Đỏ mặt khi học về giới tính, nhận quần lót từ giáo viên

“Ban đầu 100% các em đều ngại ngùng, e ngại. Thậm chí có em bỏ trốn ra ngoài lớp và cô giáo chủ nhiệm phải đi tìm về. Có em bịt miệng, nhiều em biết câu trả lời nhưng không dám nói ra”, TS Hương nói.

Đó là những chia sẻ của TS Vũ Thu Hương (giảng viên khoa giáo dục Tiểu học, trường ĐH Sư phạm Hà Nội)- khi nói về những buổi học giáo dục giới tính trong chiến dịch dành cho trẻ em mầm non, tiểu học do bà khởi xướng.

Đỏ mặt khi học về giới tính, nhận quần lót từ giáo viên - 1

Tình trạng xâm hại trẻ em, bạo lực giới trong học đường, tình trạng quan hệ tình dục trẻ vị thành niên,... ngày càng trở nên đáng báo động trong khi hiện nhiều học sinh ở bậc tiểu học còn lạ lẫm với chiếc quần lót hay quá ít hiểu biết về sức khỏe giới tính. Theo bà Hương, mục đích chính của chiến dịch là giáo dục trẻ biết giá trị của cơ thể, các bí mật trong cơ thể của chính mình và bạn bè khác giới, biết trân trọng và có ý thức bảo vệ cơ thể khỏi nạn xâm hại trẻ em.

Hôm nay là một buổi giáo dục giới tính được tổ chức dành cho các em lớp 5A trường Tiểu học Bà Triệu. Nhiều câu hỏi đã được TS Hương cho các em nhỏ "đối mặt" như:  "Kinh nguyệt là gì? Băng vệ sinh dùng để làm gì? Thấy bạn gái bị kinh nguyệt, bạn trai phải làm gì?

Mộng tinh là gì? Di tinh là gì? Bạn trai phát triển ngực có phải là điều bất thường?"

Ban đầu, 100% các em đều ngại ngùng, e sợ, né tránh. Thậm chí có em bỏ trốn ra ngoài lớp và cô giáo chủ nhiệm phải đi tìm về. Có em bịt miệng, nhiều em biết câu trả lời nhưng không dám nói.

Nhưng về sau, các em đều rất thoải mái. Các em hiểu được giá trị của cơ thể, lý do tại sao phải học GDGT, và các em đón nhận vui vẻ, hòa đồng và tham gia nhiệt tình

Để góp phần lôi kéo được nhiều hơn sự quan tâm của các bậc phụ huynh tới vấn đề này, bà Hương cùng các giáo viên hướng dẫn trẻ hoàn toàn miễn phí.

Nói về con số gần 1000 chiếc quần lót mới đã thu thập để dành tặng cho các em nhỏ, bà Hương kể:  “Qua những buổi tư vấn cho học sinh về giới tính, cho phụ huynh cách dạy con phòng tránh xâm hại, nhiều gia đình đã nhận thức được sự cần thiết phải giáo dục giới tính cho các bé. Họ không những hào hứng tham dự mà còn sẵn sàng mang theo đồ lót mới để ủng hộ việc làm của chúng tôi”

Theo bà Hương, chiến dịch này chính thức được khởi động từ hè 2014, đến nay đã tổ chức được hơn 10 buổi có đủ cả cha mẹ và các con. “Qua đó, chúng tôi đã mang được 300 chiếc quần lót đến phát cho học sinh 2 trường Tiểu học Mo Si San và Pa Vây Sử ở Phong Thổ, Lai Châu.

Ngoài ra, chúng tôi còn đến các trường như Mầm non Hoàng Gia, trường Tiểu học Bà Triệu và gửi tặng các em học sinh của trường hơn 700 chiếc quần để đủ cho hơn 300 em học sinh có được mỗi em 2 chiếc”, bà Hương cho biết.

Theo bà Hương, dù đã ấp ủ thực hiện từ rất lâu nhưng để đến được ngày hôm nay chiến dịch nhỏ của bà gặp không ít trở ngại. Năm 2008, bà Hương đã từng phát động chiến dịch nhưng thất bại vì hầu hết quan niệm của người lớn là né tránh và coi giáo dục giới tính là thiếu đứng đắn, thậm chí “ghê tởm”. 

Tuy nhiên, sau một thời gian khá dài là 6 năm, nhận thức của người dân đã khá dần. Cùng đó, thông tin về tình trạng xâm hại trẻ em, bạo lực giới trong học đường, tình trạng quan hệ tình dục trẻ vị thành niên,... ngày càng trở nên đáng báo động. Vì thế, khá nhiều cha mẹ hiện đã thay đổi nhận thức và vui lòng đón nhận, đồng lòng tham gia chiến dịch này.

Điều đáng mừng, hiện đã có rất nhiều phụ huynh, giáo viên tiểu học, mầm non, THCS hỗ trợ cùng đứng ra tổ chức các buổi học, tư vấn, thu gom đồ lót mới... giúp việc tiến hành thuận lợi hơn.

Đỏ mặt khi học về giới tính, nhận quần lót từ giáo viên - 2

TS Vũ Thu Hương trong một buổi giảng về giáo dục giới tính cho học sinh lớp 5

Đỏ mặt khi học về giới tính, nhận quần lót từ giáo viên - 3

Đỏ mặt khi học về giới tính, nhận quần lót từ giáo viên - 4

Mới đầu vào lớp học, nhiều em đỏ mặt, bịt miệng, thậm chí cúi đầu xuống dưới gầm bàn khi học về những điều mà chắc rằng ngay cả khi ở nhà các em cũng ít khi được trao đổi 

Đỏ mặt khi học về giới tính, nhận quần lót từ giáo viên - 5

Đỏ mặt khi học về giới tính, nhận quần lót từ giáo viên - 6

Đỏ mặt khi học về giới tính, nhận quần lót từ giáo viên - 7

Đỏ mặt khi học về giới tính, nhận quần lót từ giáo viên - 8

Đỏ mặt khi học về giới tính, nhận quần lót từ giáo viên - 9

Nhưng sau đó hầu hết đã phá bỏ được ngại ngần, xấu hổ, tham gia nhiệt tình  

Đỏ mặt khi học về giới tính, nhận quần lót từ giáo viên - 10

Đỏ mặt khi học về giới tính, nhận quần lót từ giáo viên - 11

Những câu hỏi về giới tính mà TS Hương đưa ra rất lạ lẫm với các em

Đỏ mặt khi học về giới tính, nhận quần lót từ giáo viên - 12

Không ngại chụp ảnh với những món quà đặc biệt này

Sau buổi dạy, bà Hương chia sẻ: “Thông qua báo chí, tôi được biết tới 78% học sinh ở Hà Nội bị bạo lực giới trong trường học. Đây là thông báo của tổ chức nhân đạo quốc tế Plan. Quá sốc với thông số trên, cũng khiến tôi có thêm động lực quyết định đẩy mạnh chiến dịch này”

Qua đây, bà Hương cũng muốn gửi gắm thông điệp: Các em phải tự bảo vệ bản thân, bảo vệ bộ phận kín của mình khỏi mọi sự xâm phạm. Các em đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần: Tuyệt đối không cho ai động vào phần cơ thể của mình ở bên trong đồ lót.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hùng (Infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN