Hiệu trưởng khai khống giờ đứng lớp để nhận tiền

Với cương vị là người đứng đầu nhà trường, ông Thuận đã có hàng loạt sai phạm về công tác thu chi tài chính.

Hiệu trưởng khai khống giờ đứng lớp để nhận tiền - 1

Hiệu trưởng khai khống giờ đứng lớp để nhận tiền 

Ngày 13/10, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai cho biết, vừa kết luận hàng loạt sai phạm của ông Trần Văn Thuận, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt, huyện Phú Thiện. Trước đó, hàng loạt giáo viên trong trường đã viết đơn tố cáo ông này.

Theo Sở GD-ĐT Gia Lai, ông Thuận đã không tham gia giảng dạy Giáo dục hướng nghiệp và hoạt động ngoài giờ lên lớp nhưng vẫn lập hồ sơ khống để rút tiền. Năm học 2014 - 2015, ông Thuận được phân công dạy các lớp 12, mỗi tháng dạy 5 tiết nhưng số giờ lên lớp cũng không đủ. Dù vậy, cuối các năm học, ông Thuận vẫn làm hồ sơ để nhận tiền phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo, tổng số tiền ông đã nhận là 36,5 triệu đồng.

Thanh tra Sở GD-ĐT Gia Lai cũng kết luận, với cương vị là người đứng đầu nhà trường, ông Thuận đã có hàng loạt sai phạm về công tác thu chi tài chính, lạm quyền tự ý đưa người bên ngoài vào làm việc rồi chi trả lương sai quy định. Năm học 2014 - 2015 ông Thuận còn tự ý ký hợp đồng giảng dạy trái quy định để tiếp nhận 6 giáo viên vào làm việc trong trường.

Ngoài ra, ông Thuận đã không công khai các khoản thu - chi  từ các khoản tiền huy động từ phụ huynh học sinh, nhiều giấy tờ, chứng từ liên quan được làm khống, tẩy xóa... Ông Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai cho biết: “Các sai phạm của ông Thuận hết sức nghiêm trọng và kéo dài, Sở đã chỉ đạo trường họp đề xuất mức kỷ luật để xem xét, xử lý”. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tạ Vĩnh Yên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN