Thêm một trường học làm vườn rau sạch cho học sinh

Sau thành công của Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP.HCM), Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận 4) đã bắt đầu triển khai mô hình trồng rau sạch và cho học sinh bán trong mỗi đợt thu hoạch.

Trường đã tận dụng diện tích hơn 200 m2 trên sân thượng để trồng 288 thùng rau với hệ thống tưới và thoát nước đầy đủ. Mỗi lớp sẽ được chín thùng để trồng các loại rau như rau muống, cải mầm, cải xanh, mồng tơi... Sau gần nửa tháng trồng, các loại rau đã bắt đầu xanh tươi để các cô tách trồng thưa ra.

Thêm một trường học làm vườn rau sạch cho học sinh - 1

  Một góc vườn rau sạch đã bắt đầu xanh tươi sau gần nửa tháng trồng.

Thêm một trường học làm vườn rau sạch cho học sinh - 2

  Rau mầm của lớp Anh Văn đã xanh um trong từng thùng.

Thêm một trường học làm vườn rau sạch cho học sinh - 3

 Rau cải.

Thêm một trường học làm vườn rau sạch cho học sinh - 4

 Các loại rau được trồng và chú thích của lớp Anh Văn.

Bà Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay đây là lần đầu tiên trường trồng rau sạch này nên vừa làm vừa rút kinh nghiệm dần. Trường áp dụng mô hình này từ Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) nhằm tận dụng khoảng trống trong trường để tạo mảng xanh và cũng để làm nơi thực hành, giáo dục học sinh cho các môn khoa học.

Theo bà Hà, kinh phí để làm vườn rau này đều do phụ huynh hỗ trợ. Các giáo viên, nhân viên sẽ làm đất, học sinh sẽ cùng với các cô chọn hạt giống và chăm trồng. Mỗi ngày, cứ đến giờ ra chơi buổi sáng và buổi chiều, mỗi lớp sẽ cử hai em lên để tưới rau của lớp mình. Khi thu hoạch sẽ cho học sinh bó rau và bán lại cho phụ huynh hoặc trường dùng để cải thiện bữa ăn cho các em.

Thêm một trường học làm vườn rau sạch cho học sinh - 5

 Giáo viên đang hướng dẫn các học sinh tưới rau sao cho khéo.

Thêm một trường học làm vườn rau sạch cho học sinh - 6

  Và bắt đầu tưới rau.

 

Thêm một trường học làm vườn rau sạch cho học sinh - 7

 

Thêm một trường học làm vườn rau sạch cho học sinh - 8

 Thích thú lẫn tò mò mỗi khi được tưới rau trong giờ ra chơi.

“Từ khi có vườn rau, cả cô lẫn trò đều thích thú, lúc nào cũng muốn lên thăm và chăm chút cho nó. Không chỉ có thêm nguồn thực phẩm sạch mà các em còn được học nhiều điều bổ ích như chăm sóc cây trồng, sự phát triển của cây, yêu thực vật và sẽ thích ăn nhiều rau hơn khi được trường lấy rau đó để chế biến. Đây cũng là cách giúp cả cô và trò yêu trường, mến lớp hơn” - bà Hà phấn khởi nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Anh (Pháp Luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN