Thần đồng trẻ tuổi nhất gia nhập hệ thống giáo dục hàng đầu nước Mỹ

Cậu bé 12 tuổi Jeremy Shuler vừa đỗ vào đại học Cornell, trở thành sinh viên trẻ nhất từ trước tới nay trong hệ thống giáo dục Ivy League.

Thần đồng trẻ tuổi nhất gia nhập hệ thống giáo dục hàng đầu nước Mỹ - 1

Từ khi 2 tuổi, Jeremy Shutler đã có thể đọc sách bằng 2 thứ tiếng Anh và Hàn. Lên 6 tuổi cậu bé đã làm thành thạo các phép tính. Giờ đây, ở tuổi 12, khi các bạn đồng trang lứa còn đang ở trung học, Jeremy đã là tân sinh viên tại đại học Cornell, New York.

Jeremy là một học sinh tự học tại nhà với sự giúp đỡ của bố mẹ đều là kỹ sư hàng không vũ trụ. Năm lên 10, trong kỳ thi SAT và bài kiểm tra trình độ cao cấp môn toán và khoa học, Jeremy đã đạt điều kiện đủ để theo học đại học, vậy nên cả gia đình đã chuyển nhà từ Texas sang Ithaca, New York.

Thần đồng trẻ tuổi nhất gia nhập hệ thống giáo dục hàng đầu nước Mỹ - 2

Mặc dù được gọi là thần đồng, cậu bé mái ngố này vẫn chỉ là một đứa trẻ. Jeremy không ngừng lắc lư trên ghế với nụ cười rạng rỡ trong lúc chờ bố mẹ trả lời phỏng vấn.

Mẹ cậu bé cũng có học vị tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ, nhưng cô đã dành toàn bộ thời gian để giúp Jeremy tự học tại nhà. Cậu bé đã gắn bó với những con số từ khi mới 3 tháng tuổi, học bảng chữ cái lúc 15 tháng, và khi 21 tháng tuổi Jeremy đã có thể tự đọc sách bằng tiếng Anh và cả tiếng Hàn, ngôn ngữ của mẹ cậu.

Khi mới lên 5, Jeremy đã đọc “Chúa tể của những chiếc nhẫn” và “Đường tới thiên tài: Các định lý toán học vĩ đại”. Việc học mẫu giáo với cậu bé trở nên thật vô nghĩa.

"Chúng tôi đã rất lo lắng về khả năng giao tiếp xã hội của thằng bé”, Mẹ Jeremy chia sẻ. “Trong sân chơi, thằng bé đã rất bối rối khi lũ trẻ xung quanh không ngừng chạy nhảy và hò hét. Nhưng khi được đưa tới Math Circle hay các trại hè toán học, thằng bé hoạt bát hơn hẳn. Nó cần những người bạn có chung niềm đam mê.”

Jeremy cũng đồng ý và khoe rằng những người bạn thân nhất của mình đều đến từ các hội toán học. “Một trong những người bạn của cháu tại Math Circle đã viết trò chơi ‘Minecraft for Dummies’ đấy!” Cậu bé hào hứng chia sẻ. Chơi game và đọc tiểu thuyết viễn tưởng là sở thích khi rảnh rỗi của Jeremy.

Thần đồng trẻ tuổi nhất gia nhập hệ thống giáo dục hàng đầu nước Mỹ - 3

Chia sẻ về những ngày đầu tới trường đại học của mình, Jeremy đã từng thấy lo lắng, nhưng giờ cậu bé cảm thấy hào hứng nhiều hơn và đã nhanh chóng có thêm những người bạn mới.

Trong tương lai, Jeremy vẫn muốn tiếp tục học lên cao nữa. “Cháu muốn theo đuổi sự nghiệp khoa học trong giới học viện.” Cậu bé cho biết.

10 bài học cuộc sống càng ngẫm càng thấm của đại thiên tài Einstein

Đây là 10 bài học cuộc sốngrất giá trị của Einstein, sẽ giúp con bạn đối mặt với những thách thức trong cuộc sống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Châu (Theo The guardian) ([Tên nguồn])
Những thần đồng - thiên tài nổi tiếng TG Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN