Nhiều thí sinh chưa nhận được phiếu báo điểm

Hôm qua, 20/8, là ngày đầu tiên nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng (NV) bổ sung. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, lượng thí sinh (TS) đến làm thủ tục xét tuyển không đông như mọi năm.

Tại Trường ĐH Sài Gòn, buổi sáng TS đến nộp hồ sơ xét tuyển khá thưa thớt, không có cảnh chen lấn như năm 2012. Một số TS cho biết đến thời điểm này vẫn chưa nhận được giấy báo kết quả thi (còn gọi là phiếu báo điểm) nên chưa thể làm thủ tục xét tuyển.

Trường ĐH Công nghệ Thực phẩm TP HCM ngày đầu tiên nhận được 400 hồ sơ xét tuyển vào hệ ĐH và 60 hồ sơ vào hệ CĐ, chủ yếu vào các ngành công nghệ hóa, kinh tế... Nhiều TS cũng cho biết chưa nhận được phiếu điểm. Ông Phạm Thái Sơn, Phó trưởng Phòng Đào tạo của trường, cho biết trường tiến hành gửi phiếu báo điểm vào ngày 16-8 nên có thể TS ở xa chưa nhận được. Với các trường hợp đến ngày 31/8 vẫn chưa nhận được thì nhà trường sẽ cấp lại phiếu báo điểm.

Nhiều thí sinh chưa nhận được phiếu báo điểm - 1

Thí sinh xem thông tin xét tuyển nguyện vọng bổ sung
tại Trường ĐH Sài Gòn. Ảnh: Th.Vinh

Trường ĐH Nông Lâm TP HCM ngày đầu tiên nhận được trên 150 hồ sơ xét tuyển, nhiều TS cũng phản ánh chưa nhận được phiếu báo điểm. Đại diện nhà trường thông tin năm nay do lượng TS đạt điểm cao tăng đột biến nên việc đóng dấu mất nhiều thời gian, do đó trường ưu tiên gửi phiếu điểm cho TS ở tỉnh xa trước.

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, phụ trách tuyển sinh, Cơ quan Đại diện Bộ GD-ĐT tại TP HCM, năm nay cơ quan này sẽ nhận khoảng 26.000 phiếu báo điểm để chuyển trực tiếp cho TS. Tuy nhiên đến ngày 20-8 vẫn chưa nhận được phiếu báo điểm của các trường ĐH Nông Lâm TP HCM, ĐH Kinh tế - Luật, CĐ Kinh tế Đối ngoại TP HCM, CĐ Tài chính Hải quan…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Th. Vinh (Người lao động)
Điểm thi đại học năm 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN