Nghệ An: trẻ mầm non ăn miến luộc chan nước, nhà trường thu sai nhiều khoản

Sự kiện: Giáo dục Nghệ An

Sau khi nhận được thông tin phản ảnh về việc trẻ mầm non ăn miến luộc chan nước trắng, cơ quan chức năng đã vào cuộc và phát hiện ra nhiều điều bất thường.

Ngày 9/11, ông Lê Thanh An - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An thông tin: ngày 8/11, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông cùng chính quyền địa phương và Ban giám hiệu nhà trường, các phụ huynh có em học tại trường đã có buổi đối thoại. Sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh của phụ huynh và phân tích kết luận của đoàn Thanh tra, nhà trường đã thừa nhận thu sai quy định một số khoản.

Cụ thể, các khoản tiền điện, nước và tiền bán trú thu sai ở các điểm trường lẻ và tiền nước thu quá cao ở cụm trường trung tâm. Tổng cộng, Phòng giáo dục yêu cầu Nhà trường trả lại 37 triệu thu sai của năm 2016.

Tuy nhiên, các phụ huynh đã không nhất trí, bởi đây là các khoản thu đã được thực hiện và triển khai từ năm học 2013 đến nay, chứ không riêng năm 2016.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh các cháu trường mầm non Thạch Ngàn, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông đang ăn miến luộc chan nước không có miếng thịt, khiến nhiều người bức xúc.

Nghệ An: trẻ mầm non ăn miến luộc chan nước, nhà trường thu sai nhiều khoản - 1

Học sinh mầm non Thạch Ngàn ăn miến luộc chan nước.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông đã lập đoàn thanh tra kiểm tra bữa ăn của các cháu tại nhà trường và có kết quả sơ bộ. Kết luận, không phát hiện dấu hiệu bớt xén khẩu phần ăn của trẻ. Theo đó, bát bún luộc mà phụ huynh chụp được thực chất là miến phở luộc nước hầm xương, giá trị khoảng 4000 đồng. Điều này đúng như thực đơn và đúng với lịch nhà bếp của trường. Tuy nhiên, cách pha chế thiếu hành, thịt khiến nhiều người hiểu nhầm.

Trước mắt đoàn kiểm tra yêu cầu, nhà trường kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc chế biến bữa ăn cho trẻ, bố trí thực phẩm bữa chính và bữa phụ hợp lý hơn.

Được biết, hiện Phòng giáo dục và đào tạo huyện Con Cuông đang thanh tra toàn diện ngôi trường trên.

Thực hư bữa trưa đạm bạc của học sinh chỉ có 1 miếng cá và rau muống

Nhiều người cho rằng bữa cơm chỉ có một miếng cá và ít rau muống không đủ dinh dưỡng và không tương xứng với số...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN