"Sống chung với mẹ chồng" vừa lên sóng đã sốt điên đảo

Tập 1 vừa lên sóng, bộ phim về quan hệ mẹ chồng – nàng dâu đã lập tức gây sốt.

Tối 5.4, tập 1 của bộ phim truyền hình Sống chung với mẹ chồng lên sóng trên kênh VTV1 đã ngay lập tức gây chú ý. Trước đó, clip giới thiệu về phim cũng nhận được nhiều ý kiến từ cư dân mạng quanh chủ đề chính của phim về mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu thời hiện đại.

"Sống chung với mẹ chồng" vừa lên sóng đã sốt điên đảo - 1

Trước khi lên sóng, phim đã gây chú ý vì cảnh mẹ chồng rình con dâu ân ái

Cư dân mạng từng xôn xao với cảnh nhân vật mẹ chồng rình con dâu ân ái trong clip hé lộ về phim. Có hơn 5 triệu lượt xem và gần 80.000 lượt chia sẻ video này trên facebook. Nhiều dự đoán khi phim lên sóng sẽ còn gây tranh cãi nhiều hơn.

Chính nhờ vậy, tập 1 của bộ phim đã khiến cư dân mạng bình luận sôi nổi với nhiều ý kiến trái chiều.

Mối quan hệ mẹ chồng – con dâu mâu thuẫn ngay từ lần đầu gặp

Trích đoạn trong tập 1 phim Sống chung với mẹ chồng

Trong tập đầu tiên, hai nhân vật chính Thanh (Anh Dũng) và Vân (Bảo Thanh) về nhà ra mắt bố mẹ. Mẹ chồng tương lai của Vân là bà Phương (NSND Lan Hương) là một người theo như nhận xét của Vân là “không khó tính nhưng kỹ tính”.

Trong lần Thanh dẫn Vân về nhà đúng hôm sinh nhật mẹ, anh nhiều lần phải khó xử. Bà Phương muốn tự lo cơm nước, không muốn Vân phụ nên Thanh đưa bạn gái lên phòng riêng. Trong lúc đôi bạn trẻ sắp cưới ôm hôn nhau trong phòng, bà Phương bất ngờ mở cửa vào.

Khi con trai trách sao mẹ không gõ cửa, bà phủi tay đáp: “Từ trước tới giờ có bao giờ mẹ phải gõ cửa vào phòng con đâu”.

"Sống chung với mẹ chồng" vừa lên sóng đã sốt điên đảo - 2

Cặp đôi sắp cưới trong phòng riêng và bị mẹ chồng tương lai bất ngờ bắt gặp

Bà cũng tỏ ý khó chịu ra mặt về cô bạn gái của con trai khi Vân nghe điện thoại trong bữa ăn. Bà Phương thể hiện thái độ không ưng ý Vân ngay qua ánh mắt và nét mặt. Điều đó khiến Vân có chút e ngại. Cô cũng chia sẻ điều lo lắng này với người bạn thân.

Trong lúc Vân còn băn khoăn thì Thanh gọi điện. Anh hào hứng nói cho bạn gái biết bố rất muốn hai gia đình sớm gặp mặt để lo chuyện kết hôn. Vân đang vui mừng thì cô nghe được giọng của mẹ chồng tương lai nói to từ bên ngoài: “Con gái thì phải ý tứ, cứ tự nhiên ôm hôn bạn trai, hàng xóm người ta nhìn vào đánh giá cho”.

Những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ việc chuẩn bị cưới hỏi của đôi bạn trẻ. Vân muốn hai vợ chồng cô tự quyết nhưng ý của mẹ chồng muốn lo mọi chuyện. Vân cho rằng mẹ chồng đang can thiệp quá nhiều vào đời sống của vợ chồng cô trong tương lai, không cho cô quyền quyết định.

Bà Phương ngay lập tức tức giận, khóc lóc than thân trách phận khi thấy con trai bênh vợ. Bà cũng nói với Thanh: “Vợ chỉ là một đứa con gái xa lạ từ nơi khác đến, không lấy đứa này thì lấy đứa khác. Nhưng mẹ chỉ có một”.

"Sống chung với mẹ chồng" vừa lên sóng đã sốt điên đảo - 3

Bà Phương khóc lóc trách con trai bênh vợ sắp cưới

Mối quan hệ phức tạp giữa bà Phương và Vân bắt đầu nhen nhóm ngay từ tập 1 phim. Điều này không nằm ngoài dự đoán của khán giả. Hàng nghìn lượt bình luận tranh cãi về tập đầu cho thấy bộ phim sớm tạo được chú ý.

Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh tập 1

Khán giả có nick Bồ Công Anh nhận xét: “Mới tập 1 nhưng đã khắc họa rõ bà mẹ chồng sắc nét, siêu soi, có vẻ khinh người, khinh thông gia, tham gia đời tư của con nhiều quá”.

Nhiều bình luận đồng tình và thích cách xây dựng nhân vật mẹ chồng như trong phim. Phần lớn đều cho rằng nhân vật bà Phương đã quá kỹ tính, can thiệp sâu quá mức vào chuyện riêng tư của con cái.

Song cũng có ý kiến cho rằng mâu thuẫn một phần do nhân vật Vân. “Bà mẹ chồng nào thì cũng ghê gớm với kỹ tính nhưng cô con dâu này cũng không khéo cơ. Bản thân không ý thức được về làm dâu như thế nào nên mới bị như thế” – bạn Minh Hải bình luận.

"Sống chung với mẹ chồng" vừa lên sóng đã sốt điên đảo - 4

NSND Lan Hương thủ vai mẹ chồng

“Bà mẹ chồng kỹ tính quá, cô con dâu cũng ngang bướng nữa, chồng thì không khéo, lại nghe bên này về nói bên kia, cơ mà phim này hay” – bạn Nguyễn Thị Thủy Tiên viết.

Nhiều ý kiến đồng tình với việc mâu thuẫn trong việc sống chung với mẹ chồng thời hiện đại xuất phát từ rất nhiều phía, cả người trong cuộc là mẹ chồng, nàng dâu lẫn người con trai.

Cùng chung ý kiến là một độc giả khác “thấy đã” với diễn xuất quá đạt của nhân vật mẹ chồng do NSND Lan Hương thể hiện. Nhiều bình luận khác cũng khen ngợi NSND Lan Hương với màn “lột xác” ấn tượng cho vai mẹ chồng. Bởi trước đó nghệ sĩ thường được giao những vai hiền lành chất phát.

“Mẹ chồng đóng quá đạt, xem tức điên”, “Xem vừa tức vừa thấy đã. Thấy khủng khiếp”… là những bình luận tâm đắc với diễn xuất của nghệ sĩ Lan Hương.

"Sống chung với mẹ chồng" vừa lên sóng đã sốt điên đảo - 5

Gia đình Thanh (Anh Dũng) có điều kiện vật chất, bố là giám đốc một công ty lớn

Song một số ý kiến như độc giả Nguyễn Viết Sự lại cho rằng: “Ngoài đời bác Lan Hương là người mẹ người vợ lý tưởng vào vai này rất kịch tính với kịch bản nhưng bác vẫn không lột tả được, bởi từ hành động đi đứng đến cái nhìn, tôi thấy bác chưa thể hiện được vì bác không có tố chất ấy. Với mái tóc cặp kính cận, ngôn từ vẫn chưa thuyết phục người xem”.

Những diễn biến về cuộc sống của Vân khi sống chung với mẹ chồng hứa hẹn hấp dẫn khán giả truyền hình. Nhiều ý kiến nhận xét: “Lâu lắm mới có một bộ phim truyền hình chân thực đến thế”. Không ít khán giả cảm thấy như chính một phần đời sống hiện thực của bản thân trong đó. Tập 2 của bộ phim tiếp tục lên sóng vào tối ngày 6.4 trên VTV1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thủy Nguyên (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sống chung với mẹ chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN