Giáo viên đánh đập học sinh mẫu giáo vì không thuộc bài

Một giáo viên mầm non đã buộc phải thôi việc do đá và tát liên tục hai bé gái vì không thuộc động tác múa biểu diễn dịp Giáng sinh.

Giáo viên đánh đập học sinh mẫu giáo vì không thuộc bài - 1

Hai bé gái đang múa thì giáo viên lôi ra khỏi đội hình.

Vụ việc xảy ra trước lễ Giáng sinh vài ngày ở thành phố Lu’an, tỉnh An Huy, Trung Quốc

Theo đoạn video từ camera giám sát của trường, hai bé gái khoảng 4-5 tuổi đang múa cùng các học sinh khác thì bị một giáo viên (giấu tên) kéo ra khỏi đội hình, đẩy vào tường, liên tiếp đá vào người, tát vào mặt hai em vì quên động tác.

Giáo viên đánh đập học sinh mẫu giáo vì không thuộc bài - 2

Hai em nhỏ bị giáo viên kéo ra góc tường

Các em dự kiến sẽ có một buổi biểu diễn trước các phụ huynh nhân dịp Giáng sinh. Sau khi bị cô giáo hành hung, hai em về nhà kể với gia đình. Phụ huynh vô cùng tức giận tới trường và yêu cầu được xem lại camera giám sát buổi học ngày hôm đó.

Giáo viên đánh đập học sinh mẫu giáo vì không thuộc bài - 3

Hai em bị đá và tát liên tiếp vì quên động tác múa

Phụ huynh 2 em đâm đơn kiện nhà trường đồng thời yêu cầu sa thải giáo viên đã đánh con mình. Giáo viên đã bị sa thải trong khi gia đình và nhà trường vẫn đang thỏa thuận về bồi thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Yến (Tiền phong)
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN