Sing My Song gây tranh cãi vì "nhốt thí sinh vào trại"

Quy định mới của Sing My Song nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Sing My Song – Bài hát hay nhất là chương trình tìm kiếm các tài năng có khả năng hát và sáng tác nhạc gây sốt trong thời gian qua. Sau khi lên sóng được vài tháng, chương trình đã nhận được những phản hồi trái chiều, nhiều lời khen nhưng cũng không ít những chê bai, nhất là liên quan đến các nghi vấn đạo nhạc.

Vượt qua những khen chê đó, qua từng tập Sing My Song vẫn là đề tài gây chú ý với loạt hit tạo được “sóng gió” trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đến vòng 2, chương trình  trở thành đề tài tranh cãi của người hâm mộ với phần thi Trại sáng tác.

Theo quy định,  tại vòng này, các thí sinh sẽ được HLV giao cho một chủ đề và trong vòng 24 tiếng phải sáng tác được một ca khúc về chủ đề đó rồi trình diễn trên sân khấu.

Quy định này của chương trình đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng. Theo cư dân mạng, việc “ép” các nhạc sĩ trẻ phải sáng tác một bài hát trong vòng 24 tiếng tiếng là quá công nghiệp và thiếu tính sáng tạo.

Thậm chí, một số người còn cho rằng, các thí sinh đã bị “nhồi sọ” dưới sự dẫn dắt 4 nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc làm giám khảo.

Sing My Song gây tranh cãi vì "nhốt thí sinh  vào trại" - 1

Bùi Công Nam và nhạc phẩm "Chí Phèo" gây sốt trong vòng Trại sáng tác.

Facebooker Hiếu Orion bày tỏ ý kiến, sáng tác nhạc là một công việc yêu cầu tính sáng tạo cao, việc gò ép thí sinh sáng tác trong một thời gian ngắn ngủi với đề tài không được biết trước là giết chết tính sáng tạo của bản thân nhạc sĩ. Quy định trong vòng 2 của Sing My Song sẽ làm giảm chất lượng của chương trình khi các nhạc sĩ không có nhiều thời gian để trau chuốt lại các bản nhạc của mình.

Ngay lập tức, nhận định trên nhận được những ý kiến ủng hộ mạnh mẽ. “Chính xác. Viết nhạc phải có cảm xúc để viết, phải có thời gian để trau chuốt nắn nót, ca từ thì mới hoàn hảo được.Ví dụ, bài mới nhất của Phan Mạnh Quỳnh rất đơn điệu và đều đều như những bài trước, không có gì mới dù anh là  nhạc sĩ có tài”, bạn Lực Nguyễn nhận định.

Sing My Song gây tranh cãi vì "nhốt thí sinh  vào trại" - 2

Thí sinh Trương Kiều Diễm.

“Nghệ thuật rất cần sự tự do, không gò bó để sáng tạo nên những tác phẩm hay. Những bản hit ở vòng đầu của Sing My Song đều rất hay là do các thí sinh có thời gian sáng tạo, không bị gò ép chủ đề. Càng về sau, do chạy đua theo thời gian nên chất lượng bài hát giảm xuống trông thấy. Tôi tin rằng, vòng Trại sáng tác sẽ chẳng tạo ra được bài hát nào tốt”, bạn Hòa Nguyễn nhận định.

Tuy vậy, có không ít người bày tỏ sự đồng tình với quy định mới của chương trình vì cho rằng, đã đi thi là phải chấp nhận áp lực và những quy định mà chương trình đặt ra.

“24 tiếng chỉ là hình thức thôi. Để hoàn thiện sẽ có sự trợ giúp của nhiều người. Cũng không thể so sánh như gà công nghiệp được. Đó là cuộc thi, mà đã là cuộc thi thì phải có quy định và thể lệ riêng. Giống như lúc đi học cô giáo bảo làm bài văn trong 30 phút là học sinh phải hoàn thành vậy. Không thể ra nói  là sáng tạo nghệ thuật nên cần nhiều thời gian hơn được”, bạn Hoàn Khang nhận định.

Đã gọi là đi thi thì phải có áp lực. Bây giờ muốn sáng tác phải có cảm xúc tự nhiên với thoải mái thì đi thi làm gì, ở nhà sáng tác cho xong”, Nguyễn Cường nhận định.

Ca khúc "Hồi ức" do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác.

Cũng theo một số khán giả, quy định của vòng Trại sáng tác là format của phiên bản gốc tại Trung Quốc, chương trình Sing My Song phiên bản Việt chỉ áp dụng đúng quy định của chương trình mà thôi: “Thế các bạn chưa xem Sing My Song phiên bản Trung Quốc rồi. Mùa thứ hai, ban giám khảo chỉ cho 12h để các thí sinh sáng tác và vẫn ra các siêu phẩm nhé”.

Nhạc sĩ ngoài đời cũng phải chạy theo quy định thời gian rất gay gắt, nhất là khi làm nhạc cho các dự án gấp hoặc của các nhãn hàng. Quy định của chương trình là hợp lí và giúp các thí sinh hoàn thiện hơn”, bạn Như Ngọc chia sẻ thêm.

Sing My Song gây tranh cãi vì "nhốt thí sinh  vào trại" - 3

Phan Mạnh Quỳnh có ca khúc "Hồi ức" trong vòng Trại sáng tác được khán giả thích thú.

Một vài khán giả cũng dẫn ra những ca khúc được sáng tác trong Trại sáng tác như Hồi ức, Kiều,.. đều có chất lượng khá tốt.  

Điều đó cho thấy rằng, việc format chương trình có tính thúc ép thí sinh nhưng những người có tài thực sự sẽ không thấy đó là trở ngại mà còn coi đó là động lực để sáng tác được nhiều nhạc phẩm hay”, một độc giả nhận định.

Liên hệ với một số nhạc sĩ trong dàn HLV để làm rõ những khúc mắc, tranh cãi trên mạng xã hội, Đức Trí cho rằng, quy định của chương trình xuất phát format gốc nên các thí sinh phải thực hiện. Ngoài ra, về những ý kiến trái chiều xung quanh quy định của vòng Trại sáng tác, Đức Trí nói thêm: “Tôi chẳng có thời gian mà đi trả lời mấy cái tranh cãi trên mạng xã hội làm gì”.

Trong khi đó,  nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cũng cho biết, quy định của chương trình sẽ giúp các thí sinh quen với áp lực trong con đường âm nhạc. Ngoài ra, nhạc sĩ Tan biến cho biết anh và mọi người trong chương trình quá bận rộn để để tâm đến những ý kiến trái chiều xung quanh quy định của vòng Trại sáng tác đang diễn ra.

Về phía các thí sinh, Phan Mạnh Quỳnh cho rằng, quy định sáng tác trong 24 tiếng giúp anh đẩy nhanh tư duy để có thể có được tác phẩm trong thời gian nhanh nhất: "Đây là quy định từ format của chương trình nên những thí sinh như chúng tôi phải thực hiện. Về mặt nào đó, nó mang tính tích cực khi giúp chúng tôi có động lực để ra được một tác phẩm kịp giờ. Vì vậy, các thí sinh đều rất cố gắng trong vòng này".

Sing My Song gây tranh cãi vì "nhốt thí sinh  vào trại" - 4

Cao Bá Hưng và nhạc phẩm "Kiều" gây chú ý.

Phan Mạnh Quỳnh cho biết thêm, anh chưa từng sáng tác nhạc theo kiểu gò ép như trong Sing My Song mà đều cần thời gian dài để cảm xúc phát triển tự nhiên, các ca từ được chau truốt một cách tốt nhất.

"Dù là sáng tác cho mình hay theo các đơn đặt hàng, tôi cũng chưa từng bị ép trong vòng 24 tiếng như vậy và chắc chắn, sau này tôi sẽ không "ép" mình phải viết bài trong thời gian ngắn như vậy nữa", tác giả Vợ người ta nói.

Tuy nhiên, Phan Mạnh Quỳnh cũng cho biết thêm, quy định của chương trình là 24 tiếng nhưng các thí sinh vẫn được phép "chuốt" lại câu từ, giai điệu trước khi trình diễn: "Chúng tôi được phép chỉnh sửa và cân nhắc lại nội dung trước khi trình diễn nên nhìn chung các tác phẩm đều ổn", Mạnh Quỳnh cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Khánh ([Tên nguồn])
Sing My Song Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN