Sập cần cẩu, 1 học sinh tử vong: Thi công không phép

Sự kiện: Nghệ An

Công trình xây dựng xảy ra vụ sập cẩu tháp khiến 1 học sinh tử vong chưa được cấp phép xây dựng.

Sập cần cẩu, 1 học sinh tử vong: Thi công không phép - 1

Hiện trường vụ cẩu sập đè chết học sinh

Liên quan đến vụ sập cần cẩu tại khu công trường bên cạnh trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh, Nghệ An khiến một nam sinh tử vong, trao đổi với PV tại hiện trường ngày 15/11, ông Nguyễn Tất Thiện, Chủ tịch UBND phường Trường Thi (TP Vinh) khẳng định, dự án này vẫn chưa có giấy phép xây dựng. Hiện nay, phường mới nhận được văn bản duyệt dự án của tỉnh, thành phố, còn những hồ sơ, văn bản khác theo quy định thì cả chủ đầu tư và nhà thầu vẫn chưa trình lên. “Khi thấy đơn vị thi công chưa có giấy phép xây dựng, phường đã cử cán bộ xuống lập biên bản yêu cầu dừng thi công. Tuy nhiên, sau đó đơn vị vẫn cố tình thi công lén lút bên trong rào chắn dẫn đến sự việc này”, ông Thiện nói.

Qua quan sát hiện trường, một số cán bộ của Sở Xây dựng và UBND phường Trường Thi đưa ra nhận định, nguyên nhân dẫn đến việc cẩu tháp đổ vào trường học là do quá trình đào hố ngầm, các công nhân đã đào quá sát móng trụ cẩu, làm yếu móng dẫn tới đổ cẩu tháp.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cũng khẳng định, công trình Chung cư và biệt thự liền kề Trường Thành 2 (tại phường Trường Thi, TP Vinh) do Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư và xây dựng nhưng chưa được cấp giấy phép xây dựng.

Được biết, Công ty TNHH Trường Thành tiến hành thi công dự án này từ đầu quý III/2016. Diện tích dự án là hơn 2.900m² gồm: Khu nhà ở thấp tầng 10 lô và khu chung cư thương mại cao 20 tầng nổi, 1 tầng hầm với 190 căn hộ. Suốt thời gian đơn vị “lén” thi công, người dân và Ban giám hiệu trường THPT Lê Viết Thuật đã nhiều lần phản ánh lên UBND phường Trường Thi về việc thi công sát nhà dân và cạnh trường làm ảnh hưởng đến môi trường, quá trình học tập của học sinh.

Sau khi xảy ra sự việc, Sở Xây dựng Nghệ An đã yêu cầu UBND TP Vinh đình chỉ thi công công trình và rà soát lại tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn TP có sử dụng cẩu tháp. Công an tỉnh Nghệ An cũng đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Suốt từ chiều tối 14/11 đến chiều 15/11, toàn bộ hiện trường vẫn được lực lượng chức năng phỏng tỏa. Gần 1.000 học sinh trường THPT Lê Viết Thuật phải nghỉ học.

Trước đó, vào khoảng 17h10 chiều 14/11, một số học sinh đến sân bóng trường THPT Lê Viết Thuật để chơi. Bất ngờ, chiếc cần cẩu tại khu công trường bên cạnh đổ sập xuống đè lên em Trần Văn H. (học sinh lớp 10A7, trường THPT Lê Viết Thuật), khiến em H. tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Thanh (Báo Giao thông)
Nghệ An Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN