Cậu học trò mồ côi giành HCB Olympic Toán quốc tế

Hoàng Anh Tài, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu vừa giành HCB Olympic Toán quốc tế tổ chức tại Thái Lan, mang vinh quang về cho “trường Phan” sau 18 năm chờ đợi.

Cậu học trò mồ côi giành HCB Olympic Toán quốc tế - 1

 Hoàng Anh Tài - cậu học trò mồ côi và HCB Olympic Toán quốc tế

Quê ở xã Yên Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), Hoàng Anh Tài có một tuổi thơ kém may mắn so với bạn bè cùng trang lứa. Cậu bé con nhà nghèo hiếu học chịu cảnh mồ côi cha, mẹ làm dạy học trường làng, cuộc sống của hai chị em Tài nhờ vào đồng lương giáo viên của mẹ.

Tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, Hoàng Anh Tài vượt lên trên nhiều gương mặt xuất sắc của đất học Đô Lương, giành điểm tuyệt đối (20/20 điểm). “Lên lớp 10, em muốn thi vào trường chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh) nhưng khoảng cách từ quê lên phố quá xa. Vào được “trường Phan” là một ước mơ cháy bỏng, em đặt quyết tâm theo học và thi đậu vào ngôi trường danh tiếng này”, Tài tâm sự. Vừa nhập học được hơn 1 tuần thì nỗi đau ập đến, bố em đột ngột ra đi sau thời gian dài mang trọng bệnh. Thương bố, thương mẹ, Hoàng Anh Tài vượt qua mọi khó khăn trở ngại, vươn lên trong học tập.

“Trong buổi học, Tài là người trầm tĩnh, ít phát biểu. Nhưng mỗi lần em ấy phát biểu thường có những ý tưởng mới, tìm tòi, sáng tạo”, thầy Đậu Hoàng Hưng- GV chủ nhiệm lớp A1 K41 Trường chuyên Phan Bội Châu nhận xét. Ba năm cấp 3, học lực của Hoàng Anh Tài luôn đứng ở vị trí cao. Lớp 11, Tài đoạt giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia. Năm 2014, Tài được nhà trường cử đi tham gia đội tuyển học sinh giỏi toán quốc tế nhưng thất bại. Không nản chí, cậu học trò “trường Phan” vẫn nung nấu quyết tâm. Lên lớp 12, Hoàng Anh Tài tiếp tục đoạt giải Nhì học sinh giỏi toán toàn quốc. Em là một trong sáu thành viên của đội tuyển Việt Nam lên đường sang Thái Lan dự thi Olympic Toán quốc tế trong các ngày 10-11/7/2015 và giành HCB.

Vinh quang này từ đấu trường quốc tế, Hoàng Anh Tài mang về cho trường chuyên Phan Bội Châu sau 18 năm chờ đợi. Trước đó, năm 1997, học sinh Nguyễn Cảnh Hào (quê Đô Lương) cũng giành HCB Olympic toán quốc tế. “Thành tích của Tài không chỉ làm rạng danh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, mà còn là niềm vui của đất học Nghệ An!”, bà Nguyễn Thị Kim Chi - GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An nói.

Tham dự kỳ thi Toán quốc tế lần thứ 56 tại Chiangmai, Thái Lan, Đoàn học sinh Việt Nam có 6 thí sinh tham dự và đã xuất sắc đoạt 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Với thành tích này, Đoàn Việt Nam xếp thứ 5 trên tổng số 104 đoàn tham dự Olympic Toán học quốc tế năm 2015, chỉ đứng sau Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên.

Cụ thể, hai huy chương vàng thuộc về em Vũ Xuân Trung (lớp 11, THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Nguyễn Thế Hoàn (lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội). Hai chàng trai này đều đến từ Thái Bình. Ba huy chương bạc thuộc về em Hoàng Anh Tài (lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Tuấn Hải Đăng (lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Huy Hoàng (lớp 12, THPT Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM). Em Nguyễn Thị Việt Hà học sinh lớp 12, THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đạt huy chương đồng.

Tối 16.7, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ đón đoàn Việt Nam thi Olympic Toán quốc tế tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), tặng bằng khen và thưởng cho những học sinh đoạt giải. Những học sinh đoạt huy chương vàng được thưởng 15 triệu đồng, huy chương bạc 10 triệu đồng, huy chương đồng 7 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Long (Tiền Phong) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN