Phụ huynh tố cơm cho HS như cám lợn: Hiệu trưởng trường Nam Trung Yên nói gì?

Sự kiện: Tin nóng

Theo phản ánh của phụ huynh, con họ đi học về kêu đói, thức ăn ở trường quá chán, đơn điệu. Thêm vào đó bữa ăn rất nghèo nàn chỉ có một ít thức ăn và rau, tất cả được cho vào một cái bát tô.

Phụ huynh tố cơm cho HS như cám lợn: Hiệu trưởng trường Nam Trung Yên nói gì? - 1

Bữa cơm của HS  trường tiểu học Nam Trung Yên bị phụ huynh tố như cám lợn

Theo những hình ảnh bữa ăn được phụ huynh cung cấp cho báo chí, suất ăn quả thật quá ít so với mức 25.000 đồng/suất/1 ngày.

Nhiều phụ huynh cho rằng, bữa cơm của con em họ ăn trông không khác gì bát cám lợn.

Tối 30/10, ông Trần Văn Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên cho biết, hình ảnh trên báo chí chưa phản ánh đầy đủ thực tế bữa ăn bán trú ở nhà trường. Nhà trường chưa nhận được bất cứ thắc mắc nào của phụ huynh về chất lượng bữa ăn. Suất ăn bán trú được chụp ảnh đưa lên báo chưa phản ánh hết được được 34 lớp hiện đang ăn bán trú ở trường.

Ban Phụ huynh nhà trường cùng với nhà trường có sự kiểm tra giám sát thường xuyên đối với bếp ăn. Chưa có phụ huynh nào gặp và trao đổi với nhà trường và hiệu trưởng về các vấn đề suất ăn của các con.

Phụ huynh tố cơm cho HS như cám lợn: Hiệu trưởng trường Nam Trung Yên nói gì? - 2

Ông Trần Văn Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên

“Tiền ăn vẫn là 28.000 đồng, trong đó có 23.000 đồng là bữa ăn chính còn 5.000 đồng là bữa ăn phụ. Tiền ăn không thay đổi so với các năm trước nhưng có sự thay đổi về giám sát, kiểm tra. Hàng ngày nhà trường đều kiểm tra, ban phụ huynh cùng giám sát với BGH, nhân viên y tế. Khi giao nhận thực phẩm, ngày nào cũng có cán bộ y tế, giáo viên, BGH cùng kiểm tra” ông Hà lý giải.

Cũng theo ông Hà, hằng ngày công ty cung cấp suất ăn bán trú đều có thực đơn và có ghi rõ hàm lượng dinh dưỡng và định lượng.

“1,2 bữa cơm đăng lên báo không thể hiện rõ thực tế bữa ăn mà các con đang ăn ở trường”, ông Hà cho hay.

Ông Trần Văn Hà cũng cho biết, qua phản ánh của báo chí, cái gì nhà trường còn thiếu sót thì nhà trường sẽ rút kinh nghiệm và khắc phục.

“Tôi mới nhận nhiệm vụ công tác tại trường được gần 2 tháng, muốn gây dựng môi trường an toàn. Về hình ảnh, video liên quan đến suất ăn của học sinh, có thể giáo viên chưa hoàn thành nhiệm vụ bán trú của trường, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, trao đổi với nhân viên để thực hiện tốt hơn” Ông Hà nói.

Phát hiện thức ăn có dòi, 800 công nhân bỏ làm

Ngày 8/3, trong bữa ăn trưa, nhiều công nhân Công ty THHH Yak-Jin Sài Gòn (khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, xã Tiến Hưng, thị xã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN