VN thi hoa hậu giữa bão, Hàn Quốc đóng băng hoạt động giải trí khi có chuyện tang thương

Làng giải trí Hàn gần như "đóng băng" mỗi khi xảy ra thiên tai hay những chuyện tang thương.

Việc Đài Truyền hình phát trực tiếp đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vào tối 4.11 vừa qua gây nên nhiều tranh cãi.

VN thi hoa hậu giữa bão, Hàn Quốc đóng băng hoạt động giải trí khi có chuyện tang thương - 1

Chương trình bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 được truyền hình trực tiếp ngay tại địa điểm xảy ra cơn bão số 12

Sở Khánh Hòa chỉ đạo dừng, BTC Hoa hậu Hoàn Vũ và nhà đài vẫn tiếp tục

Trong lúc TP Nha Trang, nơi diễn ra cuộc thi đang phải đối mặt với cơn bão khiến ít nhất 23 người thiệt mạng ở tỉnh Khánh Hòa, việc nhà đài vẫn phát trực tiếp một cuộc thi hoa hậu là điều tạo nên nhiều luồng ý kiến phản đối.

Không ít khán giả cho rằng trong hoàn cảnh mưa bão tang thương, nhà đài nên hoãn, lùi lại việc phát sóng một chương trình giải trí. Chưa kể, việc đảm bảo an toàn cho thí sinh lẫn những khán giả có mặt tại đêm bán kết cũng là điều cần lưu tâm.

Phía Đài Truyền hình Việt Nam, ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng ban Thư ký Biên tập kiêm người phát ngôn của VTV không đưa ý kiến gì về việc phát sóng trực tiếp đêm bán kết Hoa hậu.

Liên hệ với ông Nguyễn Khắc Hà - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Khánh Hòa, ông cho biết Sở đã đưa ra công điện vào ngày 3.11 để chỉ đạo dừng các chương trình văn hóa, văn nghệ trong đó có đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 trong những ngày mưa bão tại tỉnh. Việc ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vẫn tiến hành trái với chỉ đạo của Sở được phía ông Nguyễn Khắc Hà nhận xét là việc làm “không phù hợp” với thời điểm người dân còn đang phải gánh chịu hậu quả bão lũ.

VN thi hoa hậu giữa bão, Hàn Quốc đóng băng hoạt động giải trí khi có chuyện tang thương - 2

Ảnh hưởng của bão tới người dân Khánh Hòa vẫn chưa thể tính hết thiệt hại về người và của

Giữa những tranh cãi này, đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cho rằng có nhiều lý do khiến họ vẫn tổ chức đêm bán kết. Theo thông cáo báo chí gửi ngày 6/11, BTC cuộc thi đã nhận được thông tin từ Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa đề nghị tạm dừng và đã hủy bỏ các hoạt động vào ngày 3/11 và sáng 4/11.

Riêng đêm thi Bán kết vẫn tổ chức vì "chiều 4/11, thời tiết đã trở lại bình thường không còn mưa gió, không còn ảnh hưởng đến các công tác tổ chức cuộc thi, sân khấu chính Crown Center là sân khấu trong nhà, được xây dựng kiên kiên cố theo tiêu chuẩn quốc tế được tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới thiết kế và giám sát năm 2008, vẫn đảm bảo đủ điều kiện tổ chức, bên cạnh các công tác tổ chức đã hoàn tất, vì thế BTC quyết định phương án vẫn sẽ tiếp tục tổ chức đêm thi Bán kết ngắn gọn với quy mô nhỏ, vừa, chỉ còn khách nội bộ, cán bộ công nhân viên tham dự để đảm bảo theo đúng lịch trình đã được cấp phép tổ chức từ trước đó của cuộc thi" - trích ý kiến ông Trần Ngọc Nhật, đồng Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017.

Hàn Quốc dừng mọi hoạt động giải trí khi có thiên tai

Trong khi đó, cộng đồng mạng vẫn tranh cãi không ngớt xoay quanh việc tổ chức Hoa hậu giữa lúc bão lũ tang thương. Nhiều người cho rằng hình ảnh các người đẹp hoa hậu sải bước rạng rỡ trong ánh đèn sân khấu trong khi người dân đang chịu cảnh màn trời chiếu đất vì bão lũ là không phù hợp. Không ít cư dân mạng đã so sánh với làng giải trí Hàn Quốc. Trước những sự việc đau buồn như lũ lụt thiên tai hay chìm phà, các hoạt động giải trí ở nước Hàn gần như đóng băng.

VN thi hoa hậu giữa bão, Hàn Quốc đóng băng hoạt động giải trí khi có chuyện tang thương - 3

Nhìn sang Hàn Quốc, chỉ một ngôi sao qua đời, làng giải trí nước này đã dừng hàng loạt sự kiện

Mới đây nhất làng giải trí Hàn chứng kiến sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Kim Joo Hyuk. Nhiều dự án, sự kiện của giải trí đã hoãn, hủy vì nghe tin ngôi sao Reply 1988 này qua đời. Đây là một cách để các ngôi sao Hàn nói riêng và công chúng xứ Kim chi nói chung bày tỏ sự thương tiếc trước Kim Joo Hyuk. Dù anh không phải một ngôi sao nổi tiếng đình đám nhưng anh là tấm gương được nhiều thế hệ nghệ sĩ tôn trọng.

Jung Se Woon, LOONA, Ji Hyun và nhiều nghệ sĩ khác thông báo hoãn lịch trình trực tiếp của họ vì tin Kim Joo Hyuk qua đời. Rõ ràng những sự kiện này đều đã được lên lịch, thông báo từ trước. Việc hủy đồng nghĩa với những tổn thất về tài chính cá nhân. Tuy nhiên, các sao Hàn đề cao tinh thần tôn trọng người vừa ra đi.

Đám cưới Song Hye Kyo và Song Joong Ki cũng diễn ra vào đúng thời điểm xảy ra tai nạn của Kim Joo Hyuk. Các báo Hàn định hướng giảm lượng tin về đám cưới của cặp sao này vì tin buồn đột ngột xảy đến với Kim Joo Hyuk.

VN thi hoa hậu giữa bão, Hàn Quốc đóng băng hoạt động giải trí khi có chuyện tang thương - 4

Sao Hàn hủy các lịch trình giải trí trong nước và tới viếng những nạn nhân vụ chìm phà Sewol

Đây không phải lần đầu tiên làng giải trí Hàn thể hiện tấm lòng cùng hướng về người ra đi. Trước đó vào tháng 4.2014, làng giải trí xứ Kim chi gần như “đóng băng” vì tai nạn chìm phà Sewol thảm khốc. Khi cả nước Hàn ngập trong tang thương, ba nhà đài lớn nhất là MBC, SBS và KBS cho dừng phát sóng các chương trình truyền hình cũng như các phim đang trình chiếu. Thay vào khung giờ đó, họ đưa tin tức cập nhật, các phim tài liệu về tình hình chìm phà. Việc phát các chương trình giải trí tạo tiếng cười bị coi là không phù hợp với không khí cả nước đang đau buồn.

Ngoài đài truyền hình, các nghệ sĩ cá nhân của Hàn cũng tự động hủy show diễn riêng. Mặc dù có những tranh cãi về việc nên hay không nên hủy hoặc hoãn sự kiện đã có lịch trình và bán vé từ trước, nhưng cuối cùng ngay cả khi sự kiện giải trí được diễn ra, những hình thức hướng về các nạn nhân thiệt mạng vẫn được chú trọng.

Bên cạnh ý kiến cho rằng "nên học làng giải trí Hàn cách hành xử trước những sự việc đau thương" thì cũng có ý kiến phản pháo "so sánh giữa việc tổ chức bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam với sự việc showbiz Hàn đóng băng vì vụ chìm tàu là quá khập khiễng".

Trước những tranh cãi xoay quanh việc tổ chức truyền hình trực tiếp đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, MC Phan Anh bất ngờ lên tiếng.

"Khán giả đến xem đông, tỷ lệ theo dõi trên truyền hình cao, và livestream nghẽn mạng. Vậy thì phải chỉ trích hết từng đó người ư? Nhà hát không bị ảnh hưởng lớn của bão, công tác tổ chức có thể đảm bảo, không ảnh hưởng gì đến công tác hỗ trợ thiệt hại sau bão của địa phương. Vậy thì tất cả phải ngồi im chờ đợi ư?

Các thí sinh, giám khảo và ban tổ chức đã dành nửa ngày hôm qua để tham gia thăm hỏi, trao quà, động viên bà con. Và ngay trong hôm nay, toàn bộ các thí sinh đều tham gia các hoạt động thiện nguyện, cũng như vận động đóng góp, chia sẻ để cùng cộng đồng khắc phục khó khăn. Vậy mà còn cho rằng chúng tôi vô cảm ư? Thay vì tranh cãi, hãy bắt tay vào làm điều gì đó thiết thực cho bà con các bạn ạ! Chỉ tập trung vào chỉ trích không làm cho cuộc sống và con người tốt đẹp hơn đâu!"

Khi bị một cư dân mạng phản đối về ý kiến trên, Phan Anh khẳng định: "Tôi nghĩ bạn nên đến tận nơi để xem nơi nào tan hoang, nơi nào vẫn sinh hoạt bình thường. Huỷ thì được gì hả bạn? Ví dụ như nhà này có đám ma, nhà bên cạnh có đám cưới, thì một bên bớt vui đi một chút cho hợp đạo chứ phải dừng ngày cưới lại mới hài lòng ư?".

Tranh cãi khi Xuân Bắc ”vượt mặt” Hoài Linh, Trường Giang

Lễ trao giải VTV Awards năm nay vẫn còn những bất cập quanh giải thưởng và khâu tổ chức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An An ([Tên nguồn])
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN