Học sinh lớp 2 cũng phải thuộc Nghị định An toàn giao thông?

Các em học sinh lớp 2 không chỉ biết đi an toàn qua đường sắt, đường thủy, xe ưu tiên mà còn phải biết Luật giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày nào, thuộc Nghị định bao nhiêu…

Học sinh hiểu về an toàn giao thông để bảo vệ tính mạng, giữ gìn trật tự khi tham gia giao thông là điều cần thiết và luôn được khuyến khích. Thế nhưng, một bài dự thi "Tìm hiểu về pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông" dành cho học sinh tiểu học mới đây lại khiến cho phụ huynh cảm thấy hoang mang.

Học sinh lớp 2 cũng phải thuộc Nghị định An toàn giao thông? - 1

Học sinh lớp 2 cũng phải thuộc Nghị định An toàn giao thông? - 2

Bài dự thi tìm hiểu về an toàn giao thông được phụ huynh chia sẻ.

Cụ thể, bài dự thi tìm hiểu về An toàn giao thông bao gồm 10 câu hỏi thì có đến 6 câu hỏi được cho là quá cao siêu so với trình độ học sinh tiểu học. 

Ví dụ như câu hỏi "Luật Giao thông đường bộ 2008 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?"; "Điều bao nhiêu trong Luật Giao thông đường bộ 2008 nghiêm cấm các hành vi vi phạm hoạt động khác trên đường bộ?"; "Nghị định nào của Chính phủ dưới đây đang được áp dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt?...

Điều đáng nói là ngay cả học sinh lớp 2 cũng phải thực hiện bài dự thi này. Chị H.H, phụ huynh có con tại trường tiểu học Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội, cũng chính là người chia sẻ hình ảnh này ngán ngẩm cho biết: "Đây là bệnh thành tích trong giáo dục và hiện tại mẹ đang phải làm hộ con".

Đọc những câu hỏi trên ngay cả chính người lớn còn phải lắc đầu chịu thua chứ chưa nói đến chuyện xa rời thực tế so với trình độ học sinh lớp 2. Một phụ huynh khác thì chua xót cho rằng: "Chắc muốn học sinh trở thành chuyên gia, giáo sư hết".

Chia sẻ với PV, bà Bùi Thị Minh Thu, hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây không phải là câu hỏi của trường đề ra mà là của Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường chỉ thực hiện theo và dành cho học sinh khối lớp lớn. Theo lý giải cô Thu, trong bộ câu hỏi có câu hỏi số 10 là viết bài không quá 1.000 từ, các em lớp 1 chưa viết chữ thành thạo nên không làm bài dự thi này.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định cuộc thi "Tìm hiểu về pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông" chỉ dành cho giáo viên cấp tiểu học và học sinh từ cấp 2 trở lên. Cuộc thi này đã triển khai được vài tuần nay nhưng do một số trường không nắm được thông tin nên đã cho các em học sinh tiểu học tham gia.

Sau khi nhận được phản ánh, ông Thống cho biết sẽ kiểm tra và truyền đạt thông tin lại với các trường để các em học sinh cấp 1 không phải làm bài thi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tào Nga (Khám Phá)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN