Hải Dương: Công bố nguyên nhân bé tử vong sau bữa ăn tại lớp học mầm non

Sự kiện: Hải Dương

Cụ thể, theo kết luận giám định pháp y tử thi của Trung tâm Pháp y Hải Phòng, cháu K. chết vì suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không phục hồi do phù phổi, xẹp phổi, ứ máu các phủ tạng trên cơ sở có bệnh lý viêm mạn phổi và thận.

Hải Dương: Công bố nguyên nhân bé tử vong sau bữa ăn tại lớp học mầm non - 1

Trường Mầm non Kim Lương - nơi xảy ra vụ việc

Liên quan đến vụ việc bé 3 tuổi tử vong sau bữa ăn tại trường​, vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã công bố kết luận về nguyên nhân dẫn đến việc bé 3 tuổi tử vong sau khi ăn tại lớp học mầm non.

Cụ thể, cháu N.N.N.K (lớp 3 tuổi, điểm trường Cổ Phục Nam, trường Mầm non Kim Lương, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) bất ngờ ngã xuống nền nhà sau bữa ăn chiều và tử vong khi đi cấp cứu.

Ngay sau khi được thông báo về sự việc công an huyện Kim Thành đã tới bảo vệ hiện trường và điều tra vụ việc. Ngày 2/3, cơ quan công an huyện Kim Thành đã có kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Kh.

Theo đó, cơ quan công an xác định cháu N.N.N.K  tử vong do bệnh lý và không có dấu hiệu tội phạm. Cụ thể, theo kết luận giám định pháp y tử thi của Trung tâm Pháp y Hải Phòng, cháu K. chết vì suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp không phục hồi do phù phổi, xẹp phổi, ứ máu các phủ tạng trên cơ sở có bệnh lý viêm mạn phổi và thận.

Ngoài ra, mẫu phủ tạng chất chứa dạ dày của cháu K. gửi Cục Quân y - Viện Pháp y Quân đội giám định không phát hiện thấy chất độc. Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra không phát hiện dấu vết thương tích do tác động ngoại lực và không có dấu vết nghi ngờ tác động ngạt cơ học.

Hải Dương: Công bố nguyên nhân bé tử vong sau bữa ăn tại lớp học mầm non - 2

Phòng GD&ĐT huyện Kim Thành

Trước đó, Infonet đưa tin, cháu N.N.N.K học lớp 3 tuổi, lớp có 18 học sinh. Cô Hứa Thị Huyền và cô Đỗ Thị Oanh chủ nhiệm. Hôm xảy ra sự việc đáng tiếc là lúc các cô cho học sinh ăn bữa phụ buổi chiều. 

Sau đó, cô Đỗ Thị Oanh quản lý lớp còn cô Hứa Thị Huyền đi giặt khăn và vệ sinh cho học sinh. Đột nhiên các cô thấy em N.N.N.K  ngã ra nền nhà, chân tay co giật mạnh nên hai cô vội thông báo cho gia đình và đưa con đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu N.N.N.K đã tử vong ngay sau đó.

Cô Hứa Thị Hà – Hiệu trưởng trường Mầm non Kim Lương cho biết: “Trưa ngày 8/11 chúng tôi cho các con ăn món thịt gà và canh xương. Bữa phụ buổi chiều chúng tôi cho các cháu ăn cháo ngao. Tất cả học sinh đều ăn giống nhau. Sáng 9/11 các học sinh khác vẫn đi học và sức khỏe cũng bình thường. Cháu N.N.N.K được gửi vào trường tôi từ đầu năm 2016 và sức khỏe bình thường”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thanh (Infonet)
Hải Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN