Quảng Trị báo cáo Bộ GD&ĐT việc hàng trăm học sinh bỏ học sau Tết

Sự kiện: Giáo dục Quảng Trị

Tình trạng học sinh bỏ học trong học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 và sau tết Đinh Dậu 2017 tại tỉnh Quảng Trị đã giảm so với năm trước đây nhưng con số vẫn đáng báo động với 455 em bỏ học.

Chiều 23/2, thông tin từ Chánh văn phòng Sở GD và ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đã có báo cáo số 162/SGDĐT-VP gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Quảng Trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tình hình và số lượng học sinh bỏ học trong học kỳ 1 năm học 2016 – 2017 và sau tết Đinh Dậu năm 2017.

Con số giảm những vẫn đáng lo

Theo báo cáo, toàn tỉnh trong học kỳ 1 năm học 2016- 2017 có 366 em bỏ học (năm ngoái là 539 học sinh). Trong đó, cấp tiểu học có 18 học sinh bỏ học (tỷ lệ 0,03%) giảm so với cùng kỳ năm ngoái 0,01%, cấp THCS có 118 học sinh bỏ học (tỷ lệ 0,28%) giảm 0,21%, cấp THPT có 189 học sinh bỏ học (tỷ lệ 0,82%) giảm 0,46%, khối bổ túc THPT giảm 41 học viên (tỷ lệ 5,79%).

Quảng Trị báo cáo Bộ GD&ĐT việc hàng trăm học sinh bỏ học sau Tết - 1

Nhiều nguyên nhân khiến học sinh ở Quảng Trị bỏ học.

Trong dịp tết Đinh Dậu năm 2017, tính đến ngày 15/02, toàn tỉnh Quảng Trị có 89 em bỏ học (giảm 5 em so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, nhiều nhất thuộc về khối THPT với 53 em bỏ học.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho rằng, nguyên nhân dẫn đến học sinh bỏ học là do một số gia đình kinh tế khó khăn, buông lỏng công tác quản lý, giáo dục con em, nhất là đối với con em là học sinh lêu lỏng, cá biệt và học sinh có sức học yếu.

Bên cạnh đó, còn do ảnh hưởng một số hủ tục, tập quán lạc hậu ở một số vùng dân tộc thiểu số như học sinh bỏ học để lập gia đình, hoặc do có bạn bè, người thân đi làm ăn xa về Tết rủ rê, lôi kéo bỏ học để đi kiếm tiền. Cá biệt là có học sinh bỏ học do nhà ở xa trường đi lại khó khăn.

Triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn học sinh bỏ học

Trước thực trạng học sinh bỏ học còn chiếm tỷ lệ cao trong năm trước, từ đầu năm học 2016 – 2017 Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã tập trung chỉ đạo các phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác duy trì số lượng, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học.

Cụ thể, các phòng GD&ĐT phải tham mưu cho UBND cấp huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn trương tổ chức, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, Hội đồng giáo dục xã, tuyên truyền vận động, huy động học sinh đi học.

Về phía nhà trường phải phân công giáo viên bộ môn kèm cặp, giúp đỡ, phụ đạo cho học sinh có học lực yếu, kém. Bám địa bàn, phối hợp với chính quyền, đoàn thể, phụ huynh để quản lý, giáo dục học sinh. Huy động các nguồn lực để hỗ trợ học sinh nghèo vượt qua khó khăn để được đến trường. Đồng thời tuyên truyền vận động học sinh bỏ học trở lại lớp.

Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị, trường học trên địa bàn không cho học sinh nghỉ học tùy tiện ngoài thời gian quy định, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức cho các em vui xuân lành mạnh, an toàn.

Ngoài ra, các cơ sở giáo dục phải rà soát các đối tượng học sinh có nguy cơ bỏ học, phân loại và có biện pháp tác động phù hợp như đối với học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị đã huy động các nguồn lực để giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời cho các em trong dịp Tết.

Còn học sinh cá biệt, chậm tiến, các cơ sở giáo dục đã phân công giáo viên chủ nhiệm liên hệ trực tiếp với gia đình học sinh để phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục và những đơn vị có học sinh nghỉ học, nhà trường cử giáo viên đến trực tiếp với gia đình học sinh để tuyên truyền vận động học sinh nghỉ học trở lại lớp.

Từ những chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng trị, một số đơn vị, trường học đã xây dựng các mô hình duy trì số lượng học sinh có hiệu quả như thành lập các tổ chuyên cần trong từng lớp học, báo cáo nhanh cho giáo viên chủ nhiệm những trường hợp có nguy cơ bỏ học, cử cán bộ giáo viên đi thực tế đến một số gia đình phối hợp với phụ huynh học sinh…

Nhờ thực hiện các giải pháp tích cực, tỷ lệ học sinh bỏ học trọng học kì 1 giảm mạnh so với cùng kỳ năm học trước. Trong kỳ 1 năm học 2016 - 2017 có 366 học sinh bỏ học (chiếm tỷ lệ 0,22%), đã giảm 170 em so với học kỳ 1 năm học 2015 – 2016.

Theo đó, Phòng GD&ĐT Đakrông, Gio Linh, Cam Lộ và một số đơn vị, trường học đã thực hiện tốt việc duy trì số lượng, hạn chế được tình trạng học sinh bỏ học trong học kỳ 1 năm học 2016 – 2017.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Oai (Infonet)
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN