Thanh Lam đau đớn khi bài hát "Màu hoa đỏ" của bố bị cấm

Sau vài giờ lên tiếng, người đứng đầu Sở VH-TT&DL tỉnh Tiền Giang đã gửi xin lỗi gia đình Thanh Lam.

Thời gian gần đây, dư luận không khỏi xôn sao khi Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Tiền Giang ra công văn yêu cầu gỡ bỏ nhiều ca khúc chưa được cấp phép lưu hành tại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn quản lý.

Trong đó có cả bài hát "Màu hoa đỏ" của nhạc sĩ Thuận Yến – bố ruột Thanh Lam, được ông sáng tác từ năm 1991. Đây là một trong những bài hát nổi tiếng, từng đi vào lòng các thế hệ yêu nhạc suốt nhiều năm qua.

Trước ồn ào dư luận, Diva Thanh Lam đã chính thức lên tiếng. Cô viết một bức thư dài gửi bố và không quên thể hiện sự đau khổ, day dứt khi nhìn thấy đứa con tinh thần của bố đang chịu sự “oan ức”.

Thanh Lam đau đớn khi bài hát "Màu hoa đỏ" của bố bị cấm - 1

Thanh Lam lên tiếng khi đứa con tinh thần của bố chịu "oan ức".

“Ba đã yên nghỉ rồi nhưng tên tuổi của ba lại bị nâng lên, đặt xuống, con đau lòng lắm nhưng cũng chỉ dám lặng lẽ chờ mong phản ứng của những người biết nghĩ”, cô giải bày.

Trước việc ca khúc nổi tiếng của người cha đã mất bị cấm lưu hành, Thanh Lam đã nói lên cảm xúc của bản thân: “Con thấy đau ba ạ. Đau trước sự tàn khóc của dòng đời làm đục dòng máu đỏ, đau trước sự vô tình làm tổn hại những mầm xanh, đau trước làn khói bụi làm cảnh những trong lành.”

Cô bảo, nếu như bố mình còn sống, có lẽ ông sẽ cười phẩy tay rồi điềm nhiên bảo: “Sai mà nhiều, đúng được bao nhiêu:” để bỏ qua mọi chuyện.

Thanh Lam đau đớn khi bài hát "Màu hoa đỏ" của bố bị cấm - 2

Cô đau lòng khi tên tuổi của bố bị người khác nâng lên, đặt xuống.

Chia sẻ của nữ danh ca đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, đồng cảm từ bạn bè, đồng nghiệp.

Diva Mỹ Linh cũng cho rằng Màu hoa đỏ là ca khúc nổi tiếng, nhân dân vẫn thường hát ca khúc này và biết phân biệt vàng thau lẫn lộn.

“Lệnh cấm chỉ cho thấy sự vận hành xộc xệch của bộ máy, sự yếu kém của một bộ phận quan chức. Bác Yến hiền hậu, trung trực, chắc cũng đang cười thầm nơi chín suối thôi Lam. Bình tâm nhé”, Mỹ Linh chia sẻ cùng Thanh Lam.

Thanh Lam thể hiện ca khúc Màu hoa đỏ trên sân khấu (Clip: VTV)

Chiều ngày 24/3, ông Nguyễn Đức Đảm – giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Tiền Giang cũng đã lên tiếng  trước việc dư luận phản đối lệnh cấm ca khúc của cố nhạc sĩ Thuận Yến. 

Ông cho biết, "Màu hoa đỏ" là bài hát cách mạng nổi tiếng. Tuy nhiên, tại các điểm Karaoke trên địa bàn có một số người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình đã vi phạm luật sở hữu trí tuệ khi không đóng tác quyền, không có giấy xin phép biểu diễn và hình ảnh minh hoạ trong clip không phù hợp.

Tuy nhiên, khi ban hành công văn, bộ phận tham mưu của Sở đã không nói rõ phạm vi trong ca khúc "Màu hoa đỏ" là vi phạm về nội dung, hình ảnh minh hoạ trong clip nên nhiều người hiểu lầm ca khúc này bị cấm. Người đứng đầu Sở đã nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến gia đình cố nhạc sĩ Thuận Yến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Thanh Lam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN