5 đại học Việt Nam lọt top trường tốt nhất châu Á

Sự kiện: Giáo dục

Tổ chức xếp hạng các trường đại học châu Á QS University Rankings Asia vừa công bố danh sách 400 trường đại học hàng đầu châu lục năm 2018. Việt Nam có 5 đại diện lọt vào top này.

Các trường đại học của Việt Nam lọt vào top 400 trường đại học hàng đầu châu Á 2018 gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội vị trí 139, Đại học Quốc gia TP.HCM xếp vị trí 142, Đại học Bách khoa Hà Nội trong nhóm 291-300, Đại học Cần Thơ trong nhóm 301-350, Đại học Huế trong nhóm 351-400.

5 đại học Việt Nam lọt top trường tốt nhất châu Á - 1

5 trường đại học Việt Nam lot top 400 trường đại học tốt châu Á năm 2018.

5 đại học Việt Nam lọt top trường tốt nhất châu Á - 2

5 trường đại học Việt Nam lot top 400 trường đại học tốt châu Á năm 2017.

So với danh sách 400 trường đại học hàng đầu châu lục năm 2017, Đại học Quốc gia Hà Nội giữ nguyên vị trí 139, Đại học Quốc gia TP.HCM tăng 5 bậc, Đại học Bách khoa Hà Nội vượt từ nhóm 301-350, Đại học Cần Thơ bị tụt từ nhóm 251-300, Đại học Huế tụt từ nhóm 301-350.

Bảng xếp hạng trên của QS University Rankings Asia dựa trên 10 tiêu chí gồm: đánh giá của các nhà khoa học (30%), đánh giá của nhà tuyển dụng (20%), tỷ lệ giảng viên trên số sinh viên (15%), số trích dẫn và bài báo khoa học (10%), tỷ lệ số bài báo trên giảng viên (10%), 15% khác dành cho một số tiêu chí như tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, tỷ lệ giảng viên quốc tế, tỷ lệ sinh viên quốc tế, tỷ lệ sinh viên đi trao đổi và tỷ lệ sinh viên nước ngoài đến trao đổi.

Đứng đầu bảng xếp hạng năm nay là Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Công nghệ Nanyang Singapore (NTU), tiếp theo là Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong; Viện Khoa học và Công nghệ nâng cao Hàn Quốc (KAIST) và Đại học Hong Kong.

Kết quả xếp hạng các trường đại học tại Việt Nam có đáng tin cậy?

Lần đầu tiên một nhóm nghiên cứu độc lập đã công bố bảng xếp hạng 49 trường đại học tại Việt Nam. Tuy vậy, kết...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Khánh (Infonet)
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN