Nguồn tuyển dồi dào cho trường ngoài công lập

Điểm trúng tuyển các trường ĐH, CĐ công lập lấy cao hơn nhiều so với điểm sàn nên các trường ngoài công lập sẽ dồi dào nguồn tuyển trong năm nay.

Hôm qua (31-7), những trường ĐH cuối cùng đã công bố điểm thi. Sau ngày 5-8 là hạn chót để các trường CĐ công bố điểm, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ tổng hợp số liệu, thống kê phổ điểm từng khối thi và Bộ GD&ĐT sẽ quyết định mức điểm sàn hệ ĐH, CĐ vào ngày 8/8.

Nhiều thí sinh điểm cao chưa trúng tuyển

Năm nay, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM dự kiến lấy điểm trúng tuyển là 20, tức cao hơn năm ngoái 1 điểm dù thí sinh dự thi vào trường năm nay giảm hơn 2.000 thí sinh. Với 4.000 chỉ tiêu, trường đã tuyển được 4.435 thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng). Như vậy, bằng điểm sàn khối A năm ngoái là 13 thì trường còn đến 3.217 thí sinh đủ điểm sàn chưa trúng tuyển. Giả như năm nay lấy điểm sàn khối A là 14 thì cũng còn hơn 2.900 thí sinh chưa trúng tuyển. Số lượng này đủ để tuyển cho hàng loạt trường ngoài công lập có chỉ tiêu 500-1.500.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM lấy điểm trúng tuyển của ngành thấp nhất năm nay là 16 điểm. TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết: “Tính một cách cơ học (chưa loại trừ điểm từng ngành) theo điểm trúng tuyển thấp nhất năm ngoái của trường là 14-15,5 điểm thì trường còn hơn 3.900 thí sinh đủ điều kiện để xét tuyển vào các trường khác. Còn từ mức 13 điểm trở lên có hơn 5.800 thí sinh. Đây là nguồn tuyển dồi dào cho các trường khác, những trường sẽ xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ GD&ĐT”.

Nguồn tuyển dồi dào cho trường ngoài công lập - 1

Thí sinh làm bài thi môn toán sáng 4/7/2013 tại Hội đồng thi Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM. Ảnh: Quốc Dũng

Ngay cả Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) do năm nay điểm thi rất cao nên hệ CĐ trường đã lấy điểm trúng tuyển là 13, bằng điểm sàn khối A năm trước. Ở hệ ĐH, điểm thấp nhất là 16 và cao nhất là 23, trường còn hơn 5.900 thí sinh có điểm thi trên điểm sàn chưa trúng tuyển.

Trường ĐH Sài Gòn cũng là trường có số thí sinh trên điểm sàn nhưng chưa trúng tuyển với hơn 15.000 thí sinh (tính theo điểm sàn thấp nhất năm ngoái là 13). Đây là nguồn tuyển dồi dào cho rất nhiều trường ĐH, CĐ trong cả nước.

Nhiều trường tuyển nguyện vọng bổ sung

Năm nay, hầu hết các trường tốp trên và tốp giữa đều xét điểm trúng tuyển cao hơn năm trước 2-6 điểm. Điều này có nghĩa là điểm trúng tuyển đã cao hơn điểm sàn năm ngoái 2-3 điểm (khối A và A1 là 13 điểm, khối B 14 điểm, khối C 14,5 điểm và khối D 13,5 điểm). Do đó, những trường có ít thí sinh dự thi, những trường lo sợ nguồn tuyển thiếu sẽ dồi dào nguồn tuyển trong năm nay.

Điển hình là Trường ĐH Tân Tạo chỉ có 42 thí sinh đạt điểm sàn năm ngoái là 13, trong khi chỉ tiêu cần tuyển của trường là 500. Trường ĐH Hà Hoa Tiên chỉ có 100 thí sinh dự thi trong khi chỉ tiêu năm nay là 500. Trường tuyển khối A, A1 và D1 nhưng khối A1 và D1 chỉ có vài thí sinh dự thi. Trường ĐH Công nghệ Đông Á cũng chỉ có 135 thí sinh dự thi, trong khi chỉ tiêu là 1.000. Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An có 800 chỉ tiêu nhưng chỉ có 203 thí sinh dự thi…

Mặc dù tổ chức thi tuyển trở lại sau nhiều năm xét tuyển nhưng các trường ĐH Tây Đô, ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM cũng thiếu rất nhiều chỉ tiêu cần tuyển. Trường ĐH Tây Đô có 2.200 chỉ tiêu nhưng mới có 859 thí sinh dự thi và chỉ có 207 thí sinh đạt bằng điểm sàn năm ngoái theo từng khối thi. Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM có chỉ tiêu 3.500 nhưng chỉ có 2.682 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Dự kiến điểm trúng tuyển sẽ bằng điểm sàn, đồng thời phải xét tuyển khoảng 30%-40% chỉ tiêu cho nguyện vọng bổ sung.

Các trường CĐ cũng tuyển nhiều

Thí sinh dự thi vào Trường CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp không nhiều, với 1.450 chỉ tiêu thì trường còn thiếu đến 1.000 chỉ tiêu phải xét nguyện vọng bổ sung. Còn tại Trường CĐ Viễn Đông, với chỉ tiêu 2.500 gần như trường sẽ xét tuyển chủ yếu ở nguyện vọng bổ sung vì chỉ có hơn 300 thí sinh dự thi vào trường đạt từ điểm sàn trở lên…

Chiều 31/7, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã công bố điểm thi hệ CĐ và dự kiến dành 50% chỉ tiêu xét tuyển hệ CĐ với mức điểm từ điểm sàn cho các chuyên ngành đào tạo. Như vậy, hệ CĐ của trường này còn đến 2.150 chỉ tiêu. Trường nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung từ ngày 15/8 đến 3/9.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Dũng (Pháp luật TP.HCM)
Điểm thi đại học năm 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN