Phương án thi THPT quốc gia: Cần có lộ trình, không vội được!

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết: Tôi ủng hộ phương án thi của Bộ GD&ĐT. Nhưng tôi nghĩ phải có lộ trình, không vội được.

Phương án thi THPT quốc gia: Cần có lộ trình, không vội được! - 1

Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Theo ông Bình, đề thi phải ra hết sức kỹ lưỡng. "Ví dụ như Lịch sử là không được đưa đáp án sai mà chỉ có đáp án gần đúng, đáp án đúng. Sử đặt đáp án sai là chết, thí sinh sẽ loạn đầu. Hơn nữa, Bộ cũng đừng nói là độ khó sẽ giống nhau vì không biết khó giống nhau như thế nào. Do đó, ra đề trắc nghiệm không dễ đâu.

Hơn nữa, theo tôi nên tách thi tốt nghiệp với tuyển sinh ĐH, CĐ. Thi này là chuyện của phổ thông. Tuyển sinh ĐH là việc của các trường. ĐH nào muốn lấy kết quả này phải chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ nên tách hai quan điểm này ra, nước ngoài cũng thế. Tốt nghiệp chỉ là điều kiện để các trường tuyển sinh.

Với tôi, từ cương vị từ một trường ĐH, tôi không quan tâm đề thi, tôi chỉ quan tâm có đỗ tốt nghiệp hay không. Sau đó, tùy từng mục đích, tôi đặt ra các điều kiện để chọn. Ví dụ, trước hết là tốt nghiệp THPT, thứ hai là thông số trình độ chuyên môn, thứ ba là hoạt động gì đó... Nếu trình độ chuyên môn ở THPT tôi thấy không ổn thì tôi kiểm tra riêng theo ý của tôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nghiêm Huê (Tiền Phong)
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN