20 "lò" đào tạo hầu hết triệu phú và tỉ phú đô la của thế giới

Sự kiện: Giáo dục

Vào đại học không phải là con đường duy nhất giúp bạn giàu có. Nhưng 20 trường đại học danh giá dưới đây được chứng minh là "lò" đào tạo hầu hết triệu phú và tỉ phú đô la của thế giới.

1. Đại học Harvard

Số cựu sinh viên siêu giàu: 1.906

Tổng tài sản: 811 tỉ USD

20 "lò" đào tạo hầu hết triệu phú và tỉ phú đô la của thế giới - 1

Lloyd Blankfein, chủ tịch kiêm CEO của ngân hàng đầu tư đa quốc gia hàng đầu của Mỹ Goldman Sachs, tốt nghiệp năm 1975.

2. Đại học Pennsylvania

Số cựu sinh viên siêu giàu: 832

Tổng tài sản: 369 tỉ USD

20 "lò" đào tạo hầu hết triệu phú và tỉ phú đô la của thế giới - 2

Tỉ phú Elon Musk, đồng sáng lập công ty thương mại điện tử PayPal, đồng sáng lập và CEO của hãng xe điện Tesla và tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX. Elon Musk tốt nghiệp năm 1997.

3. Đại học Columbia

Số cựu sinh viên siêu giàu: 578

Tổng tài sản : 370 tỉ USD

20 "lò" đào tạo hầu hết triệu phú và tỉ phú đô la của thế giới - 3

Nhà đầu tư huyền thoại, nhà từ thiện và chủ tịch của Berkshire Hathaway, Warren Buffett. Tốt nghiệp năm 1951.

4. Đại học New York

Số cựu sinh viên siêu giàu: 488

Tổng tài sản: 155 tỉ USD

20 "lò" đào tạo hầu hết triệu phú và tỉ phú đô la của thế giới - 4

Nữ diễn viên và nhà hoạt động xã hội Angelina Jolie, tốt nghiệp năm 1993.

5. Đại học Stanford

Số cựu sinh viên siêu giàu: 466

Tổng tài sản: 404 tỉ USD

20 "lò" đào tạo hầu hết triệu phú và tỉ phú đô la của thế giới - 5

Peter Thiel, đồng sáng lập công ty thương mại điện tử PayPal và Founders Fund. Ông tốt nghiệp cử nhân năm 1989 và lấy bằng tiến sĩ luật năm 1992.

6. Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

Số cựu sinh viên siêu giàu: 375

Tổng tài sản: 215 tỉ USD

20 "lò" đào tạo hầu hết triệu phú và tỉ phú đô la của thế giới - 6

Drew Houston, nhà sáng lập và CEO của Dịch vụ lưu trữ đám mây Dropbox, tốt nghiệp năm 2005.

7. Đại học Chicago

Số cựu sinh viên siêu giàu: 371

Tổng tài sản: 93 tỉ USD

20 "lò" đào tạo hầu hết triệu phú và tỉ phú đô la của thế giới - 7

Evan Sharp, nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của mạng xã hội chia sẻ hình ảnh Pinterest, tốt nghiệp năm 2005.

8. Đại học Northwestern

Số cựu sinh viên siêu giàu: 365

Tổng tài sản: 80 tỉ USD

20 "lò" đào tạo hầu hết triệu phú và tỉ phú đô la của thế giới - 8

Bà Ginni Rometty, chủ tịch và CEO của tập đoàn công nghệ IBM, tốt nghiệp năm 1979.

9. Đại học Yale

Số cựu sinh viên siêu giàu: 360

Tổng tài sản: 156 tỉ USD

20 "lò" đào tạo hầu hết triệu phú và tỉ phú đô la của thế giới - 9

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu đệ nhất phu nhân, cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Cả 2 đều tốt nghiệp năm 1973.

10. Đại học Princeton

Số cựu sinh viên siêu giàu: 330

Tổng tài sản: 188 tỉ USD

20 "lò" đào tạo hầu hết triệu phú và tỉ phú đô la của thế giới - 10

Jeff Bezos, nhà sáng lập và CEO của trang thương mại điện tử Amazon, tốt nghiệp năm 1986.

11. Đại học Cornell

Số cựu sinh viên siêu giàu: 319

Tổng tài sản: 101 tỉ USD

20 "lò" đào tạo hầu hết triệu phú và tỉ phú đô la của thế giới - 11

David Einhorn, nhà quản lý quỹ đầu tư chứng khoán mang tên mình, người sáng lập Greenlight Capital. Ông tốt nghiệp năm 1991.

12. Đại học Virginia

Số cựu sinh viên siêu giàu: 300

Tổng tài sản: 64 tỉ USD

20 "lò" đào tạo hầu hết triệu phú và tỉ phú đô la của thế giới - 12

Paul Tudor Jones, nhà sáng lập và CEO của Tudor Investment Corporation, tốt nghiệp năm 1976.

13. Đại học Nam California

Số cựu sinh viên siêu giàu: 294

Tổng tài sản: 98 tỉ USD

20 "lò" đào tạo hầu hết triệu phú và tỉ phú đô la của thế giới - 13

Marc Benioff, người sáng lập và là CEO của Salesforce, tốt nghiệp năm 1986.

14. Đại học Texas ở Austin

Số cựu sinh viên siêu giàu: 293

Tổng tài sản: 71 tỉ USD

20 "lò" đào tạo hầu hết triệu phú và tỉ phú đô la của thế giới - 14

Rex Tillerson, Ngoại trưởng Hoa Kỳ và cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của ExxonMobil, tốt nghiệp năm 1975.

15. Đại học California, Berkeley

Số cựu sinh viên siêu giàu: 290

Tổng tài sản: 125 tỉ USD

20 "lò" đào tạo hầu hết triệu phú và tỉ phú đô la của thế giới - 15

Nhà đồng sáng lập và Chủ tịch Hội đồng quản trị của Intel Gordon Moore, tốt nghiệp năm 1950.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Trang (Theo Businessinsider) ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN