Tranh cãi gay gắt màn song ca của Sơn Tùng - Tuấn Ngọc

Sự kết hợp giữa hai giọng ca khác biệt về dòng nhạc và tuổi tác khiến nhiều người phản đối.

Mới đây, trong một chương trình âm nhạc diễn ra tại Hà Nội, danh ca Tuấn Ngọc và Sơn Tùng M-TP đã có màn song ca kết hợp (mash-up) 2 ca khúc Riêng một góc trời và Chúng ta không thuộc về nhau khiến khán giả bất ngờ. Đây đều là hai ca khúc nổi tiếng, làm nên tên tuổi của riêng hai giọng ca.

Tranh cãi gay gắt màn song ca của Sơn Tùng - Tuấn Ngọc - 1

Tuấn Ngọc song ca cùng Sơn Tùng gây nhiều tranh cãi.

Trong phần đầu, nam ca sĩ gốc Thái Bình trình diễn bài hit Chúng ta không thuộc về nhau theo phong cách acoustic và tự đệm đàn. Đến cuối bài, Tuấn Ngọc bất ngờ xuất hiện và hòa giọng theo phần điệp khúc. Sau đó, Sơn Tùng bắt đầu rời khỏi đàn và cất tiếng hát ca khúc Riêng một góc trời cùng Tuấn Ngọc.

Đoạn video ghi lại màn biểu diễn đặc biệt này nhanh chóng được đăng tải và phát tán trên các trang mạng. Không ít khán giả, đặc biệt là các fan của nam ca sĩ gốc Thái Bình tỏ ra thích thú, hưởng ứng màn song ca “chưa từng có” này.

Trong một show giao lưu, không đặt nặng quá về nghệ thuật, sự kết hợp của hai giọng ca như thế này là rất thú vị, đáng xem”, Facebooker Hòa Nguyễn bình luận.

Tranh cãi gay gắt màn song ca của Sơn Tùng - Tuấn Ngọc - 2

Nhiều người cổ vũ nhưng cũng không ít người phản đối sự kết hợp này.

Việc Tuấn Ngọc song ca cùng Sơn Tùng chứng tỏ Tùng là một nam ca sĩ có chất giọng và được bậc cha chú đánh giá cao. Rất ủng hộ cho những màn kết hợp đặc biệt như thế này”, khán giả Lộc Bình nhận định.

Tuy nhiên, có không ít những ý kiến phản đối màn kết hợp của danh ca Tuấn Ngọc và Sơn Tùng M-TP, thậm chí có người còn nhận định màn biểu diễn này là phô và “ngượng ngịu”.

“Tuấn Ngọc hát nhạc trẻ cứ rời rạc và ngượng ngịu thế nào ấy. Trong khi đó, Sơn Tùng hát Riêng một góc trời cũng không ổn”, khán giả Vương Lâm chia sẻ.

Dù đã cố gán ghép những rõ ràng là hai ca khúc này không liên quan đến nhau nên khi mash-up vào rất buồn cười. Có lẽ đây là cách gây chú ý của BTC”, bạn Hoan Nguyễn đưa ra nhận định.

Màn trình diễn của Tuấn Ngọc và Sơn Tùng.

Trong khi đó, những fan của Tuấn Ngọc chỉ trích ông khá nhiều, thậm chí có người còn bày tỏ không còn là fan của Tuấn Ngọc sau màn trình diễn này.

7 điểm cho sáng tạo, 10 điểm cho thất vọng... Buồn chú Ngọc.Từ nay sẽ không nghe ngạc Tuấn Ngọc nữa”, bạn Phạm Thiên Kim bày tỏ sự thất vọng giọng ca Riêng một góc trời.

Độc giả Hải Anh nặng nề hơn: “Đúng là Sơn Tùng và Tuấn Ngọc "Không thuộc về nhau" thật, mỗi ca sĩ nên "Riêng một góc trời" thì có lẽ ổn hơn. Anh làm tổn thương tôi rồi Tuấn Ngọc ơi !”.

Tranh cãi gay gắt màn song ca của Sơn Tùng - Tuấn Ngọc - 3

Ý tưởng của sự kết hợp này dến từ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Tuy nhiên, có ý kiến phản pháo rằng, việc kết hợp với Sơn Tùng không khiến Tuấn Ngọc giảm “giá trị”, ngược lại, còn cho thấy xu hướng cởi mở của danh ca với đàn em.

Tuấn Ngọc là hàng cây đa, cây đề nhưng giọng hát cũng không phải quá xuất sắc. Ông thành danh do nhiều yếu tố. Ở tuổi của Sơn Tùng, chưa chắc ông đã có được thành công như vậy”, Quang Minh – một chuyên gia truyền thông nhận định.

Trước tranh cãi về phần trình diễn của mình và tiền bối, Sơn Tùng cho hay, anh cảm thấy tự hào vì được song ca cùng một danh ca mà nhiều người yêu mến. Tuy nhiên,  anh cho biết màn song ca này là ý tưởng của giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Nam ca sĩ Thái Bình cho biết thêm, Tuấn Ngọc là giọng ca mà bố mẹ anh rất yêu mến cũng là thần tượng từ nhỏ của Sơn Tùng. “Tôi tự hào vì chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội được song ca với chú Tuấn Ngọc”.

Sơn Tùng cho biết thêm đây là động lực để anh tiếp tục cố gắng trong các sản phẩm âm nhạc tiếp theo, mới nhất là Lạc trôi chuẩn bị ra mắt.

Khi hỏi về những phản ứng trái chiều của cư dân mạng về sự kết hợp với tiền bối, Sơn Tùng từ chối trả lời. Anh cho rằng mỗi người có sở trường và phong cách khác nhau, sự kết hợp mang tính chất giải trí nên mong khán giả đừng quá khắt khe.

Trong khi đó, về phía Hồ Hoài Anh, giám đốc âm nhạc của chương trình đồng thời là người lên ý tưởng cho tiết mục, nhạc sĩ cho biết đây là một trong những màn trình diễn mang ý nghĩa "Xóa bỏ mọi ranh giới" mà đêm nhạc hướng đến.

Ông xã Lưu Hương Giang tiết lộ thêm, Tuấn Ngọc từng từ chối kết hợp với Sơn Tùng vì ngại ở độ tuổi của mình sẽ không thích hợp thể hát ca khúc có giai điệu và ca từ chỉ phù hợp với giới trẻ. Tuy nhiên, sau khi Hồ Hoài Anh thực hiện bản phối acoustic và hát bản demo gửi cho giọng ca Riêng một góc trời, ông đã đồng ý.

Tranh cãi gay gắt màn song ca của Sơn Tùng - Tuấn Ngọc - 4

Tuấn Ngọc từng từ chối kết hợp với Sơn Tùng vì ngại độ tuổi.

Về phần trình diễn của cả hai, Hồ Hoài Anh cho biết, màn kết hợp này đã được anh lên kế hoạch từ lâu và hai ca sĩ đã có sự tập luyện, phối hợp với nhau kĩ càng từ trước đó. Về sự không ăn ý, chưa trọn vẹn và nhận được một số phản đối, Hồ Hoài Anh cho rằng đó là chuyện bình thường vì cả hai thể hiện ca khúc không phải sở trường của mình.

Hồ Hoài Anh cũng cho hay, trong chương trình có nhiều màn trình diễn kết hợp khác như giữa Hoàng Thùy Linh với NSND Thanh Hoài và đều tạo được hiệu ứng tốt.

Về phía Tuấn Ngọc, nam danh ca từ chối đưa ra bình luận về màn kết bởi quá bận rộn cho chuyến trở về Mỹ đón năm mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy An ([Tên nguồn])
Sơn Tùng MTP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN