Vì sao Minzy quyết định rời 2NE1?

Sự kiện: 2ne1

Quyết định rời khỏi nhóm nhạc quyền lực hàng Kpop của Minzy gây bất ngờ nhưng không khó hiểu.

Quyết định rời khỏi 2NE1 của thành viên em út Minzy đang gây xôn xao cộng đồng Kpop những ngày qua. Việc ra đi của thành viên 22 tuổi gây ra nhiều áp lực cho cả 2NE1 và công ty quản lí YG Entertainment.

Vì sao Minzy quyết định rời 2NE1? - 1

Nhóm nhạc đình đám 2NE1.

Do 2NE1 là một trong những nhóm nhạc nữ quyền lực và thành công hàng đầu Kpop nên việc một thành viên ra đi khiến nhiều người bất ngờ bởi để hoạt động solo trong thị trường âm nhạc đã bão hòa của Hàn Quốc là điều không dễ dàng.

Tuy vậy, khi nhìn nhận thật kĩ càng thì có thể thấy quyết định rời khỏi 2NE1 của Minzy không quá khó hiểu.

YG đang quá thiên vị

Thời điểm Minzy quyết định từ giã 2NE1 đúng vào giai đoạn nhóm nhạc này đang “ngủ đông”. Quá trình im ắng đó đã kéo dài hơn 2 năm và chưa biết bao giờ mới kết thúc.

Trong 2 năm này, YG dồn toàn lực để đầu tư cho quá trình Mỹ tiến của thành viên CL. 3 thành viên còn lại là Park Bom, Dara và Minzy phải chấp nhận hoạt động “cầm chừng” với vài hoạt động nhỏ lẻ và không có bất cứ dấu ấn nào khiến khán giả nhớ tới.

Với một thành viên cá tính như Minzy, việc phải hoạt động cầm chừng suốt hơn 2 năm (và có thể hơn thế nữa) là điều thật khó chấp nhận bởi cô từng phải mất hơn 11 năm làm thực tập sinh trong những lò đào tạo của YG.

Vì sao Minzy quyết định rời 2NE1? - 2

Thành viên Minzy quyết định dứt áo ra đi khi hợp đồng của cô sẽ hết hạn vào 5.5.2016.

Ngoài ra, những chính sách quá thiên vị CL của YG có thể đã làm cho Minzy cảm thấy không phục và quyết định dứt áo ra đi để tìm được hướng phát triển mới.

Trong nội bộ nhóm 2NE1, Minzy là thành viên "sung" nhất, khả năng nhảy và hát cũng không hề thua kém các đàn chị như CL, Park Bom,.. nhưng trong gần 7 năm hoạt động với 3 thành viên còn lại, cô chưa bao giờ được đầu tư đúng mức.

Chỉ vì có gương mặt không cá tính như CL hay Park Bom nên Minzy luôn phải đóng vai phụ trong hầu hết các sản phẩm, MV, single của 2NE1.

Thành viên CL được công ty đầu tư để lăng-xê thành gà cưng mới, Dara được tạo điều kiện diễn xuất còn Park Bom với vẻ ngoài như búp bê cũng luôn là đề tài nóng hổi của truyền thông.

Còn Minzy, sau nhiều năm lăn lộn cùng nhóm nhạc 4 thành viên này, vẫn chưa thể tạo cho mình thương hiệu và chỗ đứng riêng.

Vì sao Minzy quyết định rời 2NE1? - 3

CL đang là thành viên chủ lực được YG lăng-xê trong 2 năm qua.

Những thiệt thòi đó, cùng với việc mất 2 năm hoặc hơn tạm dừng hoạt động để công ty quản lí dồn lực lăng-xê cho CL Mỹ tiến đã tác động đến Minzy và khiến cô quyết định dứt áo ra đi vào thời điểm chuẩn bị kết thúc hợp đồng (5.5.2016).

Chính trong tuyên bố chính thức của mình, YG cũng thừa nhận lỗi trong sự ra đi này thuộc về phía họ vì đã không quan tâm đúng mực đến lợi ích của các thành viên nói chung và Minzy nói riêng: “Kể từ khi bắt đầu trở thành thực tập sinh cách đây 11 năm, dừng việc học ở trường, cô ấy đã cảm thấy rất khó khăn khi đột ngột phải ngừng hoạt động âm nhạc trong 2 năm qua. Tình cảnh đó thực sự không dễ dàng chút nào với cô ấy, do đó chúng tôi hoàn toàn hiểu và tôn trọng. Thực sự thì chúng tôi cảm thấy có lỗi và rất đau lòng".

Còn cả tương lai phía trước

Một trong những nguyên nhân của việc Minzy dứt áo ra đi chính là do cô còn rất trẻ. Minzy sinh năm 1994, năm mới 22 tuổi. Nếu như so sánh tuổi  tác đối với một số thần tượng tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc thì có thể dễ dàng nhận thấy, Minzy vẫn còn cả tương lai phía trước chờ đón.

Nhiều thần tượng Hàn Quốc phải mất 5 đến 7 năm để làm thực tập sinh và chủ yếu ra mắt công chúng khi đã bước qua tuổi 24,25.

Chính vì vậy, nếu tính rộng rãi, Minzy vẫn còn ít nhất khoảng 10 năm hoạt động âm nhạc đỉnh cao nữa nếu như tìm được công ty quản lí phù hợp và không ngừng nỗ lực chăm chỉ. Còn  ở lại 2NE1, cô sẽ phải cạnh tranh với CL – điều bất khả thi ở thời điểm hiện tại bởi CL đang là gà cưng được lăng-xê để Mỹ tiến.

Tuổi đời của một thần tượng tại Hàn Quốc là rất ngắn. Nếu cứ nhìn vào sự trồi sụt, hợp rồi tan của nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc trong thời gian qua có thể thấy, thời đỉnh cao của một thần tượng âm nhạc Hàn Quốc chỉ kéo dài từ 3 đến năm 5 năm.

Minzy còn quá trẻ,  lại đang ở thời điểm đẹp nhất về năng lượng, sức trẻ và tuổi tác. Chính vì vậy, thật khó để bắt nữ ca sĩ sinh năm 1994 này tiếp tục “ăn không ngồi rồi” như trong 2 năm qua để tiếp chờ đợi và…chờ đợi.

Park Bom và Dara – 2 thành viên còn lại của 2NE1, đều sinh năm 1984, tức năm nay đã 32 tuổi – thời điểm quá muộn để bắt đầu sự nghiệp solo. Còn Minzy, nếu như thực sự cố gắng và tìm được nơi chốn hợp lí, việc đi hát và gây dựng sự nghiệp cá nhân của mình trong vòng 10 năm tới là chuyện không quá khó.

Vì sao Minzy quyết định rời 2NE1? - 4

Park Bom sinh năm 84, năm nay đã 32 tuổi, quá muộn để bắt đầu sự nghiệp solo.

Chưa kể, Minzy sau 7 năm hoạt động cùng 2NE1 đã có lượng fan nhất định cùng tiếng tăm khá tốt tại Kpop. Việc tìm được một công ty quản lí tốt để đầu quân là việc khá dễ dàng với cô gái sinh năm 1994 ở thời điểm này.

Việc Minzy ra đi cũng là một bài học cho YG nói riêng và các công ty quản lí nói chung khi đã quá thiên vị cho một thành viên cốt cán trong  nhóm nhạc mà bỏ quên quyền lợi, hoạt động của các thành viên còn lại.

Trong một thị trường âm nhạc có hàng nghìn cái tên mới ra mắt hàng năm thì dậm chân tại chỗ, đồng nghĩa với sẽ bị đào thải và bản thân nghệ sĩ là người nhận điều đó rõ ràng hơn ai hết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
2ne1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN