việc này em cũng rất yêu thích”, Hà An nói về ước mơ của mình.

Khi biết Hà An có quyết tâm thi và học tiếp lên cao, chị Hải cho hay, bản thân cũng rất lo lắng. Lo vì sức khỏe con yếu không theo được các bạn. Lo nữa là nhà nghèo, bố mẹ chỉ đi làm thuê sợ không đủ tiền cho con ăn học.

 "Nếu Hà An đỗ Đại học, vợ chồng tôi dự định sẽ thuê nhà gần trường để cùng con đến lớp. Dù vất vả và khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ cố gắng để con được thỏa niềm mong ước và chỉ cần con có quyết tâm", chị Hải nói.

Thí sinh bị liệt 2 chân ước mơ làm cô giáo Tiếng Anh - 4

Hà An và mẹ cùng ôn bài để có thể đạt kết quả tốt trong kì thi này.

Tra cứu GỢI Ý GIẢI CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA 2016 nhanh nhất tại http://diemthi.24h.com.vn/

Nhắn tin để nhận Gợi ý giải đề thi Quốc Gia môn Văn năm 2016 sau khi kết thúc giờ thi soạn tin:

DA [MãMôn] [MãĐề] gửi 6722

Ví dụ: Bạn vừa thi xong môn Vật lý mã đề 123, soạn tin:

DA LY 123 gửi 6722

(Để xem chi tiết bấm đây)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN